SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI

Chương 25



Tôi suýt bật cười trong nước mắt. “Anh vừa tự quyết định thay tôi đấy à?”

Anh cứng họng.

Quản gia cũ chĩa súng vào anh. “Đưa điện thoại và chìa khóa xe đây.”

Tôi làm theo. Ông ta kiểm tra người tôi, phát hiện thiết bị định vị liền đập nát.

“Cô nghĩ tôi ngu sao?”

“Tôi nghĩ ông còn một chút lương tri.”

“Lương tri?” Ông ta cười méo mó. “Cô phá nát Tống gia rồi nói lương tri?”

“Tống gia không bị tôi phá. Nó bị phá bởi những người lấy danh nghĩa gia đình để che giấu tội lỗi.”

Ông ta tát tôi. Tống Nghiễn vùng lên khiến chiếc ghế đổ xuống.

“Đừng chạm vào cô ấy!”

Quản gia đá mạnh vào vết thương cũ trên lưng anh. Tôi lao tới chắn, nhưng ông ta túm tóc kéo ngược lại.

Tiếng còi tàu từ xa vang lên—tín hiệu cảnh sát đã vào vị trí. Tôi nhìn Tống Nghiễn. Anh hiểu, bất ngờ dùng cả người đâm vào chân quản gia. Khẩu súng văng ra. Tôi đá nó xuống nước.

Cảnh sát ập vào. Quản gia rút dao định tấn công tôi, nhưng bị khống chế ngay lập tức.

Tống Nghiễn nằm trên đất, thở dốc. Tôi quỳ xuống tháo dây.

“Anh có bị thương nặng không?”

“Không.” Anh ôm chặt tôi. “Tại sao em đến?”

“Vì anh là chồng tôi.”

“Nếu em xảy ra chuyện…”

“Chúng ta đã cùng lập kế hoạch. Tôi không tự ý mạo hiểm.”

Anh nhắm mắt, vùi mặt vào vai tôi.

“Tôi sợ.”

Đây là lần đầu Tống Nghiễn thừa nhận sợ hãi mà không che giấu.

Tôi vuốt tóc anh. “Tôi cũng sợ.”

“Lúc bị nhốt, tôi cứ nghĩ mình lại lỡ hẹn với em và con.”

“Anh còn nợ Tô Niệm một buổi biểu diễn.”

“Tôi sẽ xem.”

“Còn nợ tôi một bữa tối.”

“Tôi nhớ.”

“Vậy đứng dậy. Chúng ta về nhà.”

Buổi tối, trong phòng bệnh, Tô Niệm mặc váy múa ngay giữa lối đi. Con bé xoay một vòng rồi ngã vào chân giường, lập tức bò dậy cúi chào. Tống Nghiễn vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay.

Tôi đứng cạnh anh. Khi bài nhạc kết thúc, anh nắm tay tôi.

Sau tất cả những lần một người lao ra che chắn cho người kia, cuối cùng chúng tôi hiểu gia đình không phải một người luôn đứng trước đỡ đạn.

Gia đình là biết lúc nào đứng cạnh nhau, lúc nào gọi người giúp, và lúc nào cùng trở về.

Chương 15: Những năm tháng bình thường

Năm Tô Niệm năm tuổi, con bé hỏi vì sao bố mẹ có hai ngày kỷ niệm cưới.

Tống Nghiễn đang buộc tóc cho con, động tác vụng về đến mức hai bên cao thấp khác nhau. Anh đáp: “Vì lần đầu bố làm không tốt, mẹ cho bố thi lại.”

“Bố được bao nhiêu điểm?”

“Lần đầu không đạt.”

“Lần hai?”

Anh nhìn tôi cầu cứu.

Tôi uống cà phê, thong thả nói: “Đang chấm.”

Tô Niệm thở dài như người lớn: “Bố phải cố gắng.”

“Bố vẫn đang cố.”

Cuộc sống sau tái hôn không phải truyện cổ tích. Chúng tôi vẫn cãi nhau vì những chuyện nhỏ: anh cho con ăn kem trước bữa tối, tôi mải làm quên ngày khám sức khỏe, anh chất quá nhiều đồ chơi trong phòng, tôi nhận công tác dài ngày mà báo muộn.

Nhưng chúng tôi không im lặng trừng phạt nhau. Có một quy tắc: trước khi ngủ phải nói ít nhất một câu thật lòng.

Có hôm câu thật lòng của tôi là “Hôm nay tôi rất giận anh”. Anh đáp “Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn ôm em”. Tôi nói “Không được”. Anh nằm cách nửa chiếc giường, sáng hôm sau dậy nấu bữa sáng.

Có hôm anh nói “Tôi ghen vì em đi ăn với Lục Cảnh Thâm”. Tôi đáp “Anh ấy đã có vợ”. Anh nói “Tôi vẫn ghen”. Tôi bảo “Vậy anh tự xử lý”. Anh gật đầu, rồi bóc tôm cho tôi cả bữa.

Mẹ tôi chuyển đến sống gần nhà, mở một lớp dạy may miễn phí cho phụ nữ lớn tuổi. Lâm Duyệt trở thành giám đốc truyền thông của studio, vẫn ghét Tống Nghiễn theo nguyên tắc nhưng mỗi lần cần vốn cho dự án thiện nguyện lại gọi thẳng cho anh.

“Tôi không nhận tiền không điều kiện,” cô ấy tuyên bố.

Tống Nghiễn đưa hợp đồng tài trợ dày ba mươi trang. “Cô đọc kỹ.”

Lâm Duyệt lật hai trang đã đau đầu, quay sang mắng tôi lấy phải người đáng ghét.

Chương trước Chương tiếp
Loading...