SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI
Chương 27
Tô Niệm nhìn anh: “Trong sổ bố viết biết con rồi mới đuổi theo mẹ.”
“Đúng. Ban đầu bố đuổi theo vì con. Nhưng bố mẹ quay lại với nhau vì bố mẹ muốn vậy, không phải vì con.”
Con bé suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy nếu bố mẹ lại cãi nhau, con không cần làm hai người hòa giải à?”
“Không cần.” Tôi xoa đầu con. “Con chỉ cần làm trẻ con.”
Tô Niệm thở phào, lập tức gắp miếng sườn cuối cùng trong bát em trai.
Sau bữa tối, Tống Nghiễn lấy từ két sắt một bức thư đưa tôi.
“Cái gì đây?”
“Tôi viết trước ca phẫu thuật bị bắn, nhưng không gửi.”
Tờ giấy đã ố nhẹ ở mép.
【Tô Từ,
Nếu tôi không tỉnh lại, xin em đừng nói với con rằng tôi chết vì hai mẹ con. Tôi lựa chọn lao ra, không ai nợ tôi điều gì.
Phần cổ phần còn lại đã chuyển vào quỹ độc lập đứng tên em quản lý đến khi con trưởng thành. Em có thể từ chối, khi đó luật sư sẽ chuyển toàn bộ cho quỹ trẻ em.
Tôi xin lỗi vì ba tháng hôn nhân đã khiến em nhớ nhiều nỗi đau hơn niềm vui. Tôi từng cho rằng mình cưới em để giải quyết một vấn đề. Sau này mới hiểu em không phải đáp án cho cuộc đời tôi. Em là một con người có cuộc đời riêng, và điều tôi muốn nhất lại là được đứng trong cuộc đời ấy.
Nếu còn cơ hội, tôi sẽ hỏi em.
Nếu không còn, mong em tự do.
Tống Nghiễn.】
Tôi đọc xong, im lặng rất lâu.
“Tại sao bây giờ mới đưa?”
“Vì lúc ấy tôi viết với tâm trạng trăng trối, có phần cố ý làm người đọc đau lòng.”
Tôi phì cười giữa nước mắt. “Anh còn biết tự đánh giá?”
“Mấy năm trị liệu tâm lý không vô ích.”
Sau vụ bắt cóc cuối cùng, Tống Nghiễn chủ động gặp chuyên gia tâm lý. Anh nói không muốn truyền nỗi sợ và cách kiểm soát của gia đình sang con. Việc một người như anh thừa nhận cần giúp đỡ khó hơn từ bỏ cả tài sản.
Tôi gấp thư lại. “Tôi giữ nhé?”
“Vốn là của em.”
Tôi đặt nó vào cuốn sổ, bên cạnh dòng đầu tiên: 【Tô Từ nói tôi không có tư cách. Cô ấy nói đúng.】
Ở cuối trang, tôi viết thêm:
【Sau rất nhiều năm, anh đã có. Không phải vì anh là cha của con tôi, cũng không phải vì anh từng cứu tôi. Mà vì anh đã học cách đứng bên cạnh tôi.】
Ngoại truyện 2: Lần thứ ba trước con dấu
Kỷ niệm mười năm tái hôn, tôi và Tống Nghiễn trở lại Cục Dân chính.
Không phải để ly hôn hay đăng ký lại, mà vì nơi này tổ chức chương trình tư vấn hôn nhân cộng đồng, mời chúng tôi chia sẻ câu chuyện dưới góc độ một gia đình từng đổ vỡ.
Người phụ nữ trung niên từng đóng dấu cho chúng tôi nay đã sắp nghỉ hưu. Chị nhìn hai đứa trẻ chạy phía sau, bật cười: “Tôi nhớ cô cậu. Ngày ly hôn, sắc mặt cô Tô trắng lắm. Tôi còn định hỏi thêm nhưng ngài Tống đáp nhanh quá.”
Tống Nghiễn ho khẽ. “Khi ấy tôi không hiểu chuyện.”
“Bây giờ hiểu chưa?”
Anh nhìn tôi. “Đang học.”
Trong buổi chia sẻ, có một cô gái trẻ hỏi tôi làm thế nào để biết có nên cho người từng làm mình tổn thương cơ hội thứ hai.
Tôi không đưa ra đáp án.
“Đừng nhìn họ đau khổ thế nào khi mất bạn,” tôi nói. “Hãy nhìn họ có tôn trọng bạn thế nào khi được đến gần lại. Đừng chỉ nghe lời xin lỗi. Hãy xem họ có thay đổi hành vi, có chấp nhận hậu quả và có cho bạn quyền nói không hay không. Và quan trọng nhất, cơ hội thứ hai không phải nghĩa vụ. Bạn có thể tha thứ mà không quay lại.”
Tống Nghiễn ngồi bên cạnh, gật đầu.
Một người khác hỏi anh bí quyết giữ hôn nhân.
Anh đáp: “Vợ tôi nói gì thì nghe.”
Cả phòng bật cười. Tôi huých tay anh.
Anh mới nói nghiêm túc: “Không phải nghe theo mọi điều. Là nghe cho hết trước khi nghĩ cách giải quyết. Tôi từng luôn chuẩn bị câu trả lời trong lúc người khác đang nói. Sau này mới biết có lúc cô ấy không cần tôi sửa vấn đề, chỉ cần tôi hiểu vấn đề thuộc về ai và quyền quyết định nằm ở đâu.”