Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi

Chương 2



Tôi tiếp tục:

“Anh đã có người phụ nữ mình yêu. Cô ấy cũng biết chúng ta từng sống trong căn nhà đó. Anh không thấy để vợ cũ mang thai ở lại nhà mình là một chuyện rất kỳ quặc sao?”

Anh mím môi.

“Vũ Đồng không phải kiểu người nhỏ nhen.”

Tôi im lặng.

Thì ra đến tận lúc này, điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là bảo vệ Thiệu Vũ Đồng.

Tôi chợt thấy những lời mình vừa nói thật thừa thãi.

“Được rồi.”

Tôi quay người.

“Anh không cần giải thích nữa.”

Chu Tự Bạch bước lên một bước.

“Em định đi đâu?”

“Về nhà.”

“Anh đưa em về.”

“Không cần.”

“Tống Thanh Y!”

Giọng anh bất ngờ cao lên.

Mấy người đi ngang qua đều quay đầu nhìn.

Tôi dừng chân.

Anh đứng phía sau, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

“Em nhất định phải cố chấp như thế sao? Em đang mang thai bảy tháng, không phải lúc để em giận dỗi!”

Tôi nhìn anh một lúc lâu.

Sau đó chậm rãi hỏi:

“Anh nghĩ tôi đang giận dỗi?”

“Chẳng lẽ không phải?”

“Chu Tự Bạch, chúng ta vừa nhận giấy chứng nhận ly hôn.”

Tôi giơ cuốn sổ nhỏ trong tay lên.

“Không phải tôi bỏ nhà đi sau một trận cãi nhau. Cũng không phải tôi dùng đứa bé để ép anh quay đầu.”

“Là chúng ta đã chấm dứt cuộc hôn nhân này.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Anh hiểu chưa?”

Anh không trả lời.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường.

Cửa xe mở ra.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước xuống, tay cầm chiếc áo khoác mỏng.

Anh nhìn tôi, rồi nhìn Chu Tự Bạch.

“Thanh Y.”

Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh.

“Tôi đến đón em.”

Chu Tự Bạch lập tức cau mày.

“Lục Cảnh Hoài?”

Tôi cũng hơi bất ngờ.

Mặc dù đã nhắn tin nhờ anh đến, tôi không nghĩ anh sẽ xuất hiện nhanh như vậy.

Lục Cảnh Hoài bước đến bên cạnh tôi.

Anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ đưa chiếc áo khoác cho tôi.

“Trưa nay trời có gió. Em mặc thêm vào.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn anh.”

Ánh mắt Chu Tự Bạch dừng trên chiếc áo khoác.

Một giây sau, anh đột nhiên cười lạnh.

“Thảo nào.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh nói gì?”

Chu Tự Bạch nhìn Lục Cảnh Hoài, giọng điệu đầy châm chọc.

“Tôi còn tưởng cô ấy thật sự muốn ly hôn. Hóa ra đã tìm được người đón từ trước.”

Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề.

Lục Cảnh Hoài vẫn giữ vẻ bình thản.

“Chu tổng, có chuyện gì anh cứ nói với tôi.”

“Chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, cậu có tư cách gì xen vào?”

Lục Cảnh Hoài nhìn cuốn sổ trong tay tôi.

“Vợ chồng?”

Anh nhàn nhạt đáp:

“Nếu tôi không nhìn nhầm, hai người vừa hoàn tất thủ tục ly hôn.”

Sắc mặt Chu Tự Bạch tối sầm.

“Cậu!”

“Tôi chỉ đến đón Thanh Y.”

Lục Cảnh Hoài không cao giọng.

“Cô ấy đang mang thai, không thích hợp đứng ngoài đường tranh cãi.”

Nói xong, anh quay sang tôi.

“Đi được không?”

Tôi gật đầu.

Anh lập tức đi chậm lại theo bước chân tôi.

Khi chúng tôi đến gần xe, Chu Tự Bạch bất ngờ gọi lớn:

“Tống Thanh Y!”

Tôi không quay đầu.

Giọng anh khàn đi.

“Em có biết Lục Cảnh Hoài là người thế nào không?”

Bước chân tôi khựng lại.

Chu Tự Bạch nói tiếp:

“Em nghĩ cậu ta tốt đẹp hơn anh bao nhiêu?”

Lục Cảnh Hoài định lên tiếng.

Tôi nhẹ nhàng giữ tay áo anh.

Sau đó quay đầu nhìn chồng cũ.

“Tôi không biết anh ấy tốt đẹp đến đâu.”

Tôi nói rất chậm.

“Nhưng ít nhất, khi tôi nghén đến mức phải nhập viện truyền nước, người đưa tôi đi cấp cứu là anh ấy.”

“Không phải chồng tôi.”

Chu Tự Bạch chết lặng.

Tôi nhìn anh thêm một lần.

“Đêm đó, tôi gọi cho anh mười bảy cuộc.”

“Anh không nghe.”

“Sau này tôi mới biết, anh đang cùng Thiệu Vũ Đồng đón sinh nhật ở khách sạn.”

Gương mặt anh tái nhợt.

“Chuyện đó…”

“Không cần giải thích.”

Tôi ngắt lời.

“Lúc ấy tôi cần một lời giải thích.”

“Bây giờ thì không.”

Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Lục Cảnh Hoài cúi người cẩn thận chỉnh dây an toàn, tránh để nó siết vào bụng tôi.

Anh đóng cửa rất nhẹ.

Qua kính xe, tôi vẫn nhìn thấy Chu Tự Bạch đứng bất động giữa trưa nắng.

Người đàn ông từng là cả thế giới của tôi.

Giờ đây chỉ còn là một bóng người xa lạ bên đường.

Xe từ từ lăn bánh.

Tôi cúi đầu nhìn cuốn sổ ly hôn trong lòng bàn tay.

Rất lâu sau mới phát hiện nước mắt đang rơi.

Không phải vì hối hận.

Mà bởi cuối cùng tôi cũng được phép đau lòng.

Tôi không cần tiếp tục giả vờ rằng mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nữa.

Chương 2: Người đàn ông luôn xuất hiện đúng lúc

Lục Cảnh Hoài đưa tôi đến một căn hộ nằm gần bệnh viện phụ sản.

Chương trước Chương tiếp
Loading...