Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 3
Căn hộ không lớn, nhưng rất sạch sẽ.
Phòng khách có cửa sổ hướng nam, ánh nắng chiếu xuống sàn gỗ sáng màu.
Trên bàn ăn đặt sẵn một bình hoa cát tường trắng.
Tôi nhìn xung quanh.
“Anh tìm được nhà nhanh vậy sao?”
“Căn hộ của một người bạn. Cậu ấy định cho thuê dài hạn.”
“Tiền thuê bao nhiêu?”
Lục Cảnh Hoài lấy chìa khóa đặt lên bàn.
“Chuyện đó em cứ trao đổi với chủ nhà.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Chủ nhà là ai?”
Anh im lặng hai giây.
“Tôi.”
Tôi bật cười.
Đây là lần đầu tiên tôi cười thật lòng trong suốt hơn một tháng.
“Lục luật sư, anh định kinh doanh bất động sản kiểu này à?”
Anh cũng cười.
“Bạn bè thuê nhà có thể giảm giá.”
“Giảm bao nhiêu?”
“Không cần tiền đặt cọc.”
“Còn tiền thuê?”
“Bằng giá thị trường.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không định để tôi ở miễn phí?”
Lục Cảnh Hoài kéo ghế cho tôi ngồi.
“Thanh Y, tôi biết em không thích mắc nợ người khác.”
Anh đẩy một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt tôi.
“Giá thuê, thời hạn, trách nhiệm của hai bên đều ghi rõ. Em có thể nhờ một luật sư khác kiểm tra.”
Tôi nhìn những dòng chữ được in ngay ngắn.
Đột nhiên sống mũi cay xè.
Chu Tự Bạch luôn nói anh làm mọi chuyện vì tôi.
Nhưng mỗi khi tôi muốn biết rõ một vấn đề liên quan đến tiền bạc, anh lại bảo:
“Vợ chồng với nhau còn tính toán gì?”
Sau đó, mọi quyết định đều do anh đưa ra.
Còn Lục Cảnh Hoài không dùng sự giúp đỡ để khiến tôi mang ơn.
Anh cho tôi quyền lựa chọn.
Và quyền từ chối.
Tôi ký tên vào hợp đồng thuê nhà.
“Cảm ơn anh.”
Anh nhận lại giấy tờ.
“Không cần khách sáo.”
Tôi chợt nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi, vụ phân chia tài sản…”
“Đã có tiến triển.”
Lục Cảnh Hoài mở cặp tài liệu, lấy ra một tập hồ sơ.
“Đây là bản tổng hợp tài sản chung mà tôi đã hoàn thiện từ các giấy tờ em cung cấp.”
Tôi nhìn xuống.
Trên trang đầu tiên là danh sách những khoản đầu tư tôi gần như đã quên.
Ba năm trước, khi công ty Chu Tự Bạch gặp khủng hoảng tài chính, tôi từng bán căn hộ bố mẹ để lại.
Số tiền ấy được chuyển vào công ty anh dưới danh nghĩa khoản vay của cá nhân tôi.
Lúc đó, Chu Tự Bạch nói:
“Thanh Y, anh nhất định sẽ trả lại cho em.”
Tôi chỉ cười.
“Anh là chồng em, còn nói chuyện trả hay không trả làm gì?”
Sau này, công ty của anh vượt qua khủng hoảng.
Từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành tập đoàn công nghệ có tiếng trong thành phố.
Nhưng khoản tiền kia chưa bao giờ được nhắc lại.
Tôi cũng không đòi.
Vì tôi từng cho rằng tài sản của anh chính là tài sản của gia đình.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngây thơ.
Lục Cảnh Hoài chỉ vào một con số.
“Khoản vay gốc này có chứng từ chuyển tiền và giấy xác nhận do Chu Tự Bạch ký.”
Tôi sửng sốt.
“Anh tìm được giấy xác nhận?”
“Trong tập hồ sơ em đưa tôi có bản chụp.”
Tôi cố gắng nhớ lại.
Đó hình như là giấy tờ bố tôi nhất quyết yêu cầu Chu Tự Bạch ký trước khi tôi bán nhà.
Khi ấy, tôi còn giận bố vì cho rằng ông không tin tưởng con rể.
Bố chỉ xoa đầu tôi.
“Thanh Y, bố không phải không tin Tự Bạch.”
“Bố chỉ muốn con có đường lui.”
Đáng tiếc, bố đã không còn nữa.
Ông mất vào năm thứ hai sau khi tôi kết hôn.
Tôi đặt tay lên tờ giấy.
Những ký ức cũ bất ngờ ùa về.
Lục Cảnh Hoài không thúc giục.
Mãi đến khi tôi bình tĩnh lại, anh mới nói tiếp:
“Khoản vay này cần được xử lý độc lập với việc phân chia tài sản khi ly hôn. Ngoài ra, thỏa thuận ly hôn còn một số điều khoản có thể phát sinh tranh chấp.”
Tôi gật đầu.
“Anh cứ làm theo cách tốt nhất.”
Anh khép hồ sơ.
“Còn chuyện đứa bé…”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Đây là điều khiến tôi lo lắng nhất.
Chu Tự Bạch đã tuyên bố muốn nuôi con.
Nhà họ Chu có tiền, có quan hệ, có cả một đội luật sư riêng.
Còn tôi hiện tại không có công việc ổn định, lại sắp sinh.
Tôi đã từng mất ngủ suốt nhiều đêm vì sợ sau này đứa bé sẽ bị cướp khỏi vòng tay mình.
Lục Cảnh Hoài nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Thanh Y, em không cần vì câu nói của Chu Tự Bạch mà cho rằng mình chắc chắn sẽ mất con.”
“Nhưng anh ấy có tiền…”
“Tiền không phải yếu tố duy nhất quyết định quyền trực tiếp nuôi con.”
Anh nói rất rõ ràng.