Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 22
Trước khi về, anh đứng ngoài ban công.
“Thanh Y.”
Tôi quay đầu.
“Có chuyện gì?”
Anh nhìn căn phòng phía sau.
Noãn Noãn đang ngồi trên thảm chơi cùng Hứa Ninh.
Lục Cảnh Hoài đứng bên cạnh, giúp con bé xếp những khối gỗ màu sắc.
Chu Tự Bạch im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Anh thấy em sống tốt thật.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Anh cười nhạt.
“Ngày trước anh cứ tưởng nếu rời khỏi anh, em sẽ không biết phải làm sao.”
Tôi nhìn anh.
“Em cũng từng tưởng vậy.”
Anh khựng lại.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng hóa ra em chỉ không biết phải sống thế nào khi cứ cố giữ một người đã muốn rời đi.”
Chu Tự Bạch cúi đầu.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em và Lục Cảnh Hoài…”
Tôi không trả lời ngay.
Anh lập tức nói:
“Anh không có ý can thiệp.”
“Anh chỉ muốn biết.”
Tôi nhìn Lục Cảnh Hoài qua cửa kính.
Anh đang cúi đầu nghe Hứa Ninh nói chuyện.
Noãn Noãn bò đến, bám lấy ống quần anh.
Anh lập tức cúi xuống đỡ con bé.
Tôi khẽ cười.
“Chúng em chưa ở bên nhau.”
Chu Tự Bạch ngẩng đầu.
Trong mắt thoáng hiện một tia hy vọng.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Có lẽ sau này sẽ có.”
Tia sáng ấy lập tức tắt ngấm.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng gật đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi không nói thêm.
Chu Tự Bạch lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một sợi dây chuyền.
Tôi nhìn anh.
“Đây là gì?”
“Quà sinh nhật cho Noãn Noãn.”
Anh đặt hộp lên bàn.
“Anh đã gửi chứng từ mua và thông tin món quà cho luật sư để lưu lại nếu cần.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
Anh nhìn tôi.
Rất lâu sau mới nói:
“Thanh Y.”
“Anh chúc em hạnh phúc.”
Tôi hơi bất ngờ.
Anh cười.
Một nụ cười đầy chua xót.
“Lần này là thật.”
Tôi nhìn anh.
Sau đó nhẹ nhàng đáp:
“Cảm ơn.”
Chu Tự Bạch quay người rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh.
Không có cảm giác muốn níu giữ.
Chỉ có một sự bình yên rất nhẹ.
Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể đứng trước mặt nhau mà không cần làm tổn thương nhau thêm nữa.
Tối hôm ấy, sau khi mọi người về hết, Lục Cảnh Hoài ở lại giúp tôi dọn dẹp.
Noãn Noãn đã ngủ.
Hứa Ninh cũng ra về.
Trong căn hộ chỉ còn hai chúng tôi.
Tôi đang thu dọn những chiếc đĩa giấy thì Lục Cảnh Hoài bất ngờ nói:
“Thanh Y.”
Tôi ngẩng đầu.
“Sao vậy?”
Anh đứng cạnh bàn ăn.
Trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
Tôi hơi giật mình.
“Anh định làm gì?”
Lục Cảnh Hoài bật cười.
“Đừng căng thẳng.”
Anh mở hộp.
Bên trong không phải nhẫn.
Mà là một chiếc móc khóa bằng bạc.
Hình một ngôi nhà nhỏ.
Tôi ngẩn ra.
“Đây là…”
“Quà cho em.”
Tôi nhìn anh.
“Hôm nay là sinh nhật Noãn Noãn mà.”
“Ừ.”
Anh mỉm cười.
“Nhưng cũng là ngày em trở thành mẹ được một năm.”
Tôi im lặng.
Lục Cảnh Hoài đặt chiếc móc khóa vào lòng bàn tay tôi.
“Anh biết một năm qua em đã rất vất vả.”
“Có những lúc anh không giúp được gì nhiều.”
“Nhưng anh vẫn muốn nói…”
Anh nhìn tôi.
“Em đã làm rất tốt.”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt bất ngờ rơi xuống chiếc móc khóa.
Lục Cảnh Hoài hơi luống cuống.
“Anh nói gì sai à?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Tôi vừa cười vừa khóc.
“Chỉ là…”
Tôi nghẹn ngào.
“Em chưa từng nghĩ có người sẽ nhớ đến chuyện này.”
Lục Cảnh Hoài nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Anh nhớ.”
Tôi ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường.
Lục Cảnh Hoài đột nhiên nói:
“Thanh Y.”
“Ừ?”
“Anh muốn chính thức theo đuổi em.”
Tim tôi đập mạnh.
Anh nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Không phải vì anh thương hại em.”
“Không phải vì em từng ly hôn.”
“Càng không phải vì muốn thay thế vị trí của bất kỳ ai.”
Anh dừng một chút.
“Anh thích em.”
“Đã thích rất lâu.”
“Nhưng anh không muốn dùng quá khứ để khiến em cảm thấy mình phải đáp lại.”
Tôi nhìn anh.
Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
Lục Cảnh Hoài tiếp tục:
“Anh biết em có Noãn Noãn.”
“Anh biết cuộc sống của em không chỉ có tình yêu.”
“Anh cũng biết nếu chúng ta ở bên nhau, sẽ có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ.”
“Vì vậy, anh không yêu cầu em trả lời ngay.”
Anh khẽ cười.
“Anh chỉ muốn hỏi…”
“Em có thể cho anh cơ hội được tìm hiểu em không?”
Tôi nhìn chiếc móc khóa hình ngôi nhà.
Một lúc lâu sau, tôi bật cười.
“Lục Cảnh Hoài.”
“Ừ?”
“Anh là luật sư mà.”
Anh hơi ngẩn ra.
“Sao vậy?”
“Anh nói chuyện giống đang trình bày bản luận cứ quá.”
Lục Cảnh Hoài sững người.
Sau đó bật cười.
Tôi cũng cười.
Cười đến mức nước mắt vẫn còn đọng trên mi.
Anh nhìn tôi.
“Vậy câu trả lời của em là gì?”
Tôi im lặng vài giây.