Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi

Chương 21



“Anh chuẩn bị từ bao giờ?”

Anh đáp:

“Từ lúc biết em có buổi thuyết trình hôm nay.”

Tôi hơi ngẩn ra.

“Nếu em không ký được hợp đồng thì sao?”

Lục Cảnh Hoài mỉm cười.

“Thì chúc mừng em đã cố gắng.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng.

Tôi không biết nên gọi nó là gì.

Chỉ biết khi anh đứng trong căn bếp nhỏ, cúi đầu rửa trái cây, tôi bất giác nghĩ:

Nếu mỗi ngày đều có một người như vậy bên cạnh…

Có lẽ cuộc sống sẽ rất dễ chịu.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại tự nhắc mình.

Tống Thanh Y.

Đừng vội vàng.

Một cuộc hôn nhân thất bại không có nghĩa tình yêu không còn tồn tại.

Nhưng cũng không có nghĩa chỉ cần có người tốt xuất hiện, mình lập tức phải yêu người ấy.

Tôi muốn dành thời gian.

Để hiểu anh.

Và hiểu chính mình.

Chương 21: Người phụ nữ quay về

Sáu tháng sau, Thiệu Vũ Đồng bất ngờ xuất hiện trước studio của tôi.

Khi ấy, cô ta đã không còn vẻ rạng rỡ như trước.

Mái tóc dài được buộc đơn giản.

Gương mặt gầy.

Trên tay cầm một chiếc túi xách cũ.

Thấy tôi, cô ta đứng dậy.

“Chị Thanh Y.”

Tôi hơi nhíu mày.

“Cô tìm tôi?”

Thiệu Vũ Đồng gật đầu.

“Em muốn nói chuyện.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Cô có mười phút.”

Chúng tôi ngồi trong phòng tiếp khách.

Hứa Ninh muốn ở lại.

Nhưng tôi lắc đầu.

“Không sao.”

Dù vậy, tôi vẫn để cửa phòng mở và nhân viên ở gần đó.

Thiệu Vũ Đồng ngồi đối diện.

Rất lâu không nói gì.

Cuối cùng, cô ta lấy từ túi xách ra một phong bì.

“Đây là phần tiền em có thể trả trước theo thỏa thuận bồi thường.”

Tôi nhìn phong bì.

Không nhận ngay.

“Cô có thể chuyển qua tài khoản theo đúng thỏa thuận.”

Thiệu Vũ Đồng cúi đầu.

“Em biết.”

“Nhưng hôm nay em muốn tự mình đến.”

Tôi im lặng.

Cô ta nói tiếp:

“Chuyện năm đó…”

“Em xin lỗi.”

Tôi nhìn cô ta.

Lần đầu tiên, giọng nói Thiệu Vũ Đồng không còn vẻ ngọt ngào giả tạo.

Cô ta cúi đầu.

“Em biết chị sẽ không tha thứ.”

“Nhưng em vẫn muốn nói.”

Tôi chậm rãi đáp:

“Cô không cần xin lỗi tôi vì đã được Chu Tự Bạch yêu.”

Thiệu Vũ Đồng ngẩng đầu.

Tôi nhìn cô ta.

“Cô cần xin lỗi vì biết anh ấy đã có vợ mà vẫn chủ động tham gia vào mối quan hệ ấy.”

“Và vì đã cố tình sử dụng tác phẩm của tôi.”

Cô ta cúi đầu.

“Em biết.”

Tôi tiếp tục:

“Còn chuyện Chu Tự Bạch phản bội, trách nhiệm lớn nhất thuộc về anh ấy.”

Thiệu Vũ Đồng bật khóc.

“Chị không hận em sao?”

Tôi im lặng một lúc.

Sau đó đáp:

“Đã từng.”

Cô ta ngẩng đầu.

Tôi nói rất bình tĩnh:

“Có thời gian, tôi chỉ cần nghe tên cô đã thấy khó chịu.”

“Tôi từng tưởng tượng nếu không có cô, gia đình tôi sẽ ra sao.”

“Nhưng sau này tôi hiểu…”

Tôi nhìn cô ta.

“Dù không có Thiệu Vũ Đồng, vẫn có thể xuất hiện một người khác.”

“Bởi người không giữ lời hứa với tôi là Chu Tự Bạch.”

Cô ta bật khóc nức nở.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Mười phút rồi.”

Thiệu Vũ Đồng lau nước mắt.

Sau đó đứng dậy.

Đến cửa, cô ta chợt quay đầu.

“Chị Thanh Y.”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta hỏi:

“Chị có thật sự hạnh phúc không?”

Tôi hơi sững người.

Sau đó mỉm cười.

“Có.”

Thiệu Vũ Đồng đứng bất động.

Tôi nói tiếp:

“Tôi có con gái.”

“Có công việc mình yêu thích.”

“Có bạn bè.”

“Có một căn nhà nhỏ.”

“Không phải ngày nào cũng thuận lợi, nhưng tôi đang sống rất tốt.”

Cô ta nhìn tôi.

Rất lâu sau mới cúi đầu.

“Em hiểu rồi.”

Cô ta rời đi.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn theo.

Không cảm thấy hả hê.

Cũng không cảm thấy thương hại.

Chỉ thấy mọi chuyện cuối cùng đã có thể khép lại.

Thiệu Vũ Đồng phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Chu Tự Bạch cũng vậy.

Còn tôi…

Tôi không cần tiếp tục đóng vai nạn nhân trong câu chuyện của họ nữa.

Chương 22: Lời tỏ tình đến muộn mười năm

Sinh nhật một tuổi của Noãn Noãn được tổ chức tại nhà.

Không có tiệc lớn.

Chỉ có Hứa Ninh, vài người bạn thân và Lục Cảnh Hoài.

Chu Tự Bạch cũng đến thăm con theo lịch đã thỏa thuận.

Anh mang theo một con gấu bông màu trắng.

Noãn Noãn nhìn thấy liền vui vẻ vươn tay.

Chu Tự Bạch cúi xuống bế con.

Anh đã học được cách chăm sóc trẻ nhỏ.

Không còn luống cuống như ngày đầu.

Anh biết Noãn Noãn thích nghe nhạc.

Biết con không thích người lạ đột ngột chạm vào mặt.

Biết khi buồn ngủ, con thường dụi mắt và níu áo người bế.

Nhìn anh chơi cùng con, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Ít nhất, Chu Tự Bạch đang cố gắng trở thành một người bố có trách nhiệm.

Dù anh không còn là chồng tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...