Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 24
Lục Cảnh Hoài không trực tiếp đại diện cho tôi trong buổi làm việc ấy nữa, nhằm tránh những tình huống có thể phát sinh xung đột lợi ích từ quan hệ cá nhân của chúng tôi.
Tôi đã có một luật sư khác phụ trách hồ sơ.
Khi bước vào phòng họp, tôi nhìn thấy Chu Tự Bạch đang ngồi bên cửa sổ.
Anh mặc bộ vest đen.
Gương mặt trưởng thành hơn trước.
Nhưng ánh mắt đã không còn vẻ ngạo mạn của những năm tháng cũ.
Thấy tôi, anh đứng dậy.
“Thanh Y.”
Tôi gật đầu.
“Lâu rồi không gặp.”
Anh cười nhạt.
“Ừ.”
Chúng tôi ngồi xuống.
Buổi làm việc diễn ra khá thuận lợi.
Khoản vay từ năm xưa cuối cùng đã được thanh toán đầy đủ theo thỏa thuận.
Những tranh chấp còn lại cũng dần được giải quyết.
Khi ký xong tờ giấy cuối cùng, tôi thở phào.
Chu Tự Bạch nhìn tôi.
“Em nhẹ nhõm lắm à?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Sau đó mỉm cười.
“Ừ.”
Anh cúi đầu.
“Anh cũng vậy.”
Tôi đứng dậy.
Định rời đi.
Nhưng anh bất ngờ gọi lại.
“Thanh Y.”
Tôi quay đầu.
Chu Tự Bạch nhìn tôi rất lâu.
Sau đó lấy từ cặp tài liệu ra một chiếc phong bì.
“Anh tìm thấy thứ này khi dọn lại nhà.”
Tôi nhìn phong bì.
Bên ngoài là nét chữ của tôi.
Trên đó ghi:
Gửi Chu Tự Bạch của mười năm sau.
Tim tôi chợt khựng lại.
Tôi nhớ rồi.
Đó là bức thư tôi viết vào năm đầu tiên kết hôn.
Khi ấy, chúng tôi vừa mua được căn nhà đầu tiên.
Tôi vui vẻ đề nghị cả hai viết thư cho tương lai.
Hẹn mười năm sau sẽ cùng mở ra đọc.
Tôi đã quên mất chuyện ấy.
Chu Tự Bạch đưa phong bì đến.
“Anh chưa mở.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không đọc?”
Anh lắc đầu.
“Không.”
Tôi nhận lấy.
Một lúc sau, tôi hỏi:
“Thư của anh đâu?”
Chu Tự Bạch cười buồn.
“Anh đã mở rồi.”
Tôi hơi bất ngờ.
Anh nhìn ra cửa sổ.
“Bên trong chỉ có mấy câu.”
“Anh viết rằng hy vọng mười năm sau, em vẫn còn ở bên anh.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Anh còn viết sẽ mua cho em một ngôi nhà thật lớn.”
“Một căn phòng làm việc riêng.”
“Và một khu vườn có nhiều hoa.”
Tôi nhìn phong bì trong tay.
Không biết nên nói gì.
Chu Tự Bạch khẽ cười.
“Anh từng nghĩ chỉ cần kiếm đủ tiền, mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp.”
“Nhưng sau này anh mới hiểu…”
Anh nhìn tôi.
“Có những thứ không thể dùng tiền mua lại.”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
Anh hỏi:
“Em có định mở thư không?”
Tôi nhìn nét chữ cũ của mình.
Một lúc sau, tôi đáp:
“Có.”
Chu Tự Bạch hơi ngẩn ra.
Tôi mỉm cười.
“Nhưng không phải hôm nay.”
Anh nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Em muốn đọc nó vào một ngày nào đó khi thật sự không còn đau lòng vì quá khứ.”
Chu Tự Bạch cúi đầu.
Một lúc sau, anh khẽ nói:
“Thanh Y.”
“Anh xin lỗi vì đã không trở thành người đàn ông em từng tin tưởng.”
Tôi nhìn anh.
Lần này, tôi không né tránh.
“Em biết.”
Anh ngẩng đầu.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Em chấp nhận lời xin lỗi ấy.”
“Nhưng em không quay lại.”
Chu Tự Bạch mỉm cười.
Một nụ cười rất buồn.
“Anh hiểu.”
Tôi gật đầu.
Sau đó quay người rời đi.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xuống bậc thềm.
Lục Cảnh Hoài đang đứng cạnh xe.
Thấy tôi, anh mỉm cười.
“Xong rồi?”
Tôi gật đầu.
“Xong rồi.”
Anh mở cửa xe.
“Muốn đi đâu?”
Tôi nhìn chiếc phong bì trong tay.
Sau đó cất vào túi xách.
“Về nhà.”
Lục Cảnh Hoài cười.
“Được.”
Tôi ngồi vào xe.
Anh cúi xuống chỉnh dây an toàn cho tôi.
Cử chỉ ấy giống hệt ngày anh đón tôi ở cổng cục dân chính.
Chỉ khác một điều.
Ngày ấy, tôi là một người phụ nữ mang thai vừa ly hôn.
Trong lòng đầy đau đớn và sợ hãi.
Còn hôm nay, tôi đã có một cuộc sống mới.
Có Noãn Noãn.
Có sự nghiệp.
Có những người yêu thương mình.
Và có Lục Cảnh Hoài.
Tôi nhìn anh.
Đột nhiên nói:
“Cảnh Hoài.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh vì đã đến đón em ngày hôm ấy.”
Anh hơi ngẩn ra.
Sau đó mỉm cười.
“Anh rất vui vì hôm ấy em gọi cho anh.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không thấy phiền sao?”
Anh lắc đầu.
“Không.”
Tôi bật cười.
“Thật à?”
Anh nghiêng đầu.
“Thanh Y.”
“Ừ?”
“Có một bí mật anh chưa từng nói với em.”
Tôi hơi tò mò.
“Bí mật gì?”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Ngày hôm ấy, khi em gọi điện nhờ anh đến đón…”
“Anh đang ở gần cục dân chính.”
Tôi sững người.
“Trùng hợp vậy sao?”
Lục Cảnh Hoài im lặng hai giây.
Sau đó bật cười.
“Không hẳn.”
Tôi nhìn anh.
Anh nói:
“Anh biết hôm ấy là ngày em hoàn tất thủ tục.”
“Anh sợ em không có ai đưa về.”