Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 25
“Vì vậy, anh đã sắp xếp lịch làm việc để có thể đến ngay nếu em cần.”
Tôi đứng hình.
“Vậy…”
Anh gật đầu.
“Anh không biết em có gọi hay không.”
“Nhưng anh vẫn muốn chuẩn bị.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Một lúc lâu sau, nước mắt bất ngờ rơi xuống.
Lục Cảnh Hoài lập tức luống cuống.
“Sao lại khóc?”
Tôi vừa cười vừa lau nước mắt.
“Không có gì.”
Tôi đưa tay ôm lấy anh.
“Em chỉ thấy…”
Giọng tôi nghẹn lại.
“May quá.”
May vì ngày hôm ấy, khi tôi tưởng thế giới của mình đã sụp đổ, vẫn có một người âm thầm đứng gần đó.
Không ép tôi quay đầu.
Không yêu cầu tôi phải mạnh mẽ.
Chỉ chờ tôi gọi.
Và khi tôi thật sự cần, anh đã đến.
Chương 25: Đám cưới thứ hai
Tôi và Lục Cảnh Hoài kết hôn vào mùa xuân năm Noãn Noãn tròn ba tuổi.
Đám cưới được tổ chức trong một khu vườn nhỏ.
Không có hàng trăm khách mời.
Không có những màn phô trương.
Chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và những người thật lòng chúc phúc.
Hứa Ninh làm phù dâu.
Cô ấy vừa giúp tôi chỉnh váy vừa khóc.
Tôi nhìn cô ấy qua gương.
“Cậu khóc gì?”
Hứa Ninh lau nước mắt.
“Không biết.”
“Chỉ thấy vui.”
Tôi bật cười.
Cô ấy nắm tay tôi.
“Thanh Y.”
“Ừ?”
“Cậu còn nhớ ngày chúng ta gặp lại sau khi cậu ly hôn không?”
Tôi gật đầu.
“Nhớ.”
“Lúc đó tớ đã rất sợ.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Sợ gì?”
“Sợ cậu sẽ không bao giờ trở lại là chính mình.”
Hứa Ninh nghẹn ngào.
“Nhưng bây giờ nhìn cậu…”
Cô ấy bật cười qua nước mắt.
“Tớ thấy cậu còn rực rỡ hơn trước.”
Tôi ôm cô ấy.
“Cảm ơn cậu.”
Hứa Ninh vỗ nhẹ lưng tôi.
“Không được khóc.”
“Hôm nay trang điểm đắt lắm!”
Tôi bật cười thành tiếng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Noãn Noãn chạy vào.
Con bé mặc một chiếc váy trắng nhỏ xíu.
Trên đầu đội vòng hoa.
“Mẹ!”
Tôi lập tức cúi xuống.
“Noãn Noãn!”
Con bé chạy đến ôm chân tôi.
“Bố Hoài bảo con đến đón mẹ!”
Tôi ngẩn ra.
Sau đó bật cười.
“Bố Hoài?”
Noãn Noãn gật đầu rất nghiêm túc.
“Dạ!”
Tôi vuốt tóc con.
“Con thích gọi chú Cảnh Hoài như vậy à?”
Con bé ngẩng đầu.
Đôi mắt sáng long lanh.
“Bố Hoài nói con có thể gọi thế nếu con muốn.”
Tôi nhìn gương mặt con gái.
Trong lòng mềm nhũn.
Tôi chưa bao giờ yêu cầu Noãn Noãn gọi Lục Cảnh Hoài là bố.
Anh cũng vậy.
Chúng tôi luôn nói với con rằng Chu Tự Bạch là bố ruột của con.
Và Lục Cảnh Hoài là người yêu thương, chăm sóc con trong gia đình hiện tại.
Khi con còn nhỏ, chúng tôi để con lựa chọn cách xưng hô phù hợp.
Một ngày nọ, Noãn Noãn đột nhiên gọi anh là “bố Hoài”.
Lục Cảnh Hoài đã ngẩn người rất lâu.
Sau đó anh cúi xuống, hỏi:
“Con muốn gọi chú như vậy sao?”
Noãn Noãn gật đầu.
“Dạ!”
Anh ôm con bé.
Đôi mắt đỏ hoe.
Tối hôm ấy, anh đã ngồi rất lâu bên giường Noãn Noãn.
Sau này tôi hỏi anh đang nghĩ gì.
Anh chỉ đáp:
“Anh cảm thấy mình được con tin tưởng.”
Ngày hôm nay, Noãn Noãn lại gọi anh như vậy.
Tôi cúi xuống hôn lên trán con.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Con bé nắm tay tôi.
Dẫn tôi ra khu vườn.
Ngoài kia, ánh nắng dịu dàng phủ xuống những hàng ghế trắng.
Những cánh hoa bay nhẹ trong gió.
Lục Cảnh Hoài đứng ở cuối lối đi.
Anh mặc bộ vest đen.
Trên ngực cài một bông hoa trắng nhỏ.
Khi nhìn thấy tôi, anh lập tức mỉm cười.
Tôi bước từng bước về phía anh.
Noãn Noãn đi bên cạnh, tay ôm một giỏ hoa nhỏ.
Con bé vừa đi vừa nghiêm túc rải từng cánh hoa xuống đất.
Mọi người bật cười.
Tôi cũng cười.
Khi đến trước mặt Lục Cảnh Hoài, Noãn Noãn bất ngờ ngẩng đầu.
“Bố Hoài!”
Anh cúi xuống.
“Bố đây.”
Con bé đưa tay ra.
“Bố phải nắm tay mẹ!”
Lục Cảnh Hoài bật cười.
“Được.”
Anh đứng dậy.
Nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay anh rất ấm.
Giống hệt ngày đầu tiên chúng tôi thật sự nắm tay nhau.
Trong buổi lễ, Lục Cảnh Hoài không đọc lời thề quá dài.
Anh chỉ nhìn tôi và nói:
“Thanh Y.”
“Anh từng nghĩ yêu một người là cố gắng làm tất cả để người ấy hạnh phúc.”
“Nhưng sau khi gặp lại em, anh hiểu rằng tình yêu không phải là thay người khác quyết định cuộc đời họ.”
“Anh không muốn trở thành toàn bộ thế giới của em.”
“Anh chỉ muốn được đứng bên cạnh em.”
“Khi em thành công, anh sẽ vui cùng em.”
“Khi em gặp khó khăn, anh sẽ cùng em tìm cách giải quyết.”
“Khi chúng ta bất đồng, anh sẽ lắng nghe.”
Anh dừng một chút.
Đôi mắt đỏ lên.
“Anh không dám hứa cuộc đời này sẽ không có sóng gió.”
“Nhưng anh muốn cùng em đối mặt.”