Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 29
Tôi nhìn con.
“Hiểu gì?”
Con bé nói:
“Sau này con muốn tìm một người giống bố Hoài.”
Tôi bật cười.
“Không nhất thiết.”
Noãn Noãn nghiêng đầu.
“Sao ạ?”
Tôi xoa tóc con.
“Con không cần tìm người giống bất kỳ ai.”
“Con chỉ cần tìm một người thật sự phù hợp với mình.”
Con bé suy nghĩ.
Rồi gật đầu.
“Vâng!”
Đúng lúc ấy, Lục Cảnh Hoài bước vào.
“Nhà mình đang nói chuyện gì vậy?”
Noãn Noãn lập tức chạy đến.
“Bố Hoài!”
Anh mỉm cười.
“Ừ?”
“Con đang hỏi mẹ tình yêu tốt là gì!”
Lục Cảnh Hoài hơi ngạc nhiên.
Anh quay sang nhìn tôi.
Tôi bật cười.
“Anh trả lời thử đi.”
Anh suy nghĩ.
Sau đó đưa tay nắm lấy tay tôi.
“Bố nghĩ…”
Anh nhìn Noãn Noãn.
“Tình yêu tốt là khi hai người muốn cùng nhau sống tốt hơn.”
Con bé chớp mắt.
“Chỉ vậy thôi ạ?”
Anh cười.
“Chỉ vậy thôi.”
Noãn Noãn suy nghĩ một lúc.
Sau đó mỉm cười.
“Con hiểu rồi.”
Con bé chạy về phòng.
Trong phòng khách chỉ còn tôi và Lục Cảnh Hoài.
Anh nhìn tôi.
“Anh trả lời đúng không?”
Tôi bật cười.
“Rất đúng.”
Anh nắm tay tôi.
“Vậy có thưởng không?”
Tôi giả vờ suy nghĩ.
“Anh muốn thưởng gì?”
Anh cúi xuống.
Nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
“Như vậy là đủ.”
Tôi nhìn anh.
Đột nhiên nhớ đến một câu hỏi từng khiến mình đau đớn suốt nhiều năm.
Nếu ngày ấy tôi không ly hôn, cuộc đời mình sẽ ra sao?
Tôi từng tự hỏi rất nhiều lần.
Nhưng đến bây giờ, tôi không còn muốn biết câu trả lời nữa.
Bởi tôi đã có cuộc đời mình lựa chọn.
Không phải cuộc đời hoàn hảo.
Chúng tôi vẫn có những ngày mệt mỏi.
Có những lần bất đồng.
Có những vấn đề phải cùng nhau giải quyết.
Nhưng giữa những điều rất bình thường ấy, tôi luôn cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương.
Tôi có thể là một người mẹ.
Một người vợ.
Một nhà thiết kế.
Và trước tất cả những danh xưng ấy…
Tôi vẫn là Tống Thanh Y.
Kết: Nếu có thể gặp lại chính mình năm ấy
Nhiều năm sau, khi sắp xếp lại tài liệu cũ, tôi tìm thấy cuốn sổ ly hôn năm nào.
Nó nằm ở đáy một chiếc hộp.
Bìa đã hơi cũ.
Tôi cầm lên.
Đột nhiên nhớ lại buổi trưa hôm ấy.
Trước cổng cục dân chính.
Tôi mang thai bảy tháng.
Một tay ôm bụng.
Một tay cầm cuốn sổ.
Chu Tự Bạch đứng phía sau hỏi:
“Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp.”
Khi đó, tôi đã nói:
“Không cần đâu.”
Tôi từng nghĩ đó là câu trả lời dũng cảm nhất đời mình.
Nhưng sau này mới hiểu.
Dũng cảm không chỉ là dám rời đi.
Mà còn là dám tiếp tục sống.
Dám sinh con.
Dám bắt đầu sự nghiệp.
Dám đối diện với những đêm cô đơn.
Dám thừa nhận mình từng yêu sai người.
Dám tin rằng bản thân vẫn xứng đáng được hạnh phúc.
Và dám yêu thêm một lần nữa khi trái tim đã thật sự sẵn sàng.
Nếu có thể gặp lại Tống Thanh Y của ngày hôm ấy…
Tôi nhất định sẽ ôm cô ấy thật chặt.
Nói với cô ấy rằng:
“Đừng sợ.”
“Sau này con gái em sẽ bình an lớn lên.”
“Studio của em sẽ trở lại.”
“Em sẽ có một căn nhà ngập ánh nắng.”
“Em sẽ gặp được một người không yêu cầu em từ bỏ bản thân.”
“Và quan trọng nhất…”
Tôi sẽ nắm tay cô ấy.
Mỉm cười.
“Em sẽ không còn phải van xin bất kỳ ai yêu mình nữa.”
Bởi một ngày nào đó, cô gái từng ngồi khóc trước cổng cục dân chính sẽ hiểu được rằng:
Một cuộc hôn nhân kết thúc không có nghĩa cuộc đời người phụ nữ ấy cũng kết thúc.
Có khi đó chính là ngày cuộc đời cô ấy thật sự bắt đầu.
Tôi đặt cuốn sổ trở lại hộp.
Đóng nắp.
Ngoài cửa, Lục Cảnh Hoài đang gọi:
“Thanh Y!”
Tôi ngẩng đầu.
“Sao vậy anh?”
Giọng anh vang lên đầy ý cười.
“Ra ăn cơm thôi.”
“Noãn Noãn đang đợi em.”
Tôi mỉm cười.
“Em ra ngay.”
Tôi đứng dậy.
Bước ra khỏi căn phòng.
Phía cuối hành lang là ánh đèn ấm áp.
Là tiếng cười của con gái.
Là người đàn ông đang đứng bên bàn ăn.
Là cuộc sống bình thường mà tôi đã từng khao khát đến thế.
Tôi bước về phía họ.
Không quay đầu.
Bởi lần này, tôi biết rất rõ mình đang đi đâu.
— HẾT —