Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi

Chương 28



Và hy vọng mười năm sau, khi đọc lá thư này, chúng ta có thể nhìn nhau rồi bật cười vì những điều ngốc nghếch của tuổi trẻ.

Tự Bạch.

Em không cần một cuộc đời hoàn hảo.

Em chỉ mong chúng ta luôn chân thành với nhau.

Yêu anh.

Tống Thanh Y.”

Đọc đến dòng cuối cùng, tôi im lặng rất lâu.

Không khóc.

Chỉ cảm thấy thương cô gái năm ấy.

Cô ấy yêu rất chân thành.

Cũng đã cố gắng hết sức.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được lời hứa của hai người.

Tôi gấp lá thư lại.

Đúng lúc ấy, Lục Cảnh Hoài bước vào.

Anh nhìn thấy tôi ngồi bên cửa sổ.

“Thanh Y?”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh về rồi à?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

Anh nhìn lá thư trong tay tôi.

Nhưng không hỏi.

Tôi mỉm cười.

“Em vừa đọc một bức thư cũ.”

Anh ngồi xuống cạnh tôi.

“Thư gì?”

“Thư của em năm hai mươi bốn tuổi.”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Viết gì?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó nói:

“Viết rằng em hy vọng sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc.”

Lục Cảnh Hoài nhìn tôi.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Vậy bây giờ thì sao?”

Tôi nhìn ra khu vườn.

Noãn Noãn đang chơi cùng chú chó nhỏ.

Ánh nắng chiều phủ xuống mái tóc con.

Trong bếp, nồi canh đang sôi.

Trên bàn làm việc là bản thiết kế tôi vừa hoàn thiện.

Bên cạnh có một cuốn sách của Lục Cảnh Hoài.

Tôi nhìn tất cả.

Rồi mỉm cười.

“Bây giờ…”

Tôi quay sang anh.

“Em nghĩ mình đã có rồi.”

Lục Cảnh Hoài nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

Anh đưa tay nắm lấy tay tôi.

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Một lúc lâu sau, tôi nhẹ nhàng đặt bức thư vào chiếc hộp gỗ.

Không phải để tiếp tục chờ đợi một lời hứa.

Mà để cất giữ một phần tuổi trẻ.

Một phần tuổi trẻ từng đẹp.

Từng đau.

Và đã đi qua.

Ngoại truyện 3: Ngày Noãn Noãn trưởng thành

Mười lăm năm sau.

Noãn Noãn thi đỗ vào trường đại học mà con bé mơ ước.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, con bé chạy khắp nhà.

“Mẹ!”

“Bố Hoài!”

“Con đỗ rồi!”

Tôi đang ngồi trước máy tính.

Nghe tiếng con, lập tức đứng dậy.

“Thật sao?”

Noãn Noãn đưa điện thoại đến.

“Thật ạ!”

Tôi ôm chầm lấy con.

“Giỏi quá!”

Lục Cảnh Hoài từ phòng làm việc bước ra.

Anh nhìn giấy báo.

Sau đó mỉm cười.

“Chúc mừng con.”

Noãn Noãn vui vẻ ôm anh.

“Bố Hoài!”

“Con giỏi không?”

Anh xoa đầu con.

“Rất giỏi.”

Tôi đứng bên cạnh nhìn hai người.

Trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Buổi tối, Noãn Noãn bất ngờ hỏi tôi:

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Con có chuyện muốn hỏi.”

Tôi đặt cốc nước xuống.

“Chuyện gì?”

Con bé suy nghĩ một lúc.

Sau đó nói:

“Ngày trước mẹ với bố Tự Bạch ly hôn, mẹ có buồn lắm không?”

Tôi hơi khựng lại.

Đây không phải lần đầu con hỏi về cuộc hôn nhân cũ.

Nhưng lần này, ánh mắt Noãn Noãn đã có sự trưởng thành của một cô gái sắp bước vào đại học.

Tôi nhìn con.

Sau đó gật đầu.

“Có.”

“Rất buồn.”

Noãn Noãn im lặng.

Một lúc sau, con bé hỏi:

“Mẹ có hối hận vì từng kết hôn với bố không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không.”

Con bé ngạc nhiên.

“Tại sao ạ?”

Tôi nhìn con.

“Vì mẹ đã từng yêu bố con thật lòng.”

“Những năm tháng ấy không phải tất cả đều đau khổ.”

“Chúng ta từng có những kỷ niệm đẹp.”

“Và quan trọng nhất…”

Tôi mỉm cười.

“Nếu không có cuộc hôn nhân ấy, mẹ đã không có con.”

Noãn Noãn đỏ mắt.

“Mẹ…”

Tôi nắm tay con.

“Nhưng nếu hỏi mẹ có hối hận vì đã ly hôn không…”

Tôi lắc đầu.

“Thì cũng không.”

Con bé nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Bởi có những mối quan hệ từng rất đẹp, nhưng không còn phù hợp để tiếp tục.”

“Chúng ta có thể trân trọng những điều tốt đẹp trong quá khứ.”

“Đồng thời vẫn lựa chọn rời đi khi sự tôn trọng và niềm tin không còn.”

Noãn Noãn im lặng rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Vậy mẹ nghĩ thế nào là tình yêu tốt?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Cảnh Hoài đang đứng trong vườn, cúi xuống chỉnh lại những chậu hoa.

Anh đã bước sang tuổi trung niên.

Khóe mắt có vài nếp nhăn.

Tóc cũng xuất hiện những sợi bạc.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi, anh vẫn mỉm cười như ngày đầu tiên.

Tôi quay sang Noãn Noãn.

“Con yêu.”

“Tình yêu tốt không phải là gặp được một người hoàn hảo.”

“Cũng không phải tìm một người không bao giờ khiến mình buồn.”

Tôi nắm tay con.

“Mà là khi ở bên người ấy, con không phải đánh mất chính mình.”

“Con có thể nói ra suy nghĩ.”

“Có thể theo đuổi ước mơ.”

“Có thể mắc lỗi và sửa sai.”

“Và khi hai người bất đồng, cả hai vẫn sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng nhau.”

Noãn Noãn gật đầu.

Một lúc sau, con bé bất ngờ cười.

“Con hiểu rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...