SÁU NĂM SAU, ANH VẪN ĐỢI EM

Chương 6



Mỗi nét đều nặng như kéo cả linh hồn qua một bức tường. Tôi viết được hai chữ “không giận”, hồn thể đã mờ đến gần như trong suốt.

Bùi Châu quỳ xuống.

Anh nhìn hai chữ xiêu vẹo trên nền, cả người run lên.

“Tuế Tuế?”

Tôi cố đáp, nhưng không phát ra tiếng.

Anh đưa tay về phía tôi. Bàn tay dừng đúng nơi gương mặt tôi, chỉ cách một lớp âm dương không thể xuyên qua.

“Nếu em ở đây…”

Mắt anh đỏ bừng.

“Cho anh thêm một dấu hiệu.”

Tôi nhìn quanh, cuối cùng dốc toàn bộ sức lực kéo sợi dây thành một hình trái tim méo xệch.

Bùi Châu bật khóc.

Anh từng khóc lúc tôi chết, nhưng khi ấy tôi chỉ cảm thấy hoảng hốt. Lần này, nhìn người đàn ông cao ngạo nhất thành phố quỳ giữa căn phòng phủ bụi, ôm sợi chỉ đỏ vào ngực như ôm báu vật, tôi mới thật sự hiểu sáu năm qua anh chưa từng bước ra.

Chỉ là anh giấu nỗi đau quá giỏi.

Những dòng bình luận lại xuất hiện.

【Sao cốt truyện khác rồi? Không phải nam chính đã quên bạch nguyệt quang sao?】

【Khoan đã, nữ phụ mới là người cướp tim à?】

【Hệ thống lỗi rồi, đề nghị sửa lại tuyến truyện!】

Chữ “sửa lại” đỏ như máu.

Ngay khi nó hiện lên, lệnh hoàn dương trong tay áo tôi nóng rực.

Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu:

“Linh hồn ngoài kịch bản phải bị xóa bỏ.”

7

Tôi bị kéo khỏi bệnh viện trong chớp mắt.

Khi mở mắt, trước mặt đã là cổng Quỷ Môn Quan.

Người bán lệnh hoàn dương cho tôi ngồi sau chiếc bàn gỗ, vẫn mặc bộ vest trắng không hợp cảnh. Hắn tự xưng là Thẩm Phán số Bảy, nhưng tôi luôn gọi hắn là gian thương vì một tờ giấy mỏng mà lấy sạch trang sức tôi tích cóp sáu năm.

Hắn nhìn lệnh hoàn dương đang cháy trong tay tôi, nhíu mày.

“Cô đã làm thay đổi cốt truyện.”

“Cốt truyện nào?”

Hắn phất tay. Những dòng bình luận tôi từng thấy tụ lại thành một cuốn sách.

Trong sách, Lâm Vãn Đường là nữ chính dịu dàng cứu rỗi một người đàn ông mất vợ. Bùi Châu là nam chính thâm tình nhưng cuối cùng học được cách buông bỏ. Còn tôi chỉ là bạch nguyệt quang đã chết, tồn tại để làm nổi bật sự kiên trì của nữ chính.

Vụ tai nạn không có âm mưu.

Trái tim không bị cướp.

Tình yêu của tôi và Bùi Châu chỉ được tóm gọn trong bốn chữ: quá khứ đã qua.

“Nhưng đó không phải sự thật.” Tôi nói.

“Khi đủ nhiều người tin vào một câu chuyện, nó sẽ trở thành vận mệnh. Những dòng cô nhìn thấy là ý niệm của người đọc. Chúng ép thế giới vận hành theo kết thúc đã định.”

“Cho nên Bùi Châu phải cưới Lâm Vãn Đường?”

“Đúng.”

“Còn kẻ giết tôi?”

“Không quan trọng với tuyến tình cảm chính.”

Tôi tức đến bật cười.

“Mạng của tôi không quan trọng, đau khổ của anh ấy cũng không quan trọng, chỉ cần nam nữ chính ở bên nhau là được?”

Số Bảy im lặng một lúc.

“Tôi chỉ thi hành quy tắc.”

“Quy tắc có cho tôi ba lần nhập mộng không?”

“Có.”

“Tôi mới dùng một lần. Vậy đưa tôi trở lại.”

“Nếu tiếp tục, linh hồn cô có thể tan biến.”

“Tôi vốn đã chết rồi, còn sợ tan biến gì nữa?”

Hắn nhìn tôi thật lâu, sau đó ném tới một chiếc chuông nhỏ.

“Tìm bằng chứng, hoàn thành chấp niệm, đừng đối đầu trực tiếp với ý niệm kịch bản. Chiếc chuông này có thể giúp cô hiện hình ba phút, nhưng chỉ dùng được một lần.”

Tôi bắt lấy.

“Sao tự nhiên tốt bụng vậy?”

Số Bảy quay mặt đi.

“Con thỏ bông cô cầm cố là quà của vợ tôi làm trước khi qua đời. Tôi mua lại rồi.”

“Anh cũng có vợ?”

“Ma không được có vợ à?”

Tôi định hỏi thêm, hắn đã phất tay đẩy tôi trở lại dương gian.

Bệnh viện chỉ mới trôi qua vài giây.

Bùi Châu vẫn quỳ trên nền đất. Nguyên Bảo bỗng quay đầu nhìn tôi rồi chạy tới, dùng trán dụi vào mắt cá chân tôi.

Lần này tôi cảm nhận được một chút ấm áp.

“Ngoan.”

Tôi cúi xuống. “Dẫn anh ấy đi tìm sự thật nhé.”

Điện thoại Bùi Châu vang lên.

Là Lâm Vãn Đường.

“Em biết Trần Viễn ở đâu.”

8

Lâm Vãn Đường hẹn gặp anh tại nhà thờ bỏ hoang phía tây thành phố.

Khi chúng tôi tới nơi, trời đổ mưa rất lớn. Cô ta đứng dưới mái hiên, váy trắng ướt quá đầu gối, trong tay ôm một chiếc hộp sắt.

“Đây là đồ ba em để lại.”

Bên trong có sổ ghi chép, một chiếc điện thoại cũ và thẻ nhớ.

“Sau khi nghe cuộc gọi sáng nay, em đã về lục két sắt. Trần Viễn chưa chết. Ông ta đang ở Nam Thành dưới tên Trần Hải.”

Bùi Châu không nhận chiếc hộp ngay.

“Tại sao đưa cho tôi?”

Lâm Vãn Đường nhìn anh, môi trắng bệch.

“Vì em đã đọc hết.”

Cô ta kể, sáu năm trước cô bị viêm cơ tim cấp, tình trạng nguy kịch. Lâm Chính Hải dùng quan hệ tìm nguồn tạng khắp nơi. Khi biết bệnh viện có một trái tim tương thích cao đã được phân cho tôi, ông ta mua chuộc Trần Viễn sửa mức độ ưu tiên.

Tôi xin hoãn hai mươi bốn giờ đúng lúc tạo cơ hội cho họ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...