Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
SÁU NĂM SAU, ANH VẪN ĐỢI EM
Chương 5
Nụ hôn tôi nhìn thấy cũng chỉ là góc nhìn. Lúc ấy Lâm Vãn Đường nghiêng người, môi anh thực ra dừng ở trán cô ta.
Thì ra căn phòng bị đổi màu, chiếc giường bị cưa, di vật bị đốt… đều là một phần của điều trị.
Anh không có người mới.
Anh chỉ đang cố sống như lời đã hứa với tôi.
Nhưng lời tiếp theo của Lâm Vãn Đường khiến trái tim tôi lạnh xuống.
“Vả lại, Giang Tuế không vô tội như anh nghĩ.”
Bùi Châu bóp cổ tay cô ta.
“Câm miệng.”
“Kết quả giải mã hồ sơ bệnh án đã có. Sáu năm trước cô ấy biết ca ghép tim thành công có thể cứu mình, nhưng đã bí mật từ chối.”
“Tôi bảo em câm miệng!”
“Cô ấy chọn chết, Bùi Châu!”
Một tiếng vang sắc lạnh bật ra trong cầu thang.
Bùi Châu tát cô ta.
Lâm Vãn Đường nghiêng mặt, khóe môi rỉ máu nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh.
“Anh có thể đánh em. Nhưng hồ sơ là thật. Người hiến tim phù hợp đã xuất hiện trước tai nạn ba ngày. Chính Giang Tuế ký giấy từ chối phẫu thuật.”
Tôi lùi lại một bước.
Đúng.
Tôi đã ký.
Nhưng không phải vì tôi muốn chết.
Người hiến tim năm ấy là một cô bé mười bảy tuổi bị chết não sau tai nạn. Mẹ cô bé quỳ trước cửa phòng tôi, nói con gái bà vẫn còn hơi ấm, cầu xin tôi từ bỏ.
Tôi không thể lấy trái tim ấy trong tiếng khóc của một người mẹ chưa sẵn sàng buông tay.
Tôi định chờ nguồn tạng tiếp theo.
Tôi không biết mình chỉ còn ba ngày.
Bùi Châu đứng bất động rất lâu. Sau đó anh chậm rãi buông tay, xoay người rời khỏi Cục Dân chính.
Lâm Vãn Đường gọi với theo:
“Anh đi đâu?”
“Tìm sự thật.”
“Hôm nay nếu không đăng ký, hội đồng quản trị sẽ…”
“Cứ để họ lấy hết.”
Anh đi qua đại sảnh, xé tờ đơn đăng ký kết hôn thành hai nửa, ném vào thùng rác.
“Tôi đã mất cô ấy rồi. Không còn gì đáng để sợ mất nữa.”
6
Điểm đến đầu tiên của Bùi Châu là bệnh viện cũ.
Khoa tim mạch đã chuyển sang tòa nhà mới. Phòng bệnh tôi từng ở trở thành kho chứa dụng cụ, cánh cửa loang lổ vết sơn.
Trình Mặc đợi anh ở cuối hành lang.
Sáu năm không gặp, anh ấy già đi rất nhiều. Vừa nhìn thấy Bùi Châu, anh ấy đã ném một tập hồ sơ vào ngực anh.
“Cậu xem đi.”
Bùi Châu lật từng trang. Tôi ghé bên cạnh, thấy bản sao giấy từ chối phẫu thuật có chữ ký của mình, bên dưới còn có một dòng ghi chú bị bôi đen.
Trình Mặc chỉ vào đó.
“Bản gốc đã bị đánh tráo. Hôm qua phòng lưu trữ tìm thấy bản quét tự động trong máy chủ cũ. Dòng này vốn ghi: bệnh nhân xin hoãn hai mươi bốn giờ để gia đình người hiến cân nhắc, không phải từ chối ghép tim vĩnh viễn.”
“Ai sửa?”
“Phó giám đốc khoa năm đó, Trần Viễn.”
“Ông ta đâu?”
“Mất tích sau vụ tai nạn của Tuế Tuế.”
Trình Mặc lấy thêm một bức ảnh. Người đàn ông trong ảnh đứng cạnh Lâm Chính Hải tại một buổi tiệc từ thiện.
“Lâm Chính Hải tài trợ cho phòng nghiên cứu của ông ta. Còn có chuyện này…”
Anh ấy nhìn Bùi Châu, dường như khó nói.
“Nói.”
“Trái tim ấy cuối cùng được ghép cho Lâm Vãn Đường.”
Tôi quay phắt lại.
Sáu năm trước Lâm Vãn Đường chưa từng xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi. Tôi chỉ biết sau khi mình chết, cô ta trở thành bệnh nhân của Trình Mặc rồi quen Bùi Châu trong chương trình hỗ trợ tâm lý cho người mất người thân.
Thì ra trái tim đang đập trong lồng ngực cô ta vốn từng được chuẩn bị cho tôi.
Mọi thứ bỗng nối lại thành một đường đáng sợ.
Lâm Chính Hải muốn cứu con gái nên mua chuộc bác sĩ sửa hồ sơ, trì hoãn ca phẫu thuật của tôi. Nhưng chỉ cần tôi còn sống, việc phân phối trái tim sai quy định sớm muộn cũng bại lộ. Vì thế ông ta thuê người tạo ra tai nạn.
“Vãn Đường có biết chuyện ghép tim không?” Bùi Châu hỏi.
“Cô ấy biết mình là người nhận, nhưng hồ sơ lúc đó nói Tuế Tuế tự nguyện từ bỏ. Tôi không chắc cô ấy biết phần còn lại.”
Bùi Châu khép hồ sơ, đôi mắt đen đặc.
“Tìm Trần Viễn.”
Trình Mặc giữ vai anh.
“Tôi đã báo cảnh sát. Cậu đừng tự làm.”
“Sáu năm rồi.”
Anh nhắc lại ba chữ đã nói với tôi trong mơ, nhưng lần này giọng anh vỡ ra.
“Kẻ giết cô ấy sống yên ổn sáu năm. Còn tôi lại tin rằng cô ấy tự chọn rời bỏ mình.”
Anh cúi xuống, bàn tay che mắt.
“Tôi còn bảo cô ấy đừng quay lại.”
Trình Mặc không hiểu, nhưng tôi hiểu.
Tôi bước đến ôm anh từ phía sau. Cánh tay xuyên qua cơ thể anh, chỉ ôm được một khoảng không lạnh ngắt.
“Không sao.” Tôi nói. “Em không giận.”
Nguyên Bảo không biết từ đâu chạy tới, cọ vào ống quần anh rồi quay về phía tôi kêu một tiếng.
Bùi Châu nhìn nó.
Con mèo ngậm trong miệng một sợi dây đỏ. Đó là sợi chỉ trên con thỏ bông tôi vừa nhận được ở âm phủ.
Tôi sửng sốt nhìn tay mình. Một góc con thỏ quả nhiên đã bung chỉ.
Nguyên Bảo có thể chạm vào đồ của tôi.
Tôi lập tức kéo sợi dây, cố viết lên nền bụi.