SÁU NĂM SAU, ANH VẪN ĐỢI EM

Chương 9



“Không thấy đâu.” Tôi nghẹn giọng. “Người chết đi đâu còn do người chết quyết định. Có khi anh xuống tầng mười tám, em ở tầng một, thang máy âm phủ lại hỏng thì sao?”

Anh khẽ cười, mắt lại đỏ.

“Vậy anh leo cầu thang.”

“Em không đợi.”

“Anh tìm.”

“Em đầu thai lấy chồng khác.”

Nụ cười anh biến mất.

“Không được.”

“Vậy thì anh sống cho lâu vào mà canh.”

Anh biết tôi cố tình nói, nhưng vẫn im lặng.

Tôi ôm lấy eo anh, áp mặt vào ngực anh.

“Bùi Châu, em không cứu anh khỏi mùa đông năm mười tám tuổi để anh chết theo em ở tuổi ba mươi.”

Tuyết rơi lên tóc chúng tôi.

“Em từng nghĩ tình yêu lớn nhất là sống chết cùng nhau. Nhưng lúc đứng cạnh giường bệnh nhìn anh khóc, em mới hiểu không phải. Người ra đi chỉ đau một lần, người ở lại phải đau mỗi ngày. Em không thể ích kỷ bắt anh chịu thêm.”

Anh vuốt tóc tôi.

“Không có em, sống không phải phần thưởng.”

“Vậy coi như hình phạt.”

Tôi ngẩng đầu, cố nghiêm mặt.

“Phạt anh mỗi năm đốt cho em mười chiếc túi, nuôi Nguyên Bảo đến già, tìm kẻ hại em chịu tội, ăn uống đúng giờ và không được cưới người anh không yêu.”

“Còn cưới người anh yêu?”

“Người anh yêu chết rồi.”

“Anh có thể đợi.”

“Đợi cái gì?”

“Kỳ tích.”

Tôi định mắng anh ngốc, nhưng tuyết xung quanh bỗng chuyển sang màu đỏ. Những dòng bình luận từ trên trời rơi xuống như lưỡi dao.

【Giấc mơ trái phép.】

【Xóa nhân vật thừa.】

Cơ thể tôi bắt đầu vỡ thành những mảnh sáng.

Bùi Châu ôm chặt tôi.

“Chuyện gì xảy ra?”

Tôi không muốn anh biết mình sẽ tan biến, bèn cười.

“Hết giờ rồi.”

“Tuế Tuế, nhìn anh.”

Anh nâng mặt tôi lên. Ánh mắt sắc bén như đã nhìn thấu lời nói dối.

“Em đang giấu anh chuyện gì?”

“Không có.”

“Mỗi lần nói dối, ngón út tay trái của em sẽ co lại.”

Tôi vội giấu tay ra sau lưng.

Anh giữ lấy, thấy đầu ngón tay tôi đang trong suốt.

“Em sẽ biến mất?”

Tôi không trả lời.

“Làm sao cứu em?”

“Không cứu được.”

“Ai nói?”

“Quy tắc.”

“Vậy anh phá quy tắc.”

Giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ. “Nó muốn anh sống theo cốt truyện, đúng không? Nếu anh không làm thì sao?”

“Thế giới có thể khởi động lại. Mọi thứ chúng ta trải qua sẽ bị xóa.”

“Nhưng em vẫn tồn tại?”

“Có lẽ.”

Anh cúi đầu hôn lên ngón tay đang tan biến của tôi.

“Vậy khởi động lại.”

“Không được. Anh có thể quên em.”

“Anh sẽ yêu em lại.”

“Nếu chúng ta không gặp nhau?”

“Anh sẽ tìm.”

“Nếu em trở thành người khác?”

“Anh vẫn nhận ra.”

“Dựa vào đâu?”

Anh đặt tay lên tim.

“Chỗ này nhớ em.”

Giấc mơ sụp đổ.

Tôi bị đẩy ra ngoài đúng lúc anh tỉnh lại. Những viên thuốc vẫn nằm trong lòng bàn tay anh.

Bùi Châu nhìn chúng rất lâu, sau đó đứng dậy ném toàn bộ vào bồn cầu.

Anh gọi cho Trình Mặc.

“Sắp xếp điều trị cho tôi.”

Rồi gọi cho cảnh sát.

“Tôi sẽ phối hợp mọi việc.”

Cuối cùng, anh nhìn vào chiếc chuông vỡ trên bàn.

“Tuế Tuế, đợi anh.”

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, vừa khóc vừa cười.

“Ừ. Lần này em đợi.”

11

Cuộc săn tìm Trần Viễn kéo dài ba ngày.

Đó cũng là ba ngày cuối cùng của lệnh hoàn dương.

Bùi Châu gần như không ngủ. Anh giao quyền điều hành công ty cho phó tổng giám đốc, dùng toàn bộ mạng lưới để hỗ trợ cảnh sát truy tìm các tài khoản và nơi ẩn náu của Trần Viễn.

Lâm Vãn Đường chủ động làm nhân chứng.

Cô ta giao nộp cổ phần, tài liệu tài chính của cha và đoạn ghi âm trong điện thoại cũ. Trong đó, Lâm Chính Hải từng nói với Trần Viễn:

“Con gái tôi phải sống. Còn cô gái họ Giang kia vốn cũng không còn bao lâu.”

Trần Viễn đáp:

“Nhưng Bùi Châu sẽ điều tra.”

“Vậy khiến cô ta không còn cơ hội nói.”

Chỉ hai câu đã định đoạt mạng tôi.

Khi nghe đoạn ghi âm, tôi không khóc. Tôi chỉ thấy buồn cười.

Người ta thường nghĩ kẻ ác phải có lý do ghê gớm. Thật ra đôi khi mạng của một người bị lấy đi chỉ vì trong mắt kẻ khác, nó không quý bằng mạng người họ yêu.

Bùi Châu nghe đi nghe lại đến lần thứ ba rồi tắt máy.

“Đủ rồi.” Tôi ngồi cạnh anh. “Đừng tự hành hạ mình.”

Anh không nghe thấy, nhưng dường như cảm nhận được, bèn đặt tay lên chiếc ghế trống bên cạnh.

“Anh sẽ không nghe nữa.”

Tôi khựng lại.

Từ sau lần nhập mộng thứ hai, anh thường nói chuyện với khoảng không. Có lúc đoán đúng lời tôi, có lúc trả lời chẳng liên quan.

Buổi chiều, cảnh sát tìm thấy xe của Trần Viễn gần một bến cảng tư nhân. Camera ghi lại ông ta cải trang thành công nhân, chuẩn bị lên tàu hàng rời khỏi lãnh thổ.

Bùi Châu muốn đi cùng tổ công tác.

Trình Mặc ngăn anh.

“Cậu không phải cảnh sát.”

“Ông ta có thứ tôi cần.”

“Bằng chứng đã đủ.”

“Chưa đủ.”

Bùi Châu mở một đoạn dữ liệu trong điện thoại cũ. Trong đó có lịch hẹn giữa Trần Viễn và một người ký hiệu “S7” vào bảy năm trước, trước cả khi tôi phát bệnh.

S7.

Số Bảy.

Tôi lập tức nghĩ tới gã thẩm phán ở âm phủ.

Chẳng lẽ hắn cũng liên quan?

Đêm đó, Bùi Châu đến bến cảng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...