Tám Năm Sau, Anh Vẫn Đợi Tôi
Chương 1
Năm tôi béo nhất, Cố Tây Duyện cứ hay chạy sang lớp tôi, lần nào cũng mang theo đồ uống.
Nhìn qua là biết, anh ấy thích cô bạn cùng bàn của tôi.
Để đáp lại, tôi âm thầm tiếp tế đồ ăn ngon cho Cố Tây Duyện, còn tích cực đẩy thuyền giúp anh ấy theo đuổi người ta.
Sau này tôi bị bệnh nặng, phải xuất ngoại điều trị.
Tám năm sau, tôi trở về nước để làm phẫu thuật tim.
Trong phòng bệnh, y tá tò mò hỏi bác sĩ Cố xem tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh là gì.
Cố Tây Duyện hờ hững tựa lưng vào hồ sơ bệnh án, thong thả đáp:
"Tóc ngắn, mặt tròn, da trắng, hơi mũm mĩm một chút. Giống như một con sóc nhỏ, rất thích lén lút đưa đồ ăn cho tôi, đặc biệt là thịt bò khô."
Ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau giữa không trung.
Tôi giật mình, lập tức ôm chặt bịch thịt bò khô trong tay.
---
### 1
Mới khai giảng chưa đầy ba ngày, tôi đã phát hiện nam thần khối 11 – Cố Tây Duyện – rất hay lảng vảng trước cửa lớp tôi.
"Hà Sở Sở, ra đây một lát."
Cố Tây Duyện đứng ở cửa sau của lớp, giọng điệu lạnh nhạt, trên tay xách một chiếc túi nilon.
Hà Sở Sở lúc đó đang kiên nhẫn giảng bài toán cho tôi. Vừa nghe thấy tiếng anh gọi, cô ấy liền buông bút, chân nhảy sáo chạy vèo ra ngoài.
Tôi ghé sát mặt vào bậu cửa sổ, lén lút ngó ra ngoài quan sát.
Ở góc hành lang ngập nắng, Cố Tây Duyện đưa chiếc túi nilon cho Hà Sở Sở. Cô ấy ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, đôi mắt long lanh rạng rỡ.
"Ê, mấy người nghe tin gì chưa?" Cô bạn bà tám hàng ghế đầu bất ngờ quay xuống, giọng điệu vô cùng thần bí: "Cố Tây Duyện với Hà Sở Sở quen nhau từ nhỏ đấy, chuẩn thanh mai trúc mã luôn. Hôm nọ tớ đi qua bãi đỗ xe, nghe thấy Hà Sở Sở ngọt ngào gọi Cố Tây Duyện là 'ca ca'~ Mặc dù Hà Sở Sở cứ khăng khăng bảo hai người chỉ là anh em, nhưng ai mà tin cho nổi? Tớ cá một cây xúc xích cay, Cố Tây Duyện chắc chắn đang thầm thích cô ấy!"
Tôi đăm đăm nhìn chiếc túi nilon màu đen trong tay Hà Sở Sở. Lờ mờ bên trong là một gói băng vệ sinh vỏ hồng cùng hai chai nước ngọt.
Cố Tây Duyện dặn dò cô ấy điều gì đó, rồi bất giác liếc mắt về phía cửa sổ nơi tôi đang ngồi.
Tôi chột dạ, vội vã rụt đầu lại.
Hà Sở Sở vừa nhảy chân sáo quay về chỗ, vừa tiện tay đưa cho tôi một chai soda vị cam lạnh ngắt: "Anh tớ mời cậu uống đấy."
Chai nước vẫn còn vương chút hơi ấm từ bàn tay Cố Tây Duyện, lại đúng là vị tôi thích nhất.
Thấy tôi ngẩn người trố mắt nhìn, Hà Sở Sở cười hề hề bổ sung: "Đừng áp lực nhé, anh tớ nghe bảo cậu trên lớp đối xử với tớ rất tốt nên cố ý mua nước cảm ơn cậu thôi."
Tôi vừa mừng cho cô bạn thân, lại vừa thoáng gợn lên niềm chua xót cho chính mình.
Thật ra, cũng giống như bao cô gái tuổi mới lớn khác, tôi đã âm thầm thích Cố Tây Duyện từ rất lâu rồi.
---
### 2
Tôi quyết định sẽ dốc sức giúp Cố Tây Duyện theo đuổi người trong mộng.
Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến trường sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, lén lút chui sang lớp bên cạnh như một tên trộm.
Tôi rút bịch bò khô nhập khẩu đắt tiền đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng nhét vào sâu trong ngăn bàn của Cố Tây Duyện. Dáng anh cao ráo nhưng gầy quá, cần phải bồi bổ thêm.
Tôi còn cẩn thận kèm theo một mảnh giấy nhỏ cố tình bắt chước nét chữ của Hà Sở Sở:
*【Cố lên anh yêu, anh là tuyệt nhất!】*
*【Anh yêu thật là tài giỏi, em chính là chiếc áo bông nhỏ của anh nè~】*
Xong xuôi, tôi tung tăng chạy về lớp mình. Tranh thủ lúc Hà Sở Sở chưa đến, tôi lại lén nhét những món quà nho nhỏ vào ngăn bàn cô ấy.