Tám Năm Sau, Anh Vẫn Đợi Tôi
Chương 2
Mỗi lần thấy Hà Sở Sở ngơ ngác lôi đồ ra khỏi hộc bàn, tôi sẽ lập tức nhào sang, mắt sáng rỡ: "Ồ! Có phải là bất ngờ mà Cố Tây Duyện cố tình chuẩn bị cho cậu không đó?"
Hà Sở Sở liếc tôi một cái đầy nghi hoặc: "Anh ta á? Tớ thà tin là tiên nữ nào giội phép xuống còn hơn..."
Tôi nghiêm túc bịa chuyện như thật: "Tớ tận mắt nhìn thấy Cố Tây Duyện lén lút lượn qua lượn lại quanh bàn cậu đấy, chắc chắn là anh ấy chứ không ai vào đây đâu!"
Hà Sở Sở ấp úng định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi hiểu mà, con gái xinh đẹp thường hay ngại ngùng, không thừa nhận tức là đã ngầm đồng ý rồi! Chỉ cần khiến cô ấy tin đây là tấm lòng chân thành của Cố Tây Duyện là kế hoạch của tôi đã thành công một nửa.
Chiều hôm đó vào giờ thể dục, tôi ngồi nghỉ dưới bóng cây râm mát đọc sách. Ánh mắt vượt qua trang giấy, tôi bắt gặp Cố Tây Duyện đang ngồi trên xà đơn, tay cầm bịch bò khô tôi lén tặng ban sáng.
Đột nhiên, anh quay đầu lại. Ánh nhìn sắc lẹm của anh xuyên qua đám đông trên sân bóng, rơi thẳng xuống người tôi.
Tôi giật bắn mình, vội vã giơ cuốn sách lên che kín mặt.
Một lúc lâu sau, tôi mới rón rén hạ cuốn sách xuống một chút để nghe ngóng. Cố Tây Duyện không còn ở trên xà đơn nữa, mà đã bước tới đứng sóng đôi bên cạnh Hà Sở Sở.
Anh đang chia bịch bò khô của mình cho cô ấy ăn. Thậm chí... còn tự tay đút từng miếng cho cô ấy.
---
### 3
Lớp phó thể dục tự tiện điền tên tôi vào danh sách thi chạy 800m nữ trong đại hội thể thao.
Chuyện tôi bị bệnh tim bẩm sinh, ngoại trừ thầy hiệu trưởng ra thì chẳng một ai trong trường hay biết.
Hôm thi đấu, tiếng súng hiệu vừa nổ vang, tôi còn chưa kịp chạy hết nửa vòng sân thì một bạn nữ phía trước bất ngờ tạt làn. Tôi tránh không kịp, cổ chân trái trẹo một cái đau nhói, cả thân hình nặng nề ngã khuỵu xuống đường chạy.
Hà Sở Sở từ khán đài lao xuống như một mũi tên, mắt đỏ hoe vì hoảng sợ. Cô ấy gào lên với đám con trai đang đứng xem quanh đó: "Còn đứng trố mắt ra đấy làm gì?! Mau giúp tớ đưa cậu ấy đến phòng y tế nhanh lên!"
Những tiếng cười hô hố vang lên chói tai:
"Đùa à, dáng người của Ôn Lam Tâm như thế kia, tám đứa tụi mình khiêng chắc gì đã nổi?"
"Lỡ khiêng xong mà trật xương chậu thì có được tính là tai nạn lao động không?"
Ngay trong khoảnh khắc tủi hổ ấy, một bóng đen cao lớn bất ngờ phủ xuống che khuất ánh nắng gay gắt.
Chưa kịp định thần, một đôi tay rắn rỏi đã luồn qua nách và kheo chân tôi, dứt khoát xốc tôi lên.
Tôi được người ta cõng gọn trên lưng. Chóp mũi thoang thoảng mùi xà phòng tắm dịu nhẹ, hòa quyện với mùi mồ hôi đặc trưng của thiếu niên.
Cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
Là Cố Tây Duyện.
Những tiếng huýt sáo xì xào xung quanh càng lúc càng bùng lên dữ dội. Cố Tây Duyện vờ như không nghe thấy bất kỳ lời đàm tiếu nào, cõng tôi sải bước chạy thẳng về hướng phòng y tế, từng bước chân đều vô cùng dứt khoát và vững chãi.
Lưng anh không quá rộng, thậm chí tôi còn cảm nhận được từng đốt xương sống cấn nhẹ vào người mình. Hà Sở Sở hổn hển chạy theo phía sau, hoàn toàn không theo kịp đôi chân dài của anh.
Tới phòng y tế, Cố Tây Duyện cẩn thận đặt tôi nằm xuống giường bệnh. Trán anh vãi đầy mồ hôi, anh tiện tay vén vạt áo thun lên lau mặt.
Tôi theo phản xạ quay mặt đi chỗ khác, nhưng khóe mắt vẫn lén liếc thấy — trông anh có vẻ mảnh khảnh, vậy mà dưới lớp áo lại sở hữu cơ bụng tám múi rắn chắc đầy sức sống!
Cô y tá tiến lại gần kiểm tra: "Phải rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc, kéo ống quần lên đi em."