TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG
Chương 1
Giữa buổi họp hội đồng quản trị, nghe cổ phiếu tập đoàn tiếp tục giảm sàn, vị tổng tài bình thản buông một câu:
“Đi tìm vợ tôi dưới gầm cầu vượt xin một quẻ.”
Còn tôi, đang vẽ bùa dưới gầm cầu, vừa ngẩng đầu đã nổi nóng:
“Lão già kia sao lại đến xem chùa nữa rồi?”
Ai cũng biết bên cạnh thái tử gia Lục Tuấn bỗng xuất hiện một “tiểu thần côn” ngang ngược. Mới về nhà chưa đầy ba ngày, ông cụ đã gọi điện quát ầm lên:
“Về ngay! Vị hôn thê của anh chặt trụi cây cổ thụ trong nhà, bảo sai phương vị phá tài vận!”
Lục Tuấn chỉ cười: “Con đánh không lại cô ấy, ba mách con cũng vô ích.”
Chẳng ai ngờ chưa đầy một tuần, cổ phiếu Lục thị tăng gấp ba. Ông cụ mừng phát điên, suýt bày bàn thờ cúng luôn cô nhóc.
---
Một tháng trước, Lục Tuấn ngồi ăn ở quán lề đường, tôi bày sạp bói ngay bên cạnh. Hắn tưởng tôi nghèo nên mời một bữa. Tôi ghét nợ nhân quả nên xem lại cho hắn một quẻ.
Trợ lý Lý nghiêm giọng: “Cô còn trẻ, tay chân lành lặn, làm nghề lừa người không tốt đâu.”
Tôi nhìn Lục Tuấn, chậm rãi nói:
“Từ tướng mạo cho thấy anh sinh ra trong gia đình giàu có, tài vận rất tốt. Nhưng duyên với người thân mỏng, cha mẹ mất sớm, không có anh chị em ruột, chỉ có một người em gái nuôi do cha mẹ nhận về.
Trong đời anh có bốn kiếp nạn, đã qua hai lần. Lần đầu cha mẹ lấy mạng đổi mạng cứu anh, lần hai vào ba năm trước.”
Trợ lý Lý cười khẩy: “Sếp tôi là Chủ tịch Lục thị, mấy thông tin này trên mạng đầy. Cô lừa bịp thiếu chuyên nghiệp quá!”
Tôi không giận, tiếp tục:
“Kiếp nạn thứ ba của Lục tổng là hôm nay, ứng ở hướng Bắc. Muốn tránh, từ lúc rời quán này hãy đi về hướng Nam, không đi hướng Bắc, về nhà thì không ra khỏi cửa trước rạng sáng mai.”
Ông chủ quán nghe thấy liền hỏi: “Nếu cậu ấy không nghe, vẫn đi hướng Bắc thì sao?”
“Trọng thương, hôn mê gần hai năm.”
Tôi đáp rồi bình thản ăn tiếp. Trả xong nợ tiền cơm, tôi ăn rất thoải mái.
Lục Tuấn hỏi: “Cô tên gì?”
“Vân Thư, đệ tử Vô Phương Cốc.”
Lục Tuấn chuyển từ xe lăn vào ô tô. Tôi thấy tiếc cho đôi chân hắn nên đuổi theo gõ cửa xe: “Lục tổng, đã xem quẻ thì nên nghe. Hôm nay đi Nam đừng đi Bắc, về nhà đừng ra ngoài mới tránh được nạn.”
Hắn nói câu “Cảm ơn” rồi kéo kính xe lên.
---
Trên xe, Trợ lý Lý bảo: “Lục tổng, cô gái đó tám phần là kẻ lừa đảo.”
Lục Tuấn hỏi lịch trình. Lý báo chiều có họp ở bộ phận R&D, tối về nhà chính ăn cơm.
Lý chợt giật mình: cả công ty lẫn nhà chính đều ở hướng Bắc.
Lục Tuấn lập tức ra lệnh: “Hủy cuộc họp, báo nhà chính tôi không khỏe. Chú Trần, về thẳng nhà.”
Xe rẽ sang hướng Nam. Về đến nhà, Trợ lý Lý mở điện thoại thì đứng hình khi thấy tin tức: đường Hồng Dương ở hướng Bắc vừa xảy ra tai nạn. Cần cẩu gãy đổ tấm kim loại nặng vài tấn đè bẹp xe hơi, chết người tại chỗ. Đúng ngay khung giờ và đoạn đường mà đáng lẽ xe của Lục Tuấn sẽ đi qua.
Lý run rẩy: “Lục tổng... cô gái đó có bản lĩnh thật!”
Lục Tuấn bình thản vào thư phòng, mở két sắt lấy ra một tập hồ sơ. Bên trong có hình ảnh và thông tin của tôi.
Trợ lý Lý kinh ngạc: “Lục tổng, anh quen cô ấy từ trước rồi sao?”
Lục Tuấn đặt tài liệu lên bàn: “Cậu xem đi thì biết.”
2
Trợ lý Lý run rẩy cầm tập tài liệu trên bàn lên. Ngay trang đầu tiên là dòng chữ in đậm: **[Hợp đồng hôn ước gia tộc – Đối tượng: Vân Thư (Đệ tử Vô Phương Cốc)]**.
Tấm ảnh đính kèm là hình một cô gái mặc đạo phục màu lam nhạt, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt sắc sảo, tự túc tự tại — chính là cô gái vừa phán một quẻ cứu mạng bọn họ dưới gầm cầu vượt!
"Lục... Lục tổng, chuyện này là sao ạ?" Trợ lý Lý nuốt nước bọt cái ừng ực. "Chẳng lẽ cô gái này chính là hôn phụ do Lão gia tử tự tay định đoạt cho anh từ mười năm trước?"
Lục Tuấn ngả người ra sau chiếc ghế da cao cấp, ngón tay thong thả gõ từng nhịp lên thành xe lăn, ánh mắt trầm thâm khó đoán:
"Ông nội năm mươi tuổi từng mắc bệnh lạ, được Cốc chủ Vô Phương Cốc cứu sống. Khi đó ông đã hứa hôn tôi cho đệ tử đời thứ 81 của cốc. Tháng trước, phía Vô Phương Cốc gửi thư báo đệ tử của họ đã xuống núi nhập thế tích đức."