TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG
Chương 2
Trợ lý Lý bừng tỉnh đại ngộ, lưng áo râm rấm mồ hôi hột. Hóa ra kẻ lừa đảo mà anh ta vừa dè bĩu khinh khỉnh lại chính là vị "Thái tử phi" tương lai danh chính ngôn thuận! Đã vậy còn là cao nhân mười mươi, đoán trước cả thiên cơ tai nạn!
"Vậy... bây giờ chúng ta qua đón Lục phu nhân về ạ?" Lý Minh lập tức đổi giọng ngọt xát.
"Không cần." Lục Tuấn nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút vệt cười hiếm hoi. "Nét mặt cô ấy vừa rồi rõ ràng là chưa muốn lộ thân phận. Cứ để cô ấy vui chơi dưới gầm cầu vượt thêm vài hôm."
...
Trái ngược với sự êm ấm ở nhà riêng của Lục Tuấn, biệt thự nhà chính họ Lục tối hôm đó sóng gió đùng đùng.
Ông cụ Lục ngồi ở ghế chủ tọa, chống gậy gõ xuống sàn chan chát. Tối nay chiếc xe của đối thủ cạnh tranh trên thương trường đi qua đoạn đường Hồng Dương đã bị đè nát bét. Nếu cháu trai ông không đột ngột đổi hướng đi về phía Nam thì e là gia tộc họ Lục đã phải giăng băng rôn đen!
"Nó nói là nghe theo một quẻ bói dưới gầm cầu vượt?" Ông cụ trợn mắt hỏi Trợ lý Lý đang đứng chịu trận.
"Thưa Lão gia tử, đúng vậy ạ! Thậm chí cô gái đó... chính là Vân Thư tiểu thư của Vô Phương Cốc!"
Ông cụ Lục lập tức bật dậy khỏi ghế, không còn chút dáng vẻ bệnh tật già yếu nào, đập bàn cái *Bốp*: "Mẹ kiếp cái thằng nghịch tử này! Vị hôn thê xuống núi chịu khổ bày sạp dưới gầm cầu mà nó dám bỏ mặc? Lập tức chuẩn bị xe gấm kiệu hoa, sáng sớm mai sang bế con dâu về cho tôi!"
Sáng hôm sau, khi tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài dọn tấm bìa carton ghi "Bói toán một nghìn tệ / quẻ" ra gầm cầu vượt, thì một đoàn xe Maybach đen tuyền tám chiếc đã lẳng lặng vây kín gầm cầu.
Một ông lão tóc bạc phơ nhưng tinh thần quật cường, bước xuống xe với dàn vệ sĩ áo đen hùng hậu.
Tôi liếc mắt nhìn diện mạo ông lão một cái rồi phẩy tay: "Cung Nô Bộc ảm đạm, Cung Phụ Mẫu khuyết thiếu, nhưng Cung Tài Bạch lại sáng rực rỡ. Ông già, ông đến xem bói hay đến đòi nợ?"
Ông cụ Lục vừa nghe xong liền cười khàn khàn đầy tâm đắc, lập tức chắp tay cúi người: "Đệ tử Lục gia, bái kiến Vân Thư đại sư! Lão già này đến để đón cháu về làm chủ Lục gia!"
Tôi ngẩn người ra. Bát tự của thằng chả chân tật hôm qua chạy qua đầu tôi trong một giây.
Hóa ra tên Lục Tuấn kia chính là vị hôn phu "nằm xơ xác trên giường" trong bản hợp đồng hôn ước mà sư phụ ép tôi xuống núi thực hiện?
"Về Lục gia? Có bao ăn bao ở không?" Tôi nhướng mày hỏi.
"Bao ăn năm bữa, bào ngư vi cá, thẻ đen vô hạn mức!" Ông cụ dứt khoát.
"Thành giao!" Tôi cuốn tấm bìa carton lại, dọn sạp trong vòng ba giây rồi tót lên chiếc Maybach sang trọng nhất.
Nhưng vị "tiểu thần côn" như tôi vừa bước chân vào căn biệt thự phong thủy bề thế của Lục gia chưa đầy hai tiếng đồng hồ, sóng gió đã thực sự bắt đầu.
Tôi đứng giữa sân vườn Lục gia, nhìn cây cổ thụ trăm năm tuổi rợp bóng mát rượi, rồi quay sang nhìn hướng cổng chính.
"Kéo chìa, vác rìu ra đây cho tôi!" Tôi xắn tay áo đạo phục, quát lớn với đám gia nhân đang ngơ ngác.
"Lục phu nhân... cây cổ thụ này là do Chính hòa thượng phong thủy thỉnh từ Tây Tạng về trấn trạch cho Lục gia mười năm trước đấy ạ!" Quản gia run rẩy can ngăn.
"Trấn trạch cái con khỉ!" Tôi giật lấy chiếc rìu bén ngót từ tay gã bảo vệ, hất cằm khinh bỉ. "Âm khí tích tụ ở rễ, cành lá che lấp Cung Quan Lộc, đây là thế 'Mộc Ám Trảm Tài'! Chẳng trách hai năm nay Lục thị liên tục thâm hụt tài chính. Không chặt nó, tháng sau Lục gia phá sản!"
Nói xong, không để ai kịp can ngăn, tôi vung một rìu ngọt xát giáng thẳng vào thân cây cổ thụ trăm năm!
*Rầm!!*
Cùng lúc đó, tại phòng họp tập đoàn Lục thị, điện thoại của Lục Tuấn nổ tung. Giọng ông cụ Lục gầm lên qua loa ngoài:
"Cút về ngay cho tôi! Vị hôn thê của anh vừa vác rìu chặt trụi cây cổ thụ phong thủy trong nhà rồi! Bảo là phương vị sai, phá tài vận! Anh xem anh rước cái thứ nghiệt phụ gì về nhà thế này?!"
Lục Tuấn nghe báo cáo xong, chỉ thong thả nhấp một ngụm cà phê đen, khóe môi cong lên thành một đường cung mê người:
"Con đánh không lại cô ấy. Ba mách con cũng vô ích."
3. Cái cây biết chảy máu
Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây.