TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG
Chương 25
Hắn đưa tay cho tôi. Lòng bàn tay từng đầy vết chai vì tập đứng nay có thêm những vết thời gian. Đường sinh mệnh dài và rõ, đường tình duyên chỉ có một nét sâu chạy thẳng.
“Anh muốn biết kiếp sau còn gặp em không.”
Tôi khép tay hắn lại.
“Không xem được.”
“Vì người tu đạo không tự xem mệnh?”
“Vì kiếp này còn dài. Nghĩ tới kiếp sau làm gì?”
Hắn mỉm cười, đan tay vào tay tôi.
Hoàng hôn kéo bóng hai người dài trên lối đi. Phía xa, con gái lớn dẫn hai em chạy tới. Ông cụ ngồi trên xe điện gọi bọn trẻ đi chậm, còn sư phụ chống gậy vẫn tranh cãi với ông về ai sẽ thắng ván cờ tối nay.
Tiểu Dã đi sau cùng, trên tay ôm chồng giáo trình vừa nhận được thư báo trúng tuyển đại học. Cậu không chọn tài chính như mọi người dự đoán, cũng không kế nghiệp Vô Phương Cốc hoàn toàn, mà học tâm lý học để giúp những đứa trẻ từng sợ hãi giống mình. Lục Tuấn không can thiệp, chỉ âm thầm lập một quỹ học bổng rồi nhất quyết nói đó là quyết định của hội đồng quản trị.
Con gái lớn chạy tới khoe bức tranh mới. Trong tranh, cha không mặc vest, mẹ không cầm kiếm, ông cố và sư công cũng không cãi nhau. Cả nhà ngồi dưới tán cây, ai cũng có một khuôn mặt tròn xoe đang cười. Con bé bảo cô giáo yêu cầu vẽ điều quý giá nhất.
Con trai út lại chìa bàn tay dính bùn. Thằng bé vừa chôn dưới gốc cây một chiếc hộp thời gian, bên trong là lá bùa đầu tiên nó vẽ, một chiếc ô tô đồ chơi và mảnh giấy hẹn hai mươi năm sau cả nhà cùng mở.
“Nếu lúc đó mọi người già hết thì sao?” nó hỏi.
Tôi xoa đầu con. “Già vẫn đào được.”
Lục Tuấn bảo sẽ cho người đánh dấu vị trí để khỏi quên. Tôi ngăn hắn lại. Có những thứ không cần thư ký, bản đồ hay hợp đồng bảo đảm. Chỉ cần mỗi người đều thật lòng muốn trở về, họ sẽ tự nhớ con đường.
Tôi từng không có họ hàng, không có nhà, hành lý chỉ là một túi vải và vài xấp phù. Tôi tin mình xuống núi để trả một món nợ nhân quả.
Sau cùng mới biết, chuyến đi ấy không phải để trả nợ.
Mà là để tìm thấy gia đình.
Lục Tuấn cúi xuống hỏi: “Vân đại sư, quẻ thế nào?”
Tôi nhìn những người đang đợi chúng tôi dưới ánh chiều, siết chặt tay hắn.
“Đại cát.”
Hắn hôn lên trán tôi.
“Không.”
“Sai ở đâu?”
“Em mới là quẻ tốt nhất đời anh.”
HẾT