Tình Cũ Muốn Ôn Lại, Tôi Chỉ Nói Chồng Tôi Đang Đợi
Chương 10
Tống Liêm rót một cốc nước ấm đặt trước mặt tôi. Hạ Duy đưa Nặc Nặc vào phòng chơi, để lại không gian yên tĩnh.
“Chúng ta chuyển nhà.” Tống Liêm nói.
“Em không thể trốn mãi.”
“Không phải trốn. Là bảo đảm an toàn trước.”
Tôi cúi đầu. “Xin lỗi. Lại liên lụy đến hai anh.”
“Năm năm rồi còn nói những lời này?” Anh gõ nhẹ lên trán tôi. “Vãn Vãn, chúng ta là người nhà.”
Tôi cay mắt, vừa định nói thì chuông cửa vang lên.
Qua màn hình, tôi thấy Cố Trần đứng ngoài. Anh vừa từ sân bay đến, áo khoác còn phủ hơi sương. Bên má trái có một vết đỏ, như vừa bị ai tát.
Tôi không mở cửa.
Anh đứng im trước camera, nói: “Tôi biết em đang nhìn.”
“Mẹ tôi đã thừa nhận chuyện năm năm trước. Hai người hôm nay cũng do bà phái đến. Tôi đã giao bằng chứng cho cảnh sát.”
Tôi vẫn im lặng.
Anh đặt một tập giấy và một chiếc USB xuống trước cửa.
“Trong này có lời khai của trợ lý cũ, ghi âm của mẹ tôi và cam kết từ bỏ mọi yêu cầu nhận quyền nuôi dưỡng. Tôi không xin em tin. Em cứ giao cho luật sư kiểm tra.”
“Từ hôm nay, không ai của Cố gia được đến gần Nặc Nặc khi chưa có sự đồng ý của em, kể cả tôi.”
Nói xong, anh lùi lại hai bước.
“Kiều Vãn, xin lỗi.”
Đó không phải lời xin lỗi để đổi lấy một cánh cửa mở ra. Anh chỉ đứng giữa hành lang trống, cúi đầu thật lâu rồi quay đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh khuất khỏi màn hình, lần đầu tiên cảm thấy có thứ gì đó ở Cố Trần đã thay đổi.
Nhưng thay đổi không đồng nghĩa với tha thứ.
7
Lời khai của trợ lý cũ xác nhận năm năm trước bà Cố đã lấy điện thoại của con trai khi anh say, chặn số tôi, xóa tin nhắn rồi đổi mật mã căn hộ. Bà biết tôi mang thai vì đã cho người theo dõi.
Cố Trần quả thật không biết về đứa bé.
Nhưng có một chi tiết khác.
Ngày tôi rời đi, anh tỉnh dậy lúc gần trưa, thấy tủ quần áo trống liền hỏi quản gia. Người quản gia nói tôi đã kéo vali đi. Anh chỉ đáp một tiếng “ừ”, sau đó tiếp tục lên máy bay ra nước ngoài.
Ba tháng sau, anh mới nhớ đến việc tìm tôi.
Khi ấy bà Cố nói tôi đã nhận tiền, theo một người đàn ông khác. Anh không xác minh, chỉ cười lạnh rồi ném tấm ảnh giả vào thùng rác.
Đó mới là sự thật đau nhất.
Anh không đẩy tôi khỏi vực sâu, nhưng đã đứng bên bờ nhìn thấy tôi biến mất mà không buồn đưa tay.
Tôi gửi tài liệu cho luật sư, giữ nguyên yêu cầu truy cứu hai người tới trường. Phía Cố gia không gây áp lực, thậm chí chủ động cung cấp camera và lịch sử chuyển khoản.
Cố Trần giữ lời, không xuất hiện trước Nặc Nặc.
Anh chỉ gửi cho tôi một tin nhắn mỗi tối.
Ngày đầu tiên: “Hôm nay thằng bé có sợ không?”
Ngày thứ hai: “Tôi đã thay toàn bộ người bên cạnh mẹ. Bà ấy không thể tự ý làm gì nữa.”
Ngày thứ ba: “Tôi tìm được hồ sơ em nhập viện năm đó.”
Ngày thứ tư, tin nhắn chỉ có ba chữ: “Em đau không?”
Tôi không trả lời tin nào.
Đến ngày thứ năm, anh không nhắn nữa.
Tôi tưởng anh đã bỏ cuộc. Nhưng buổi trưa, trợ lý Trần tới công ty đưa cho tôi một hộp tài liệu.
“Cố tổng nhập viện rồi.”
Tôi không ngẩng lên: “Vết thương ở chân trở nặng sao?”
“Không. Anh ấy bị xuất huyết dạ dày.” Trợ lý do dự. “Mấy hôm nay gần như không ăn ngủ, lại uống rượu.”
“Đó là lựa chọn của anh ấy.”
“Tôi biết cô không có nghĩa vụ quan tâm. Cố tổng cũng cấm chúng tôi nói. Tôi tới chỉ để giao thứ này.”
Trong hộp là hồ sơ tài chính, quyền sở hữu một căn nhà, quỹ giáo dục và một bản di chúc mới. Người thụ hưởng duy nhất là Cố Nặc — cái tên anh tự viết bên cạnh tên khai sinh Tống Nặc.
Tôi đóng hộp lại.
“Mang về. Nặc Nặc không cần.”
“Cố tổng nói đây không phải điều kiện đổi lấy quyền gặp con. Dù cả đời cậu bé không biết anh ấy là ai, tài sản này vẫn thuộc về nó.”
“Một đứa trẻ cần cha, không cần một đống giấy.”