Tình Cũ Muốn Ôn Lại, Tôi Chỉ Nói Chồng Tôi Đang Đợi
Chương 17
Sau khi hai người đi qua cửa an ninh, Nặc Nặc quay lại nhào vào lòng Cố Trần. Anh bế con, để thằng bé khóc ướt cả vai áo.
Tôi đứng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy mái nhà chống đỡ mình năm năm vừa mất đi một cây cột.
Cố Trần dùng một tay nắm lấy tay tôi.
Tôi không rút ra.
Anh cũng không siết chặt, chỉ giữ rất nhẹ, như một lời nhắc rằng tôi vẫn còn người bên cạnh.
Trên đường về, Nặc Nặc ngủ trong ghế sau. Tôi ngồi ghế phụ, nhìn hai bàn tay anh đặt trên vô lăng.
“Cuối tuần sau là sinh nhật tôi.”
Xe hơi lệch đi một chút rồi nhanh chóng ổn định.
“Tôi biết.”
Tất nhiên anh biết. Mỗi năm anh đều nhận được lời nhắc, chỉ là ngày trước chưa từng để tâm.
“Anh có kế hoạch gì không?”
Anh thận trọng hỏi: “Em muốn gì?”
“Đi trượt tuyết.”
Anh đạp phanh khi đèn đỏ, quay sang nhìn tôi.
“Em chắc chứ?”
“Một lời hẹn đã hết hạn không thể dùng lại.” Tôi nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính. “Nhưng có thể lập lời hẹn mới.”
Mắt anh đỏ lên rất nhanh.
“Được.”
“Chỉ trượt tuyết. Không có nghĩa tôi đồng ý quay lại.”
“Tôi hiểu.”
“Nặc Nặc đi cùng.”
“Đương nhiên.”
“Không được bao cả khu trượt tuyết, không hoa, không nhẫn, không máy bay không người lái xếp chữ.”
Anh nghẹn một chút: “Tôi đã bảo trợ lý hủy máy bay không người lái.”
Tôi bật cười.
Lần này, anh không nói “em vừa cười với tôi”. Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười theo, trong mắt sáng lên một mùa xuân rất nhỏ.
13
Ngày sinh nhật, trời quang hiếm thấy.
Cố Trần thật sự không bao khu trượt tuyết. Chúng tôi xếp hàng thuê đồ như những du khách bình thường. Nặc Nặc lần đầu thấy tuyết dày, phấn khích chạy tới rồi ngã sấp mặt.
Cố Trần lao theo, tôi cũng chạy tới. Hai người đụng đầu vào nhau, còn thủ phạm nằm dưới đất cười nắc nẻ.
Chúng tôi thuê huấn luyện viên cho con. Sau khi chắc chắn Nặc Nặc an toàn ở khu trẻ em, Cố Trần đưa tôi lên đường trượt dành cho người mới.
“Anh dạy em?”
“Tôi có chứng chỉ.”
“Tôi không tin.”
Anh lấy điện thoại cho xem thật.
Tôi nhớ năm đó anh nói chưa luyện bế trượt nên sợ Lâm Ỷ Khả bị thương. Có lẽ anh luôn giỏi, chỉ đơn giản là không muốn bế cô ta.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nói: “Tôi chưa từng ngủ với Lâm Ỷ Khả.”
Tôi suýt trượt ngã.
Anh đỡ khuỷu tay tôi rồi lập tức buông ra khi tôi đứng vững.
“Anh giải thích chuyện này làm gì?”
“Sáng hôm đó cô ấy cố ý nói vậy để chọc em. Tôi không phủ nhận.” Anh cúi đầu. “Tôi muốn em ghen.”
“Ấu trĩ.”
“Ừ.”
“Hèn hạ.”
“Ừ.”
“Không biết xấu hổ.”
Anh im lặng hai giây: “Cái này... cũng đúng.”
Tôi không nhịn được cười. Anh nhìn tôi, lần này trong mắt không có đắc ý, chỉ có dịu dàng.
“Bắt đầu nhé.”
Anh dạy tôi cách giữ thăng bằng, cách phanh, cách ngã an toàn. Mỗi lần cần chạm vào người tôi đều hỏi trước. Tôi từ cứng nhắc dần thả lỏng, cuối cùng có thể tự trượt một đoạn ngắn.
Khi tới cuối dốc, anh đứng chờ với hai tay dang rộng.
Tôi định phanh nhưng động tác sai, lao thẳng vào ngực anh. Cả hai ngã xuống tuyết.
Anh nằm dưới, bảo vệ đầu tôi bằng một bàn tay. Khoảng cách quá gần, hơi thở quyện vào nhau.
Tôi nghe tim anh đập nhanh.
“Kiều Vãn.”
“Đừng nói.”
Anh lập tức im lặng.
Tôi chống tay định ngồi dậy, nhưng nhìn thấy tuyết đọng trên lông mi anh. Rất nhiều ký ức cũ ùa về: ban công năm mười chín tuổi, nụ hôn trong góc tối, tám năm chạy theo, đêm cuối cùng lạnh lẽo, rồi bóng lưng anh che cho Nặc Nặc giữa cơn bão.
Con người trước mặt vừa là vết thương sâu nhất, vừa là một người đang học cách chữa lành mà không đòi tôi phải quên sẹo.
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Cố Trần hoàn toàn bất động.
Tôi vừa rời ra, anh đã khàn giọng hỏi: “Tôi có thể hôn lại không?”
Tôi nhìn anh vài giây rồi gật đầu.
Nụ hôn của anh rất nhẹ.
Không có chiếm đoạt, không có cắn đau như ngày đầu tiên. Anh nâng gáy tôi, chậm rãi như đang chạm vào một bông tuyết có thể tan bất cứ lúc nào.