Tình Cũ Muốn Ôn Lại, Tôi Chỉ Nói Chồng Tôi Đang Đợi
Chương 18
Khi tách ra, trán anh tựa lên trán tôi.
“Sinh nhật vui vẻ.”
“Quà đâu?”
Anh lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.
Tôi lập tức cau mày: “Đã bảo không nhẫn.”
“Không phải nhẫn.”
Bên trong là một chiếc còi cứu hộ màu đỏ, khắc tên tôi và số điện thoại khẩn cấp.
“Quà gì kỳ vậy?”
“Tôi không muốn em gặp nguy hiểm.” Anh hơi ngượng. “Nhưng nếu không thích—”
“Tôi thích.”
Anh nhìn tôi.
“Cảm ơn.” Tôi cài chiếc còi vào khóa áo. “Rất thực tế.”
Nặc Nặc từ xa trượt tới, hét lớn: “Ba Cố! Mẹ! Hai người nằm giữa đường làm gì vậy?”
Tôi vội đứng dậy. Cố Trần vẫn nằm dưới tuyết cười như kẻ ngốc.
Tối đó, sau khi đưa Nặc Nặc về ngủ, anh đứng ngoài cửa hỏi: “Nụ hôn ban chiều có nghĩa là gì?”
“Tùy anh hiểu.”
“Tôi không dám hiểu bừa.”
Tôi nhìn vẻ thận trọng của anh, cuối cùng mở cửa rộng hơn một chút.
“Vào uống trà đi.”
Chỉ một câu, mắt anh lập tức sáng lên.
Nhưng anh vẫn hỏi: “Tôi có thể vào không?”
“Có.”
Đêm ấy, chúng tôi ngồi trên sofa nói chuyện đến gần sáng.
Không lên giường.
Không ôn lại những “kỷ niệm” mà anh từng dùng để trêu chọc.
Lần đầu tiên sau mười ba năm quen nhau, chúng tôi thật sự tìm hiểu đối phương như hai con người bình đẳng.
14
Chúng tôi không lập tức quay lại.
Tôi gọi giai đoạn đó là “thời gian quan sát”. Cố Trần gọi là “thời gian thử việc”, còn Nặc Nặc gọi thẳng là “ba Cố đang theo đuổi mẹ”.
Anh tới nhà hai buổi mỗi tuần, đưa con đi học một buổi, tham gia trị liệu đều đặn. Mỗi tháng chúng tôi cùng gặp chuyên gia tham vấn gia đình để thống nhất ranh giới trong việc nuôi dạy Nặc Nặc.
Không lãng mạn như phim ảnh, nhưng an toàn.
Có lần anh tự ý đổi trường mẫu giáo cho con vì trường quốc tế do bạn anh quản lý có điều kiện tốt hơn. Khi biết chuyện, tôi giận đến mức không gặp anh một tuần.
Ngày trước anh sẽ nói mình chỉ muốn điều tốt nhất. Lần này anh hủy thủ tục ngay, xin lỗi cả tôi lẫn Nặc Nặc.
“Ba sai vì quyết định thay hai mẹ con.” Anh ngồi trước mặt con. “Dù trường mới tốt tới đâu, ba vẫn phải hỏi con và mẹ trước.”
Nặc Nặc hỏi: “Nếu con muốn học trường cũ thì sao?”
“Con học trường cũ.”
“Nếu mẹ muốn trường mới?”
“Cả nhà sẽ ngồi bàn.”
“Nếu không ai giống ai?”
Cố Trần suy nghĩ rất lâu: “Thì tiếp tục bàn, không ai được dùng tiền hay tức giận để ép người khác.”
Tôi đứng ngoài cửa nghe, cơn giận dần nguội xuống.
Thay đổi thật sự không nằm ở những lúc thuận lợi. Nó nằm ở khoảnh khắc thói quen cũ trỗi dậy, người ta có chịu dừng lại hay không.
Ba tháng sau, công ty mới của Cố Trần gặp khủng hoảng.
Một thiết bị định vị do đối tác cung cấp bị lỗi trong buổi thử nghiệm, khiến hai nhân viên mắc kẹt trên núi sáu giờ. Không ai bị thương, nhưng tin tức lan ra đã làm cổ phiếu của các nhà đầu tư liên quan giảm mạnh.
Cố thị đưa ra đề nghị mua lại với giá thấp. Điều kiện không công khai là Cố Trần trở về, giao quyền quản lý công ty mới và chấm dứt quan hệ với tôi.
Anh từ chối.
Hai ngày sau, một đoạn ghi âm bị cắt ghép xuất hiện trên mạng. Trong đó có giọng tôi nói: “Chỉ cần có đứa trẻ, Cố gia sớm muộn cũng thuộc về tôi.”
Tôi chưa từng nói câu ấy.
Nhưng dư luận không cần sự thật. Những bài viết đào lại xuất thân mồ côi, quần áo ngày đại học và quá khứ làm thêm ở quán bar của tôi. Họ gọi tôi là kẻ đào mỏ, tình nhân, người phụ nữ dùng con để bước vào hào môn.
Trước cổng công ty du lịch xuất hiện người livestream. Đồng nghiệp bị quấy rối, khách hàng hủy hợp đồng.
Giám đốc Vương không trách tôi, nhưng tôi chủ động xin tạm nghỉ.
Cố Trần đến ngay trong đêm. Anh đứng ngoài cửa, không tự tiện vào.
“Tôi sẽ xử lý.”
“Bằng cách nào?”
“Họ muốn tôi trở về Cố thị.”
“Anh định đồng ý?”
“Tạm thời.”
Tôi nhìn anh: “Và rời xa tôi?”
“Tôi sẽ không làm thế. Nhưng tôi có thể giả vờ.”