Tình Cũ Muốn Ôn Lại, Tôi Chỉ Nói Chồng Tôi Đang Đợi

Chương 29



Cố Trần nằm xuống cạnh tôi. Ngoài phòng, Nặc Nặc hét rằng thức ăn sắp cháy. Anh bật dậy chạy vào bếp, Kiều Tuyết cười khanh khách đuổi theo.

Tôi lau nước mắt rồi cũng bước ra.

Bữa tối hôm ấy hơi mặn. Bản hợp đồng bị vẽ thành lâu đài. Bài toán của Nặc Nặc sai hai câu. Cố Trần làm vỡ thêm một chiếc đĩa.

Không có gì hoàn hảo.

Nhưng khi bốn người chen nhau trước bồn rửa, tôi biết mình đang sống trong điều từng không dám mơ tới.

Một ngày rất bình thường.

Một cuộc đời thuộc về tôi.

HẾT

Chương trước
Loading...