Tôi Chưa Nhận Chồng, Con Trai Đã Nhận Ba
Chương 1
Năm 18 tuổi, tôi bị đưa lên giường của Cố Kỳ Nhiên.
Trai tân cấm dục bao năm, lần đầu phá giới, quấn lấy tôi suốt đêm không biết mệt.
Sáng hôm sau, anh ta cho tôi ba triệu tệ, bảo tôi cút xa một chút.
Tôi ngoan ngoãn nhận tiền, cút thật.
Không ngờ, một tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai.
Tôi không tìm anh ta, một mình sinh con rồi biến mất suốt năm năm.
Cho đến ngày tái ngộ, Cố Kỳ Nhiên nhìn đứa bé đang ôm chân tôi, lạnh giọng hỏi:
"Con ai?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, thằng bé đã ngẩng đầu nhìn anh ta, ngọt ngào gọi:
"Ba ơi!"
Tôi: "..."
Cố Kỳ Nhiên: "?"
Chết tiệt.
Tôi nuôi con năm năm, chưa từng dạy nó nhận bừa ba.
Rốt cuộc thằng nhóc này học được cái tính thấy trai đẹp là gọi ba từ ai vậy?!
1
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Cố Kỳ Nhiên cũng im lặng.
Anh ta mặc một bộ vest đen được cắt may vừa vặn, cổ tay áo lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, xa cách ấy, cứ như trên đời chẳng có chuyện gì đủ sức khiến anh ta biến sắc.
Thế nhưng lúc này, ánh mắt anh ta đang dừng trên mặt thằng bé trước mặt tôi.
Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi ngẩng đầu.
“Con cô?”
Tôi lập tức ôm con trai vào lòng.
“Đúng vậy.”
“Ba nó đâu?”
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Chết rồi.”
Không khí xung quanh bỗng chốc yên tĩnh.
Cố Kỳ Nhiên nhìn tôi, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta chột dạ.
Tôi biết câu trả lời này chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Nhưng nếu bảo ba nó vẫn còn sống, chẳng phải tôi đang đứng ngay trước mặt ba nó đây sao?
Tôi chỉ có thể cắn răng nói tiếp:
“Chết lâu rồi. Anh đừng hỏi nữa.”
Thằng bé trong lòng tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
“Mẹ, ba con chết rồi ạ?”
Tôi: “...”
Con trai à, mẹ xin con.
Làm ơn đừng phá đám vào lúc này.
Tôi cúi xuống, nghiêm túc nhìn con.
“Chuyện người lớn, con nít đừng xen vào.”
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, sau đó quay sang Cố Kỳ Nhiên, ngọt ngào nói:
“Chú ơi, vậy chú làm ba con được không?”
Tôi suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ.
Cố Kỳ Nhiên không trả lời.
Anh ta chỉ nhìn thằng bé, rồi lại nhìn tôi.
Ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác bí mật mình giấu suốt năm năm đã bị anh ta nhìn thấu.
Tôi lập tức bế con lên.
“Xin lỗi, con tôi hay nói linh tinh. Chúng tôi còn có việc, đi trước đây!”
Nói xong, tôi quay người bỏ chạy.
Chạy được chưa đến mười mét, phía sau đã vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
“Lâm Vãn.”
Bước chân tôi khựng lại.
Năm năm rồi.
Đã năm năm không ai gọi tên tôi bằng giọng điệu ấy.
Tôi từ từ quay đầu.
Cố Kỳ Nhiên đứng dưới ánh đèn, một tay đút túi quần, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.
“Em định trốn đến bao giờ?”
Tim tôi đập thình thịch.
Anh ta biết rồi sao?
Không thể nào.
Tôi đã đổi số điện thoại, chuyển thành phố, thậm chí còn cố ý tránh xa tất cả những nơi có liên quan đến nhà họ Cố.
Năm năm qua, tôi chưa từng xuất hiện trước mặt anh ta.
Nếu anh ta biết đứa bé là con mình, tại sao đến tận hôm nay mới tìm tôi?
Tôi cố nặn ra một nụ cười.
“Cố tổng, anh nhận nhầm người rồi.”
Anh ta nhìn tôi vài giây, sau đó bật cười nhạt.
“Ồ?”
“Vậy sao em vẫn còn nhớ tên tôi?”
Tôi cứng họng.
Đúng lúc ấy, thằng bé trong lòng tôi bỗng giơ tay về phía anh ta.
“Chú đẹp trai, con muốn chú bế!”
Tôi: “Cố Tinh Dã!”
Thằng bé giật mình, lập tức rụt tay về.
Cố Kỳ Nhiên nhìn nó, ánh mắt thoáng thay đổi.
“Cố Tinh Dã?”
Tôi lạnh sống lưng.
Tên này là do tôi đặt, chẳng liên quan gì đến nhà họ Cố cả.
Nhưng tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức chọn đúng họ Cố cho con mình chứ?!
Tôi ôm con chặt hơn, quay người bỏ chạy lần nữa.
Lần này, Cố Kỳ Nhiên không đuổi theo.
Anh ta chỉ đứng yên nhìn bóng lưng tôi khuất dần, sau đó lấy điện thoại ra.
“Điều tra một người.”
Đầu dây bên kia hỏi:
“Ai vậy, Cố tổng?”