Tôi Chưa Nhận Chồng, Con Trai Đã Nhận Ba
Chương 2
Anh ta nhìn về phía tôi vừa rời đi, chậm rãi nói:
“Lâm Vãn.”
“Còn đứa bé bên cạnh cô ấy...”
Anh ta dừng lại một chút.
“Điều tra cả đứa bé.”
Tắt máy, Cố Kỳ Nhiên cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Vừa rồi, khi thằng bé giơ tay đòi bế, anh đã nhìn thấy rõ khuôn mặt nó.
Đôi mắt ấy.
Sống mũi ấy.
Ngay cả lúc mím môi cũng giống anh đến kỳ lạ.
Cố Kỳ Nhiên bỗng nhớ đến một đêm cách đây năm năm.
Một cô gái mười tám tuổi ngồi co ro bên mép giường, hai mắt đỏ hoe, cố chấp không chịu khóc trước mặt anh.
Sáng hôm sau, cô nhận lấy tấm séc anh đưa, không nói một lời rồi biến mất.
Anh từng nghĩ cô là người tham tiền.
Nhưng bây giờ...
Cố Kỳ Nhiên nhắm mắt, giọng nói lạnh đi.
“Lâm Vãn, tốt nhất em nên giải thích cho rõ.”
2
Năm năm trước, tôi vừa tròn mười tám tuổi.
Ngày sinh nhật, tôi không nhận được bánh kem, cũng chẳng có quà.
Thứ duy nhất mẹ kế đưa cho tôi là một chiếc váy trắng và một câu dặn dò.
“Tối nay ngoan ngoãn một chút. Đừng làm mất mặt nhà họ Lâm.”
Tôi nhìn chiếc váy trên giường, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
“Mẹ, tối nay con phải đi đâu?”
Bà ta mỉm cười.
“Đến dự tiệc.”
Tôi không tin.
Từ nhỏ đến lớn, bà ta chưa từng đối xử tốt với tôi. Bà ta càng dịu dàng, tôi càng biết chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Quả nhiên, tối hôm ấy, tôi bị đưa đến một khách sạn tư nhân.
Trong phòng khách rộng lớn, người đàn ông ngồi trên sofa đang cúi đầu xem tài liệu.
Áo sơ mi đen, cổ tay áo xắn lên, đường nét gương mặt lạnh lùng.
Tôi từng thấy anh trên tạp chí tài chính.
Cố Kỳ Nhiên.
Người thừa kế nhà họ Cố, nổi tiếng là kẻ khó gần, làm việc quyết đoán và chưa từng để phụ nữ bước vào cuộc sống riêng tư.
Mẹ kế đẩy nhẹ lưng tôi.
“Cố tổng, con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Mong ngài chỉ bảo nhiều hơn.”
Tôi sững người.
Chưa kịp hỏi bà ta có ý gì, bà ta đã đóng cửa rời đi.
Tôi đứng giữa căn phòng xa lạ, hai bàn tay siết chặt.
Cố Kỳ Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu.
“Lâm Vãn?”
Tôi gật đầu.
Anh nhìn tôi một lúc rồi đặt tài liệu xuống.
“Ai đưa cô đến đây?”
Tôi không trả lời.
Anh dường như đã hiểu, sắc mặt lập tức lạnh đi.
“Cô có biết mình đang ở đâu không?”
“Biết.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cố giữ cho giọng mình không run.
“Nhưng tôi không muốn ở đây.”
Cố Kỳ Nhiên hơi nhướng mày.
Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ nói thẳng như vậy.
Một lúc sau, anh đứng dậy, cầm điện thoại gọi cho trợ lý.
“Đưa cô ấy về.”
Tôi ngẩn người.
Anh không hỏi thêm, cũng không có ý giữ tôi lại.
Mọi chuyện vốn nên kết thúc ở đó.
Nhưng đúng lúc trợ lý đến đón tôi, điện thoại của mẹ kế gọi tới.
Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy giọng bà ta đầy tức giận.
“Lâm Vãn! Cô dám làm Cố tổng mất hứng, có phải không muốn sống yên ổn trong nhà nữa không?”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Chính mẹ đưa con đến đây!”
“Câm miệng! Cô tưởng mình là ai? Nếu không phải vì nhà họ Lâm đang cần nhà họ Cố giúp đỡ, tôi việc gì phải tốn công sắp xếp cho cô?”
Tôi chết lặng.
Hóa ra, tôi chỉ là một món quà được gói ghém cẩn thận, đưa đến trước mặt người khác để đổi lấy lợi ích.
Tôi cúp máy.
Trợ lý đứng bên cạnh khó xử nhìn tôi.
“Cô Lâm, tôi đưa cô về nhé?”
Tôi nhìn cánh cửa phòng đã khép lại.
Một lúc lâu sau, tôi lắc đầu.
“Không cần. Tôi tự đi được.”
Tôi không muốn về nhà.
Càng không muốn quay lại nơi chẳng ai xem tôi là người thân.
Đêm đó, tôi lang thang trên đường đến tận khuya. Điện thoại hết pin, trời lại đổ mưa, cuối cùng tôi đành quay về khách sạn.
Tôi chỉ định ngồi ở sảnh chờ trời tạnh.
Không ngờ vừa bước vào thang máy, tôi đã gặp lại Cố Kỳ Nhiên.
Anh vừa kết thúc một cuộc họp, trên mặt còn vương vẻ mệt mỏi.
Nhìn thấy tôi ướt sũng đứng trong góc, anh cau mày.
“Cô chưa về?”
Tôi cúi đầu.
“Không có chỗ để về.”