Tôi Chưa Nhận Chồng, Con Trai Đã Nhận Ba
Chương 3
Câu nói vừa thốt ra, tôi đã hối hận.
Tôi không muốn tỏ ra đáng thương trước mặt người khác.
Nhưng Cố Kỳ Nhiên không hỏi thêm.
Anh đưa tôi đến một phòng nghỉ, bảo nhân viên mang quần áo khô và đồ ăn lên.
Tôi ngồi bên bàn, nhìn bát cháo nóng trước mặt, bỗng thấy sống mũi cay cay.
Đã rất lâu rồi không ai hỏi tôi có lạnh không, có đói không.
Cố Kỳ Nhiên đứng bên cửa sổ, không nhìn tôi.
“Ăn xong thì nghỉ ngơi. Sáng mai tôi sẽ cho người đưa cô về nơi cô muốn đến.”
Tôi ngẩng đầu.
“Cố tổng, tại sao anh lại giúp tôi?”
Anh im lặng vài giây.
“Vì tôi không thích bị người khác lợi dụng để làm chuyện mình không muốn.”
Tôi nhìn anh, không biết nên nói gì.
Đêm ấy, tôi ở lại khách sạn.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện Cố Kỳ Nhiên đã rời đi. Trên bàn có một tấm danh thiếp và một khoản tiền đủ để tôi thuê nhà, tìm việc trong thời gian đầu.
Tôi không nhận tiền.
Tôi chỉ giữ lại tấm danh thiếp, rồi rời khỏi khách sạn.
Tôi cứ nghĩ từ nay về sau, cuộc đời mình sẽ không còn liên quan đến người đàn ông ấy nữa.
Nhưng tôi đã nhầm.
Ba ngày sau, nhà họ Lâm xảy ra chuyện. Mẹ kế tìm được tôi, nói rằng nếu tôi không chịu quay về, bà ta sẽ khiến người duy nhất từng giúp đỡ tôi phải trả giá.
Tôi biết bà ta đang nói đến Cố Kỳ Nhiên.
Tôi không muốn liên lụy đến anh.
Cũng không muốn tiếp tục bị nhà họ Lâm khống chế.
Vì thế, tôi quay lại khách sạn, tìm người đàn ông mà mình vốn không nên gặp thêm lần nào nữa.
Đêm đó, mọi chuyện đã vượt khỏi dự tính của tôi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Cố Kỳ Nhiên đứng cạnh cửa sổ.
Anh quay lưng về phía tôi, giọng nói bình thản đến lạnh lùng.
“Cô muốn bao nhiêu?”
Tôi ngồi bất động trên giường.
Một lúc lâu sau, tôi mới hiểu anh đang hỏi điều gì.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.
Hóa ra, trong mắt anh, tôi cũng chẳng khác gì những người phụ nữ tìm đến anh vì tiền.
Tôi không giải thích.
Cũng không hỏi tại sao anh lại nghĩ như vậy.
Tôi chỉ cúi đầu, khẽ nói:
“Ba triệu.”
Cố Kỳ Nhiên quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt anh thoáng hiện vẻ lạnh lẽo.
“Được.”
Anh nhanh chóng cho người chuẩn bị tiền.
Tôi nhận lấy tấm séc, gấp lại cẩn thận rồi đặt vào túi.
Trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn anh lần cuối.
“Cố Kỳ Nhiên, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Anh không trả lời.
Tôi cũng không chờ anh trả lời.
Tôi cứ thế rời đi, mang theo ba triệu tệ và chút tự trọng cuối cùng của mình.
Một tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai.
Tôi ngồi trong phòng khám, cầm tờ kết quả mà đầu óc trống rỗng.
Bác sĩ hỏi tôi có muốn liên hệ với cha đứa bé không.
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng lắc đầu.
Không cần nữa.
Tôi đã nhận tiền của anh.
Cũng đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh thêm lần nào.
Từ nay về sau, tôi sẽ tự nuôi con.
Tôi sẽ không để con mình trở thành một món đồ trao đổi như tôi năm xưa.
Năm tháng sau, tôi rời khỏi thành phố.
Và năm năm sau, tôi gặp lại Cố Kỳ Nhiên.
Chỉ là lần này, bên cạnh tôi còn có một đứa bé.
Một đứa bé vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ gọi:
“Ba ơi!”
Tôi từng nghĩ mình có thể giấu kín bí mật này cả đời.
Nhưng xem ra, con trai tôi không có ý định hợp tác với tôi chút nào.
Tôi bế Tinh Dã về căn hộ thuê, đóng cửa, khóa hai lần, rồi còn kéo cả chiếc ghế ra chặn.
Con trai đứng bên cạnh xem hết quá trình, vẻ mặt rất khó hiểu.
“Mẹ, chú đẹp trai là người xấu ạ?”
Tôi đang thở dốc, nghe thế liền nghẹn lại.
“Không hẳn.”
“Vậy sao mẹ chạy?”
“Vì mẹ chưa muốn gặp chú ấy.”
Tinh Dã suy nghĩ một lát, nghiêm túc đặt chiếc ba lô hình khủng long xuống.
“Vậy lần sau con không gọi chú ấy nữa.”
Tôi nhìn đôi mắt trong veo của con, cơn hoảng loạn bỗng dịu đi một chút. Tôi ngồi xuống, kéo thằng bé lại trước mặt.