Tôi Cưới Anh Vì Muốn Có Con, Anh Lại Cho Tôi Cả Một Đời

Chương 12



Khóe môi anh cuối cùng không kìm được cong lên.

“Anh sợ em nghĩ anh nhỏ nhen.”

“Anh vốn nhỏ nhen mà.”

“Ừ.” Anh cúi xuống, trán chạm vào trán tôi. “Chuyện liên quan đến em, anh chưa từng rộng lượng.”

Giữa dòng người vội vã tránh mưa, anh hôn tôi dưới chiếc ô màu đen.

Lần này, tôi không nghĩ đến thỏa thuận, con cái hay người cũ.

Tôi chỉ nghĩ, hóa ra bắt đầu lại không có nghĩa là quay về quá khứ.

Cũng có thể là bước về phía một người đã chờ mình rất lâu.

11

Sau ngày hôm đó, Lục Đình chính thức chuyển từ sofa về giường.

Anh nói là vì cảm đã khỏi, tôi nói là vì chiếc sofa bị anh nằm đến lõm một góc, nếu tiếp tục có lẽ chủ nhà sẽ bắt đền. Cả hai đều không nhắc đến nụ hôn dưới mưa, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi biến mất một cách tự nhiên.

Buổi sáng, tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh. Buổi tối, anh đến đón tôi tan làm. Cuối tuần, chúng tôi đi chụp ảnh cưới, chọn địa điểm và thử thực đơn.

Lục Đình thật sự đã lên kế hoạch cho mọi thứ.

Anh lập một bảng tính có bảy trang, từ ngân sách, danh sách khách mời đến màu hoa trên bàn. Mỗi hạng mục đều có ba phương án dự phòng. Tôi nhìn bảng kế hoạch đến hoa mắt:

“Anh tổ chức đám cưới hay ra mắt trò chơi mới vậy?”

“Đám cưới chỉ có một lần, không thể để xảy ra lỗi.”

Tôi chọc anh:

“Anh chắc chỉ có một lần không?”

Anh gập máy tính lại, ôm tôi đặt lên bàn ăn.

“Tống Di, em muốn thử lần hai với ai?”

“Tôi chỉ hỏi thôi.”

“Không được hỏi.”

“Đồ nhỏ nhen.”

“Em biết từ lâu rồi.”

Anh cúi xuống hôn tôi đến khi tôi không còn sức trêu chọc nữa.

Ngày chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia bảo chúng tôi nhìn nhau. Lục Đình nhìn đến mức tôi đỏ mặt, còn anh ta liên tục khen cảm xúc tự nhiên.

“Chú rể cười nhẹ thôi, đừng cười ngốc quá.”

Lục Đình lập tức thu nụ cười, trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc.

Tôi bật cười thành tiếng. Máy ảnh chớp đúng khoảnh khắc ấy.

Bức ảnh sau này được treo trong phòng khách suốt hai mươi năm: tôi cười nghiêng đầu, còn anh không nhìn ống kính mà chỉ nhìn tôi.

Buổi chiều, lúc thay váy, trợ lý đưa vào một hộp quà không đề tên. Bên trong là sợi dây chuyền tôi từng để lại nhà họ Thương sau khi ly hôn và một mảnh giấy.

“Trả lại em. Chúc em hạnh phúc.”

Tôi nhận ra nét chữ Thương Ngạn.

Sợi dây chuyền này do bà ngoại để lại. Sau khi bà mất, đó là kỷ vật duy nhất của người thân tôi. Ngày rời khỏi nhà họ Thương, tinh thần rối loạn, tôi đã quên mang theo. Lúc nhớ ra và quay lại, mẹ Thương Ngạn nói đã vứt rồi.

Tôi tìm suốt nhiều ngày, thậm chí lục cả thùng rác phía sau khu nhà.

Hóa ra nó vẫn còn.

Lục Đình bước vào, thấy tôi ngồi cầm sợi dây chuyền, nước mắt rơi đầy mặt. Anh không hỏi, chỉ quỳ một gối trước mặt, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.

“Là kỷ vật của bà ngoại.”

“Tìm lại được là chuyện tốt.”

“Thương Ngạn gửi đến.”

Tay anh dừng lại một thoáng.

Tôi đưa mảnh giấy cho anh. Đọc xong, anh đặt sang bên cạnh rồi cầm sợi dây chuyền.

“Anh đeo cho em nhé?”

Tôi xoay lưng lại.

Những ngón tay anh khẽ chạm sau gáy. Sợi dây chuyền lạnh áp vào da, mặt ngọc nhỏ nằm ngay trên xương quai xanh.

“Đẹp lắm.”

“Anh không ghen à?”

“Ghen.”

“Sao không thể hiện?”

“Vì thứ này thuộc về em, không thuộc về anh ta.”

Anh nhìn tôi qua gương.

“Quá khứ của em cũng thuộc về em. Anh không có quyền bắt em vứt bỏ.”

Tôi chạm vào mặt ngọc, đột nhiên hiểu sự khác biệt giữa hai người đàn ông.

Thương Ngạn yêu tôi, nhưng tình yêu của anh luôn đi kèm sự quyết định thay tôi. Lục Đình cũng yêu tôi, thậm chí yêu lâu hơn, nhưng anh vẫn cố để tôi được là chính mình.

Tôi quay lại ôm cổ anh:

“Ngày mai đi làm thủ tục trả căn hộ thuê nhé.”

Anh sững người.

“Em muốn chuyển về nhà chúng ta.”

“Thật sao?”

“Không muốn thì thôi.”

“Muốn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...