Tôi Cưới Anh Vì Muốn Có Con, Anh Lại Cho Tôi Cả Một Đời

Chương 13



Anh ôm chặt lấy tôi, nhấc bổng xoay một vòng. Tôi giật mình bám vai anh, váy cưới xòe tung giữa phòng thử đồ.

Ngoài cửa, nhiếp ảnh gia cười lớn:

“Giữ nguyên! Cảnh này đẹp, ra studio chụp ngay!”

Căn hộ của Lục Đình rộng hơn chỗ tôi thuê rất nhiều, nhưng gần như không có hơi người. Nội thất tối màu, tủ lạnh chỉ có nước khoáng, mì gói và vài quả trứng quá hạn.

Tôi đứng giữa phòng khách, chống nạnh:

“Anh sống thế này bao lâu rồi?”

“Bảy năm.”

“Không bệnh đã là kỳ tích.”

Chúng tôi dành hai ngày đi mua đồ. Tôi chọn rèm màu kem, thảm mềm, mấy chậu cây xanh và bộ bát có hình mèo. Lục Đình không phản đối thứ gì, chỉ đi phía sau quẹt thẻ.

Đến khu đồ trẻ em, cả hai đồng thời chậm bước.

Một đôi vợ chồng trẻ đang chọn nôi, người chồng áp tai lên bụng vợ, cười đến ngốc nghếch.

Tôi nhìn rất lâu.

Lục Đình nắm tay tôi:

“Không cần vội.”

“Anh không muốn có con sao?”

“Muốn. Nhưng anh muốn em khỏe mạnh hơn.”

Tôi cúi đầu. Chúng tôi kết hôn vì cùng muốn một đứa trẻ, vậy mà gần đây tôi đã quên mất mục tiêu ban đầu.

“Tuần sau đi kiểm tra lại nhé.” tôi nói. “Bác sĩ bảo trước khi chuẩn bị mang thai nên kiểm tra chuyên sâu.”

“Được.”

Lục Đình siết tay tôi, ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng.

Không ai trong chúng tôi biết, kết quả kiểm tra ấy sẽ mở ra cơn sóng gió lớn nhất kể từ khi kết hôn.

12

Bác sĩ nhìn phim siêu âm rất lâu.

Tôi ngồi đối diện, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Lục Đình nắm tay tôi, ngón cái chậm rãi xoa lên khớp ngón tay.

“Niêm mạc tử cung hơi mỏng, có dấu hiệu dính nhẹ,” bác sĩ nói. “Trước đây cô từng nạo hút thai hay làm thủ thuật trong buồng tử cung chưa?”

“Chưa từng.”

“Có sảy thai không?”

“Không.”

Bác sĩ nhíu mày, lật sang trang xét nghiệm khác.

“Cũng có thể do viêm nhiễm hoặc can thiệp y khoa mà người bệnh không biết rõ. Chưa thể kết luận vô sinh, nhưng khả năng thụ thai tự nhiên thấp hơn bình thường. Tôi đề nghị nội soi kiểm tra.”

Tai tôi ù đi.

“Thấp hơn là bao nhiêu?”

“Mỗi người khác nhau. Điều trị đúng vẫn có thể mang thai. Hai vợ chồng không nên quá căng thẳng.”

Rời khỏi phòng khám, tôi đi thẳng đến cuối hành lang mới dừng lại.

Qua ô kính phía trước, sân bệnh viện ngập nắng. Một người mẹ đang dắt bé gái tập đi. Đứa trẻ loạng choạng ngã xuống, lại cười khanh khách đứng lên.

Tôi quay mặt đi.

Lục Đình đứng cạnh, không nói những câu an ủi sáo rỗng. Anh chỉ đưa tôi chai nước đã vặn nắp.

“Lục Đình, nếu tôi không sinh được con thì sao?”

“Thì không sinh.”

Anh trả lời không chút do dự.

“Nhưng chúng ta kết hôn là vì con.”

“Ban đầu đúng là vậy.”

“Bố mẹ anh chỉ có mình anh.”

“Họ có cuộc sống của họ, anh có cuộc sống của anh.”

“Còn anh? Anh thật sự không tiếc sao?”

Anh nhìn tôi:

“Anh tiếc nếu không có con. Nhưng nếu phải chọn giữa em và một đứa trẻ còn chưa tồn tại, anh chọn em.”

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

“Đừng tốt với tôi như vậy.”

“Tại sao?”

“Tôi sẽ không rời anh được nữa.”

Lục Đình ôm tôi vào lòng, giọng run nhẹ:

“Vậy thì đừng rời.”

Kết quả nội soi cho thấy đúng là có tổn thương cũ. Bác sĩ hỏi lại tiền sử bệnh, tôi cố nhớ nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Cho đến tối hôm đó, một ký ức mơ hồ bất chợt hiện lên.

Năm cuối của cuộc hôn nhân với Thương Ngạn, mẹ anh từng đưa tôi đến một phòng khám tư, nói là kiểm tra phụ khoa để chuẩn bị mang thai. Tôi được tiêm thuốc an thần, lúc tỉnh dậy bụng dưới đau âm ỉ. Bà nói bác sĩ đã lấy mẫu nội mạc để xét nghiệm, kết quả không có vấn đề.

Sau đó tôi sốt hai ngày.

Khi ấy Thương Ngạn đang đi công tác, gọi điện hỏi, mẹ anh đứng cạnh nên tôi chỉ nói mình cảm nhẹ.

Tôi kể lại với bác sĩ. Sắc mặt bà lập tức nghiêm trọng:

“Cô còn giữ hồ sơ phòng khám không?”

“Không.”

“Tên phòng khám?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...