Tôi Cưới Anh Vì Muốn Có Con, Anh Lại Cho Tôi Cả Một Đời
Chương 29
Máy cô bị treo, file dự thi chưa sao lưu. Cô căng thẳng đến đỏ mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích từng bước đã làm.
Lục Đình mất ba phút khôi phục file.
Cô gái nhìn màn hình sáng lên, hai mắt cũng sáng theo.
“Anh giỏi quá!”
Chỉ bốn chữ, anh nhớ suốt hai mươi năm.
Sau cuộc thi, anh mua một chai nước và viết mảnh giấy cổ vũ, định đưa tận tay. Nhưng khi quay lại, cô đang ôm một chàng trai khác, cười rạng rỡ giữa đám đông.
Anh đặt chai nước trên bàn rồi rời đi.
Nhiều năm sau, Tống Di hỏi nếu hôm đó anh gọi cô lại thì mọi chuyện có khác không.
Lục Đình nói không biết.
Có thể cô vẫn yêu Thương Ngạn. Có thể anh bị từ chối. Có thể họ trở thành bạn rồi dần xa nhau.
Cuộc đời không phải chương trình để quay lại sửa một dòng mã rồi chạy lại từ đầu. Mỗi lựa chọn đều dẫn đến một con đường khác, không ai có thể biết con đường ấy tốt hơn hay tệ hơn.
Anh chỉ biết, vào một chiều thứ Bảy nhiều năm sau, khi ngồi trước khung trò chuyện, anh đã mất hai mươi ba ngày mới đủ can đảm gửi câu:
【Nếu không ghét tôi, chúng ta có thể kết hôn trước được không?】
Sau khi gửi, anh đặt điện thoại xuống rồi lại cầm lên hàng chục lần.
Tống Di im lặng tám phút.
Tám phút ấy dài hơn mười năm.
Khi cô trả lời “Được”, Lục Đình ngồi một mình trong văn phòng tối, đọc đi đọc lại đến khi màn hình tắt.
Anh gọi cho mẹ.
“Mẹ, con sắp kết hôn.”
Bà Tần tưởng con trai nói đùa, mắng anh uống rượu giữa giờ làm. Anh phải gửi ảnh hồ sơ mai mối của Tống Di.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu rồi òa lên:
“Là cô bé con thích ngày trước sao?”
“Vâng.”
“Con bé biết chưa?”
“Chưa.”
“Con định lừa người ta à?”
“Con sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
“Đó không phải câu trả lời.”
Lục Đình nhìn bức ảnh đại diện của Tống Di.
“Con sợ nói ra, cô ấy sẽ không đến.”
Mẹ thở dài:
“Bí mật không thể giấu cả đời.”
Anh biết.
Nhưng một người đã đứng ngoài câu chuyện quá lâu đôi khi chỉ cần một khe cửa nhỏ cũng sẽ ích kỷ muốn bước vào.
Ngày đăng ký kết hôn, anh đến trước một tiếng. Anh kiểm tra hồ sơ năm lần, đứng bên kia đường nhìn cô đi xe điện tới. Tống Di mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp, vẻ mặt bình tĩnh như đến ký một hợp đồng.
Khi hai tấm giấy đỏ được trao vào tay, anh nghe cô hỏi thủ tục tiếp theo là gì mà gần như không hiểu.
Trong đầu chỉ có một câu:
Tống Di lấy mình rồi.
Đêm đầu tiên nằm cạnh cô trên chiếc giường nhỏ, anh biết mình phải nói một phần sự thật. Nhưng đến phút cuối, anh lại hèn nhát biến chính cô thành người thế thân của cô.
Khi Tống Di thở phào, anh vừa buồn vừa may mắn.
Ít nhất cô không rời đi.
Về sau, anh bị phát hiện, bị đuổi ra sofa, bị chất vấn đến không nói được. Anh chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.
Bởi vì cuối cùng cô cũng biết người anh yêu là ai.
Hai mươi năm sau, trong đêm kỷ niệm, Lục Đình tỉnh giấc vì cánh tay tê cứng. Tống Di đang gối đầu lên đó, tư thế giống hệt đêm đầu tiên ở căn hộ nhỏ.
Anh không rút tay ra.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán long não. Trong phòng bên cạnh, con gái đã ngủ. Trên bàn là album còn một trang trống.
Tống Di mơ màng mở mắt:
“Sao anh chưa ngủ?”
“Đang nghĩ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ngày mai ăn gì.”
Cô nhắm mắt lại:
“Cháo sườn.”
“Được.”
“Thêm trứng.”
“Được.”
“Đừng dậy sớm quá.”
“Được.”
Cô lại ngủ, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo anh.
Lục Đình nhìn người phụ nữ mình đã yêu từ tuổi hai mươi đến tuổi ngoài bốn mươi, khẽ hôn lên trán cô.
Anh từng tưởng tình yêu lớn nhất đời mình là mười năm chờ đợi.
Sau này mới hiểu, chờ đợi chỉ là phần dễ nhất.
Khó hơn là cùng một người sống qua từng ngày bình thường, nhìn thấy mọi khuyết điểm, trải qua mất mát và thất vọng, rồi sáng hôm sau vẫn hỏi người ấy muốn ăn gì.