Tôi Cưới Anh Vì Muốn Có Con, Anh Lại Cho Tôi Cả Một Đời

Chương 4



【Tống Di, anh về nước rồi này, em có tiện đi ăn cùng nhau một bữa không?】

Trái tim tôi lại nhói lên một nhịp nhẹ. Đúng lúc này, Lục Đình đã thức dậy từ lúc nào, vươn tay ôm trọn lấy eo tôi từ phía sau, giọng ngái ngủ:

"Chào buổi chiều, vợ!"

Chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi cửa hàng nội thất chọn mua giường mới. Anh quẹt thẻ thanh toán 8.000 tệ không chớp mắt. Khi tôi định ra trả tiền bộ chăn ga gối đệm, anh đã đặt tay lên vai giữ tôi lại:

"Tống Di, tôi là chồng cô. Sính lễ, vàng cưới vốn dĩ phải do một tay tôi lo liệu. Chúng ta còn phải chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ và đi hưởng tuần trăng mật nữa. Mọi thứ tôi đều đã lên kế hoạch chuẩn bị hết rồi."

Anh dắt tôi sang tiệm vàng, tỉ mỉ chọn những bộ trang sức đắt tiền và tinh xảo nhất. Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng của tôi nhận được thông báo biến động: anh đã chuyển thẳng 388.000 tệ tiền sính lễ.

Tôi sững sờ đến ngơ người, định bụng chuyển trả lại thì anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:

"Quy trình kết hôn bình thường đều phải như vậy mà."

Tôi quyết định sẽ gửi cất số tiền này vào một tài khoản riêng, coi như giữ hộ anh.

Tối hôm đó, Lục Đình đeo chiếc tạp dề nhỏ vào bếp, xắn tay áo liệt kê một loạt món ngon:

"Thịt kho tàu, nạm bò hầm chuối đậu, cà tím băm tỏi, canh thịt viên..."

Nhìn bóng lưng cao lớn bận rộn quán xuyến gian bếp nhỏ của anh, tôi bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ: Có lẽ, một cuộc hôn nhân "thế thân" như thế này cũng chẳng tệ chút nào.

Trong lúc Lục Đình nấu cơm, tôi đứng ngoài cửa bếp, nhìn điện thoại sáng lên lần thứ ba.

Thương Ngạn: 【Em không trả lời vì vẫn còn giận anh sao?】

Thương Ngạn: 【Mẹ anh đã đồng ý rồi. Lần này anh sẽ không để bà can thiệp nữa.】

Thương Ngạn: 【Tống Di, anh về nước là vì em.】

Ba dòng chữ nằm ngay ngắn trên màn hình. Nếu là ba năm trước, chỉ cần một câu cuối cùng thôi cũng đủ khiến tôi bỏ mặc tất cả, chạy xuyên nửa thành phố đến gặp anh.

Nhưng lúc này, trong căn bếp nhỏ phía trước, Lục Đình đang cúi người thử vị canh. Tạp dề của tôi hơi ngắn so với anh, dây buộc căng ngang eo, trông vừa buồn cười vừa ấm áp.

Tôi tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống bàn.

Lục Đình bưng món cuối cùng ra, thuận miệng hỏi:

“Có việc à?”

“Người cũ nhắn tin.”

Tay anh khựng lại rất nhẹ, rồi tiếp tục đặt bát canh xuống.

“Nếu cần đi gặp thì em cứ đi. Chúng ta đã nói từ đầu, anh sẽ không hạn chế tự do của em.”

Anh nói bình thản, thậm chí còn kéo ghế cho tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nghe ra một chút lạnh lẽo trong câu nói ấy.

Tôi ngồi xuống, cầm đũa gắp miếng thịt kho tàu.

“Không cần gặp.”

Lục Đình nhìn tôi.

“Tôi đã kết hôn rồi.”

Khóe môi anh cong lên. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ khiến vẻ xa cách trên gương mặt dịu hẳn.

“Ừ, em đã kết hôn rồi.”

Bữa cơm hôm ấy ngon hơn tôi tưởng. Lục Đình nhớ tôi không ăn hành, cũng biết vớt hết tiêu trong canh ra trước khi bưng lên. Tôi cho rằng đó chỉ là sự chu đáo tự nhiên của anh, giống như cách anh lên kế hoạch cho đám cưới hay chuẩn bị sính lễ.

Mãi rất lâu sau, tôi mới biết anh đã nhớ những điều ấy từ mười năm trước.

Đêm đến, Lục Đình trải chăn nằm ngoài sofa. Tôi dựa vào cửa phòng ngủ hỏi:

“Giường mới ba ngày nữa mới giao. Anh định nằm ngoài đó thật à?”

“Tối qua là ngoài ý muốn.”

Anh nghiêm túc đến mức như đang tổng kết một sự cố kỹ thuật.

“Anh sợ em không thoải mái.”

Tôi im lặng vài giây rồi nói:

“Sofa ngắn hơn người anh gần nửa mét.”

“Không sao.”

“Ngày mai anh đau lưng thì đừng trách tôi.”

Tôi quay về phòng, để cửa mở. Năm phút sau, bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Tôi đành thò đầu ra:

“Lục Đình.”

“Ừ?”

“Vào ngủ đi.”

Anh lập tức ôm gối đứng dậy, nhanh đến mức tôi nghi ngờ vẻ do dự vừa rồi chỉ là diễn cho tôi xem.

Chương trước Chương tiếp
Loading...