Tôi Cưới Anh Vì Muốn Có Con, Anh Lại Cho Tôi Cả Một Đời

Chương 5



Đêm ấy, giữa hai người có một khoảng cách đủ đặt thêm chiếc gối. Gần sáng, tôi bị lạnh tỉnh, phát hiện mình đã cuộn cả người vào lòng anh. Một cánh tay anh đặt hờ trên eo tôi, như muốn ôm nhưng lại không dám dùng sức.

Tôi nhắm mắt, giả vờ chưa tỉnh.

Một lúc lâu sau, anh kéo chăn lên cho tôi rồi khẽ nói:

“Tống Di, đừng quay đầu nữa.”

Tôi không biết câu đó dành cho tôi hay cho chính anh.

Ngày thứ Hai đi làm, chuyện tôi kết hôn đã lan khắp phòng dự án.

Chị Chu kéo tôi vào phòng trà, ép tôi đưa ảnh chồng mới. Tôi tìm một vòng mới phát hiện mình và Lục Đình chưa chụp chung tấm nào, đành mở bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn.

Chị Chu phóng to gương mặt anh rồi hít một hơi:

“Em kiếm đâu ra người thế này?”

“Xem mắt.”

“Người này mà cần xem mắt?”

Tôi cũng từng thắc mắc như vậy. Dựa vào điều kiện của Lục Đình, anh hoàn toàn có thể tìm một cô gái trẻ hơn, chưa từng kết hôn và có gia đình môn đăng hộ đối.

Chị Chu nhìn tôi đầy nghi ngờ:

“Đừng trách chị nhiều chuyện. Kết hôn vội quá phải để ý tiền bạc. Em không có bố mẹ chống lưng, càng phải giữ đường lui cho mình.”

Tôi biết chị thật lòng lo lắng nên gật đầu.

“Em hiểu.”

Tan làm, tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà đã thấy một người đứng bên kia đường.

Thương Ngạn mặc áo sơ mi xám nhạt, vóc dáng vẫn cao gầy như trong ký ức. Ba năm không gặp, đường nét trên mặt anh sắc hơn, đôi mắt cũng trầm hơn. Anh nhìn tôi không chớp, giống như chỉ cần chớp mắt một cái, tôi sẽ lại biến mất.

Chúng tôi đứng cách nhau một làn xe đông đúc.

Đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh, anh bước nhanh về phía tôi.

“Tống Di.”

Hai tiếng quen thuộc khiến những ký ức tưởng đã đóng bụi đồng loạt sống lại.

Tôi từng yêu người đàn ông này suốt sáu năm. Từ giảng đường đại học đến căn nhà thuê đầu tiên, từ hai bàn tay trắng đến ngày cùng nhau cầm giấy đăng ký kết hôn. Khi ấy tôi tin chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Sau đó mẹ anh dùng một lọ thuốc ngủ và tờ giấy tuyệt mệnh để dạy tôi hiểu rằng, có những cuộc hôn nhân không chỉ cần hai người yêu nhau.

Thương Ngạn dừng trước mặt tôi, giọng khàn đi:

“Em gầy rồi.”

“Anh có việc gì?”

“Chúng ta tìm chỗ nói chuyện được không?”

“Không cần đâu.”

Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi. Đồng tử anh co lại, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Đây là gì?”

Tôi thấy câu hỏi ấy thật buồn cười.

“Nhẫn cưới.”

“Anh biết đây là nhẫn cưới!” Anh bỗng mất bình tĩnh. “Anh hỏi tại sao em lại đeo nó?”

“Bởi vì tôi kết hôn rồi.”

Môi Thương Ngạn trắng bệch.

“Em nói gì?”

Tôi nhìn thẳng vào anh, lặp lại từng chữ:

“Tôi đã kết hôn. Vừa tuần trước.”

Anh lùi nửa bước, vẻ mặt như vừa nghe một câu chuyện hoang đường.

“Không thể nào. Dì Trương nói em vẫn đang xem mắt, mới tháng trước em còn chưa tìm được ai phù hợp.”

“Thì tháng này tôi tìm được.”

“Em yêu anh ta sao?”

Tôi chưa kịp trả lời, một chiếc xe màu đen đã dừng bên lề đường. Lục Đình bước xuống, trên tay cầm áo khoác của tôi.

Anh không hỏi người trước mặt là ai. Chỉ đi thẳng đến, khoác áo lên vai tôi rồi tự nhiên nắm lấy tay tôi.

“Xin lỗi, anh đến muộn.”

Giọng anh dịu dàng, bàn tay lại siết chặt đến mức đầu ngón tay tôi hơi đau.

Tôi giới thiệu ngắn gọn:

“Đây là chồng tôi, Lục Đình. Còn đây là Thương Ngạn, bạn học cũ.”

Tôi cố ý bỏ qua hai chữ chồng cũ.

Thương Ngạn nhìn bàn tay đan chặt của chúng tôi, mắt đỏ lên.

“Chỉ là bạn học cũ?”

Lục Đình bình thản tiếp lời:

“Nếu đã là người cũ thì cách gọi nào cũng không quan trọng.”

Không khí lập tức căng như dây đàn.

Thương Ngạn nhìn anh chằm chằm:

“Anh là ai? Anh biết cô ấy được bao lâu?”

“Đủ lâu để biết cô ấy không thích hành, sợ lạnh, lúc căng thẳng sẽ vô thức bấm móng tay vào lòng bàn tay.”

Tôi sững người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...