Tôi Cưới Anh Vì Muốn Có Con, Anh Lại Cho Tôi Cả Một Đời

Chương 8



Không khí gia đình tự nhiên đến mức sự căng thẳng trong tôi dần tan đi.

Trong bữa cơm, không ai hỏi về cuộc hôn nhân trước. Bà Tần chỉ hỏi tôi thích ăn gì, công việc có bận không, căn hộ nhỏ có bất tiện không. Khi biết tôi và Lục Đình định sinh con, bà đặt đũa xuống, nghiêm túc nói:

“Con cái là duyên, hai đứa đừng tự tạo áp lực. Sinh hay không sinh, sinh lúc nào đều do hai đứa quyết định. Bố mẹ không can thiệp.”

Tôi nhìn bà, cổ họng nghẹn lại.

Mẹ Thương Ngạn từng bắt tôi uống đủ loại thuốc bổ, tính ngày rụng trứng rồi gõ cửa phòng ngủ nhắc nhở. Khi tôi chưa mang thai sau nửa năm cưới, bà đưa tôi đi khám khắp nơi dù kết quả của tôi hoàn toàn bình thường.

Bà Tần gắp cho tôi một miếng cá:

“Sao thế con?”

“Không có gì ạ.” Tôi cúi đầu. “Con chỉ thấy món cá ngon quá.”

Bà bật cười:

“Thích thì sau này thường xuyên về, bác nấu cho.”

Sau bữa cơm, Lục Đình bị bố gọi vào phòng sách. Tôi giúp bà Tần dọn bàn. Bà lấy trong tủ ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là vòng ngọc màu xanh nhạt.

“Đây là quà gặp mặt.”

Tôi vội từ chối:

“Quý quá, con không thể nhận.”

“Không quý bằng con.”

Bà kéo tay tôi đeo vòng vào, ngắm nghía một lúc rồi hài lòng gật đầu.

“Tiểu Đình chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng có ngày đưa con về.”

Tôi giật mình:

“Chờ lâu?”

Bà Tần khựng lại. Cũng giống hệt phản ứng của Lục Ninh, bà nhanh chóng đổi lời:

“Ý bác là nó ba mươi tuổi rồi mới chịu kết hôn. Bố mẹ chờ con dâu lâu lắm.”

Lục Đình đúng lúc bước ra, nghe thấy câu cuối liền nhìn mẹ một cái đầy cảnh cáo.

Sự nghi ngờ trong tôi lại sâu thêm.

Trước khi về, bà Tần nhét vào cốp xe đủ loại thức ăn, còn dặn Lục Đình không được bắt nạt tôi. Trên đường, tôi dựa vào cửa kính ngắm phố xá lùi dần phía sau.

“Lục Đình.”

“Ừ?”

“Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa?”

Tay anh siết vô lăng.

“Tại sao hỏi vậy?”

“Mẹ anh và Lục Ninh nói chuyện rất lạ.”

Anh im lặng lâu đến mức câu trả lời đã trở nên rõ ràng.

“Từng gặp,” cuối cùng anh nói. “Nhưng em không nhớ.”

“Ở đâu?”

“Đại học.”

Tôi quay phắt sang.

“Anh học cùng trường với tôi?”

“Khác khoa. Anh học công nghệ thông tin, hơn em một khóa.”

Tôi lục tìm trong ký ức nhưng không thấy gương mặt anh. Đại học có hơn ba vạn sinh viên, không nhớ cũng bình thường.

“Vậy tại sao hôm xem mắt anh giả vờ không quen?”

“Em cũng không nhận ra anh. Nếu anh nhắc, em sẽ thấy khó xử.”

“Người anh thích cũng học trường chúng ta?”

Anh không đáp.

“Lục Đình, là ai?”

Đèn đường lướt qua gương mặt anh, chia ánh mắt thành từng mảng sáng tối.

“Một người không quan trọng nữa.”

Câu nói ấy rõ ràng là lời nói dối.

Tôi quay mặt nhìn ra ngoài, không hỏi tiếp.

Tối đó, khi mở túi quà mẹ anh chuẩn bị, tôi thấy dưới đáy có một cuốn album cũ. Có lẽ bà bỏ nhầm.

Trang đầu là ảnh Lục Đình hồi nhỏ. Trang giữa là những tấm ảnh thời cấp ba, đại học. Tôi tò mò lật xem, đến gần cuối thì một tấm vé giấy đã ố vàng rơi ra.

Đó là vé vào cửa cuộc thi sáng tạo phần mềm sinh viên toàn thành phố mười năm trước.

Ở mặt sau có một dòng chữ viết tay:

“Chúc Tống Di giành giải nhất.”

Tôi nhận ra nét chữ của Lục Đình.

Tay tôi bắt đầu run.

Cuộc thi ấy là lần đầu tiên tôi gặp Thương Ngạn.

Cũng là ngày tôi từng nhận được một chai nước và một mảnh giấy cổ vũ không đề tên, nhưng vì Thương Ngạn đứng bên cạnh nên tôi mặc nhiên cho rằng là anh tặng.

Cửa phòng tắm mở ra.

Lục Đình nhìn tấm vé trong tay tôi, sắc mặt thay đổi.

“Tống Di...”

Tôi ngẩng lên:

“Người anh thích, rốt cuộc là ai?”

8

Lục Đình đứng yên bên cửa phòng tắm.

Nước từ tóc nhỏ xuống cổ áo, anh cũng không lau. Một lúc lâu sau, anh đi đến, ngồi xuống đối diện tôi.

“Là em.”

Dù đã đoán được, nghe chính miệng anh thừa nhận, đầu óc tôi vẫn trống rỗng.

“Anh nói đôi mắt tôi giống cô ấy...”

“Là nói dối.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...