Tôi Cưới Anh Vì Muốn Có Con, Anh Lại Cho Tôi Cả Một Đời
Chương 7
Đêm đó, tôi nằm trong lòng anh, nghe nhịp tim đều đều dưới lồng ngực. Trước khi ngủ, tôi mơ hồ nghĩ, nếu chỉ là thế thân, có lẽ anh đã nhập vai quá sâu rồi.
Ba ngày sau, chiếc giường mới được giao tới.
Người em họ đang ở nhờ nhà Lục Đình cũng đến giúp chuyển đồ. Cô ấy tên Lục Ninh, vừa nhìn thấy tôi đã ôm chầm lấy, vui vẻ gọi một tiếng “chị dâu”.
“Cuối cùng anh em cũng lấy được chị!”
Căn phòng bỗng im bặt.
Lục Đình đang lắp chân giường suýt làm rơi cờ lê. Anh lạnh lùng nhìn em họ:
“Nói linh tinh gì đấy?”
Lục Ninh chớp mắt, nhận ra mình lỡ lời liền chữa cháy:
“Ý em là cuối cùng anh cũng lấy được vợ. Chị xinh thế này, đúng là lời to!”
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn Lục Đình.
Anh cúi đầu vặn ốc vít, vành tai đỏ bừng.
Một hạt giống nghi ngờ lặng lẽ rơi xuống lòng tôi.
Trong lúc Lục Đình xuống tầng lấy đồ, Lục Ninh kéo tôi sang một bên:
“Chị dâu, anh em hơi vụng về, nếu có chuyện gì chị đừng giận anh ấy nhé.”
“Hai anh em thân nhau lắm à?”
“Vâng. Bố mẹ em mất sớm, từ nhỏ em gần như lớn lên ở nhà bác cả. Anh ấy ít nói nhưng rất tốt. Hồi đại học, để mua một chiếc máy ảnh—”
Lục Ninh đột nhiên bịt miệng.
“Máy ảnh gì?”
“Không có gì.”
“Lục Ninh.”
Cô ấy đảo mắt liên tục, cuối cùng ghé sát tai tôi:
“Chị đừng nói là em kể nhé. Hồi đại học anh em thích một người. Anh ấy mua máy ảnh chỉ để chụp cô ấy trong cuộc thi lập trình, nhưng chưa kịp tỏ tình thì cô ấy đã yêu người khác.”
Tôi nhớ đến lời Lục Đình nói đêm đầu tiên.
“Em biết cô ấy trông thế nào không?”
“Em từng thấy ảnh chụp từ phía sau. Tóc dài, gầy gầy, lúc cười nghiêng đầu sang trái. Anh ấy giấu kỹ lắm, sau đó còn làm mất cả ổ cứng chứa ảnh.”
Tôi vô thức đưa tay chạm mái tóc của mình.
Tóc dài, dáng gầy, lúc cười thường nghiêng đầu sang trái. Những đặc điểm ấy không hề hiếm.
Có lẽ tôi chỉ nghĩ nhiều.
Buổi tối, Lục Ninh về rồi, tôi hỏi Lục Đình:
“Anh còn ảnh của người anh thích không?”
Anh đang thay ga giường, động tác bỗng dừng lại.
“Không còn.”
“Tôi giống cô ấy thật sao?”
“Ừ.”
“Ba phần ở đôi mắt?”
“Ừ.”
Anh trả lời quá nhanh, giống như đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Tôi ngồi xuống mép giường:
“Nếu một ngày cô ấy quay về, anh sẽ làm gì?”
Lục Đình ngẩng đầu. Ánh mắt anh nhìn tôi rất lâu, nghiêm túc đến mức tôi gần như muốn né tránh.
“Cô ấy đã quay về rồi.”
“Hả?”
Anh kéo phẳng góc ga giường, giọng thản nhiên:
“Anh nói, cô ấy từng về nước. Nhưng lúc đó đã kết hôn nên anh không làm gì cả.”
Trong lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác chua xót khó hiểu.
Tôi tự nhắc mình: đây là điều đã biết trước khi cưới. Mình không có quyền khó chịu.
Nhưng tối hôm ấy, khi Lục Đình ôm tôi, tôi quay lưng lại, giả vờ ngủ say.
Anh im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ kéo chăn lên ngang vai tôi.
7
Cuối tuần, bố mẹ Lục Đình mời chúng tôi về ăn cơm.
Trên đường đi, tôi căng thẳng đến mức liên tục kiểm tra quà. Lục Đình đưa tay giữ lấy cổ tay tôi:
“Đừng lo. Họ sẽ thích em.”
“Anh đã kể chuyện tôi ly hôn chưa?”
“Kể rồi.”
“Chuyện tôi là trẻ mồ côi?”
“Cũng kể rồi.”
“Họ không phản đối sao?”
Anh nhíu mày:
“Tại sao phải phản đối?”
Tôi không trả lời.
Một người từng bị soi xét đến từng khuyết điểm rất khó tin rằng mình có thể được chấp nhận dễ dàng.
Nhà bố mẹ Lục Đình nằm trong một khu dân cư yên tĩnh gần trường đại học. Mẹ anh, bà Tần, là giáo viên đã nghỉ hưu; bố anh từng làm kỹ sư cầu đường. Hai người không hề lạnh nhạt như tôi tưởng. Bà Tần vừa mở cửa đã nắm tay tôi, kéo vào nhà xem một bàn thức ăn nóng hổi.
“Thằng bé này giấu kỹ quá, đăng giấy kết hôn rồi mới báo. Bác tức đến mức suýt chặn nó luôn.”
Lục Đình đặt quà xuống:
“Mẹ có chặn thì con vẫn về được.”
“Mẹ đang nói chuyện với con dâu, ai hỏi con?”