Tôi Không Cần Tiền Của Anh, Chỉ Muốn Một Mình Sinh Con
Chương 1
Sau một đêm hoang đường với người mình thầm thích, sáng hôm sau, tôi nhận được một khoản chuyển khoản từ anh.
500.000 tệ. Kèm theo một tin nhắn.
“Tối qua là ngoài ý muốn. Cầm tiền rồi quên chuyện đó đi.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, ngẩn người hồi lâu.
Anh là người tôi thích suốt bốn năm, còn trong mắt anh, tôi chẳng khác nào một cô gái có thể dùng tiền để giải quyết.
Tôi không nhận tiền, chỉ nhắn lại một câu:
“Anh yên tâm, tôi không định bám lấy anh.”
Chưa đầy một phút sau, anh gọi điện tới.
Giọng Tạ Cảnh Thâm lạnh nhạt đến mức khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn.
“Nguyễn Tinh, tôi nói trước cho em biết. Đừng mơ tưởng nữa. Tôi không thích em, càng không có ý định cưới em.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Biết rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Anh cúp máy.
Tôi ngồi trên giường, nhìn căn phòng xa lạ, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.
Bốn năm yêu thầm, tôi chưa từng đòi hỏi anh điều gì.
Đêm qua là lần đầu tiên của tôi, cũng là lần đầu tiên tôi ích kỷ muốn giữ anh lại bên mình.
Tôi cứ nghĩ, dù chỉ một đêm thôi, ít nhất anh cũng sẽ dịu dàng với tôi một chút.
Hóa ra tôi đã nghĩ quá nhiều.
Tôi xóa số tài khoản của anh, chặn số điện thoại, tự nhủ từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa.
Ba tuần sau, que thử thai hiện lên hai vạch.
Tôi nhìn nó, đầu óc trống rỗng.
Từ nhỏ, tôi đã được bác sĩ cảnh báo rằng mình có khả năng thụ thai cao. Nếu chưa muốn có con, nhất định phải chú ý tránh thai.
Tôi vốn luôn cẩn thận.
Chỉ có đêm đó, tôi đã quên mất tất cả.
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, tay run rẩy gọi cho bệnh viện đặt lịch khám.
Kết quả siêu âm xác nhận tôi đã mang thai gần năm tuần.
Bác sĩ hỏi tôi có dự định giữ đứa bé không.
Tôi cúi đầu nhìn tấm ảnh siêu âm, rất lâu sau mới khẽ đáp:
“Cho tôi suy nghĩ thêm.”
Tôi không biết phải làm gì.
Tôi muốn sinh con, nhưng không muốn dùng đứa bé để trói buộc một người đàn ông không yêu mình.
Tôi càng không muốn sau này con lớn lên, biết được bố nó từng xem sự tồn tại của mình là một phiền phức.
Cuối cùng, tôi quyết định tự mình giải quyết chuyện này.
Tôi không tìm Tạ Cảnh Thâm.
Tôi cũng không cần 500.000 tệ của anh.
Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của mình, không liên quan đến anh nữa.
Nhưng tôi không ngờ, người đầu tiên phát hiện ra bí mật này lại là mẹ anh.
1
Tôi gặp lại Tạ Cảnh Thâm vào ngày đi khám thai lần thứ hai.
Anh đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ thân mật, trên tay còn cầm túi quà dành cho trẻ sơ sinh.
Tôi đứng ở hành lang bệnh viện, vô thức né sang một bên.
Nhưng người phụ nữ ấy đã nhìn thấy tôi.
“Cảnh Thâm, cô gái kia hình như quen anh?”
Anh quay đầu.
Ánh mắt vừa chạm vào tôi, anh lập tức khựng lại.
“Nguyễn Tinh?”
Tôi gật đầu, định rời đi.
Anh bước đến, nhìn tờ giấy khám bệnh trong tay tôi.
“Em đến bệnh viện làm gì?”
“Khám bệnh.”
“Bệnh gì?”
Tôi không trả lời.
Anh cau mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái nhợt của tôi.
“Em vẫn còn giận chuyện hôm đó?”
Tôi bật cười.
“Tạ tổng, anh nghĩ mình quan trọng đến mức nào vậy?”
Sắc mặt anh trầm xuống.
Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện, vừa định đi thì người phụ nữ bên cạnh đã lên tiếng:
“Cảnh Thâm, chúng ta còn phải đến khoa sản.”
Tôi sững người.
Khoa sản?
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô ấy, giọng nói dịu xuống:
“Em đợi anh một lát.”
Tôi lập tức hiểu ngay.
Hóa ra anh sắp có con rồi.
Cũng phải. Một người đàn ông như anh, muốn kết hôn hay sinh con với ai chẳng được.
Chỉ có tôi ngu ngốc, vì một đêm ngắn ngủi mà tự khiến mình rơi vào tình cảnh này.
Tôi quay người bước đi.
Phía sau, giọng anh đột nhiên vang lên:
“Nguyễn Tinh, đứng lại.”
Tôi không dừng.
Anh đuổi theo, giữ lấy cổ tay tôi.
“Em có chuyện gì giấu tôi?”
Tôi giật tay ra.
“Không có.”
“Vậy tại sao vừa thấy tôi đã chạy?”
Tôi nhìn anh, cố nén nước mắt.