Tôi Không Cần Tiền Của Anh, Chỉ Muốn Một Mình Sinh Con

Chương 2



“Vì tôi không muốn gặp anh. Được chưa?”

Anh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng lạnh lùng nói:

“Em vẫn chưa chịu hiểu sao? Chuyện tối hôm đó chỉ là ngoài ý muốn. Đừng mơ tưởng rằng nó có thể thay đổi quan hệ giữa chúng ta.”

Tôi cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt.

Tôi đã cố quên rồi.

Tại sao anh vẫn nhất định phải nhắc lại?

Tôi gật đầu.

“Anh yên tâm. Tôi không mơ tưởng nữa.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Lần này, anh không đuổi theo.

Tôi trở về nhà, lấy tờ siêu âm trong túi ra, nhìn thật lâu rồi cất vào ngăn kéo.

Đứa bé không có lỗi.

Tôi sẽ tự mình nuôi con.

Còn Tạ Cảnh Thâm, từ nay về sau, tôi sẽ không để anh biết đến sự tồn tại của con.

2

Tôi nghỉ việc ở công ty cũ, chuyển về quê sống cùng mẹ.

Mẹ tôi không hỏi nhiều, chỉ thấy tôi gầy đi thì ngày nào cũng nấu đủ món ngon.

Đến tháng thứ ba, bụng tôi bắt đầu nhô lên.

Tôi vẫn chưa quyết định có nên nói cho mẹ biết bố đứa bé là ai.

Tôi sợ bà thất vọng.

Dù sao, trong mắt mẹ, Tạ Cảnh Thâm luôn là một người đàn ông xuất sắc. Bà từng đùa rằng nếu tôi có thể cưới được anh, bà sẽ vui đến mức mất ngủ.

Nhưng nếu bà biết anh đã nói gì với tôi, có lẽ bà sẽ không còn nghĩ như vậy nữa.

Tôi cứ tưởng cuộc sống bình yên này sẽ kéo dài.

Cho đến ngày mẹ đưa tôi đến một buổi tiệc gia đình.

Tạ Cảnh Thâm cũng có mặt.

Anh vừa bước vào đã nhìn thấy tôi đang ngồi bên cạnh mẹ, trên bàn là một đĩa trái cây và ly sữa ấm.

Ánh mắt anh dừng lại ở bụng tôi.

Tôi mặc chiếc váy rộng, nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn.

Anh bước đến, giọng nói trầm xuống:

“Nguyễn Tinh, em mang thai?”

Tôi đặt ly sữa xuống.

“Liên quan gì đến anh?”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

“Đứa bé là của ai?”

Tôi không trả lời.

Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.

“Em định nói với tôi rằng em mang thai con người khác chỉ sau vài tuần chúng ta gặp nhau?”

Tôi bật cười vì tức giận.

“Tạ Cảnh Thâm, anh có thể đừng tự cho mình là trung tâm được không?”

“Vậy em nói đi, bố đứa bé là ai?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Là người mà tôi không cần phải giải thích với anh.”

Anh im lặng.

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi:

“Em định sinh nó?”

Tôi đặt tay lên bụng.

“Đúng.”

“Em có biết mình đang làm gì không?”

“Tôi biết rõ hơn anh.”

Tôi đứng dậy, định rời khỏi phòng.

Nhưng ngay lúc ấy, mẹ tôi từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ khám thai mà tôi đã vô tình để quên trong túi xách.

Bà nhìn tôi, rồi nhìn Tạ Cảnh Thâm đang đứng đối diện.

“Tiểu Tinh, con với Cảnh Thâm…”

Tôi chết lặng.

Tạ Cảnh Thâm cũng không nói gì.

Mẹ cúi xuống nhìn tờ giấy siêu âm, sắc mặt dần thay đổi.

Bà không hỏi thêm trước mặt mọi người, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Về nhà với mẹ.”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Tôi biết, bí mật mà mình cố giấu suốt ba tháng cuối cùng cũng không thể giữ được nữa.

Nhưng điều tôi không ngờ là tối hôm đó, Tạ Cảnh Thâm lại đứng trước cửa nhà tôi.

Anh không mang tiền.

Cũng không mang quà.

Anh chỉ đứng dưới ánh đèn, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:

“Nguyễn Tinh, tại sao em không nói cho tôi biết?”

Tôi đứng sau cánh cửa, bàn tay đặt trên bụng.

“Vì anh đã nói rồi.”

Tôi nhìn anh, từng chữ đều rất nhẹ.

“Anh bảo tôi đừng mơ tưởng nữa.”

“Cho nên tôi không định để anh phải chịu trách nhiệm với đứa bé này.”

Tạ Cảnh Thâm đứng chết lặng.

Lần đầu tiên, người đàn ông luôn bình tĩnh ấy không biết phải nói gì.

Còn tôi, cuối cùng cũng đóng cửa lại trước mặt anh.

Cánh cửa khép lại, nhưng bàn tay tôi vẫn đặt trên tay nắm rất lâu.

Ngoài hiên không có tiếng bước chân rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...