Tôi Không Cần Tiền Của Anh, Chỉ Muốn Một Mình Sinh Con
Chương 26
“Em muốn đi ăn với anh. Chỉ hai người.”
Chiếc bát trên tay anh suýt chạm vào chiếc khác.
Tôi cắn môi cười.
“Đừng làm vỡ. Của mẹ em.”
Anh đặt xuống rất cẩn thận.
“Có. Anh rảnh.”
Buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi diễn ra sau khi con gái đã biết gọi bà.
Tôi mặc một chiếc váy xanh, không phải kiểu cố khiến mình trông giống cô gái anh từng quen, chỉ là chiếc váy tôi thấy đẹp và thoải mái. Anh đến đúng giờ, mang một bó hoa nhỏ, hỏi tôi có thích loại này không.
“Có. Bao nhiêu tiền?” tôi đùa.
Anh khựng lại theo bản năng. Tôi nắm lấy bó hoa, chủ động nói:
“Em hỏi để biết lần sau mua tặng anh có vừa ngân sách không.”
Anh nhìn tôi rồi bật cười, đôi mắt đỏ lên rất nhanh.
Chúng tôi ăn ở một quán nhỏ, đi dạo qua phố cũ. Không có màn hình lớn, không có ai đợi sẵn chụp ảnh. Anh kể những khó khăn khi tự xây nhóm làm việc mới; tôi kể khách hàng vẫn nhầm màu ảnh với màu vải dưới đèn.
Lúc qua đường, anh đưa tay.
Tôi nắm lấy.
Một việc tôi từng tưởng sẽ khiến mình hạnh phúc đến mức quên tất cả, khi thật sự xảy ra lại rất yên.
Đến trước cửa nhà, anh hỏi có thể hôn tôi không.
Tôi nhìn người đàn ông đã đợi câu trả lời hơn một năm, rồi bước lại gần.
Nụ hôn rất nhẹ.
Không có cơn choáng váng của đêm hoang đường, không có cảm giác phải nắm chặt trước khi người ấy rời đi.
Tôi biết mình có thể lùi lại bất cứ lúc nào.
Chính vì thế, lần này tôi đã không lùi.
38. Chiếc ghế còn trống
Hẹn hò không khiến mọi việc lập tức dễ dàng.
Có hôm anh bận quên báo đổi giờ, tôi giận. Có hôm tôi nhận quá nhiều việc, trả lời anh bằng một câu khó nghe rồi nhận ra mình đã mang cơn bực từ khách hàng về nhà.
Chúng tôi học cách xin lỗi đúng việc, sửa lịch, nhắc nhau khi chưa thể nói chuyện bình tĩnh. Không dùng quá khứ để thắng mọi cuộc cãi vã, cũng không cấm nhắc quá khứ khi nó thực sự còn ảnh hưởng.
Một tối, anh hỏi tôi có còn giữ tin nhắn năm trăm nghìn không.
Tôi nói có, đã lưu cùng những tài liệu cũ.
Anh cúi mắt.
“Anh hiểu.”
“Anh có muốn em xóa không?”
Anh im lặng rồi lắc đầu.
“Anh muốn đến một ngày nó không còn làm em đau. Nhưng chuyện giữ hay xóa là của em.”
Tôi nhìn anh, bỗng thấy lòng mình dịu lại.
Tha thứ với tôi không phải biến một chuyện chưa từng xảy ra thành sự thật.
Nó là khi tôi nhớ lại mà không còn phải nghi ngờ giá trị của bản thân.
Đầu mùa đông, Tạ Hoằng Viễn nhập viện vì một vấn đề sức khỏe cần theo dõi. Sau những việc xảy ra ở công ty, ông đã rút bớt công việc. Phần trách nhiệm của ông trong các quyết định có vấn đề vẫn được xử lý theo kết quả xác minh, không tự biến mất vì tuổi tác hay bệnh tật.
Tạ Cảnh Thâm tới thăm theo lịch. Tôi không đi những lần đầu.
Một hôm anh mang về một phong thư, nói bố nhờ đưa nhưng tôi không cần đọc nếu không muốn.
Tôi để nó trên bàn hai ngày mới mở.
Tạ Hoằng Viễn viết không dài. Ông thừa nhận đã đến nhà gây áp lực, đã cho rằng một người mẹ ít tiền sẽ phải chấp nhận điều kiện của gia đình giàu hơn. Ông cũng nhận việc dùng đứa bé để ép tôi tác động đến con trai là sai.
Không có câu vì thương con nên mới làm thế.
Cuối thư, ông xin một lần được gặp An Nhiên tại nơi tôi chọn, có mặt tôi và bố con bé, nếu tôi đồng ý.
Tôi hỏi anh muốn thế nào.
“Anh muốn con có thể biết ông nếu đó là một mối quan hệ an toàn. Nhưng anh không muốn em phải đóng vai người rộng lượng để anh đỡ khó xử.”
Tôi suy nghĩ gần một tháng.
Cuối cùng, chúng tôi hẹn ở công viên vào một buổi chiều nắng, thời gian ngắn, không mang quà giá trị và không bàn chuyện họ tên.
Tạ Hoằng Viễn đến sớm. Ông ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ có chút lúng túng xa lạ.
An Nhiên không chịu theo ông. Con ôm cổ tôi, vùi mặt vào vai.