Tôi Không Cần Tiền Của Anh, Chỉ Muốn Một Mình Sinh Con

Chương 27



Ông giơ tay rồi thu về.

“Không sao. Cứ từ từ.”

Đó là câu dễ nghe nhất tôi từng nghe ông nói.

Ông xin lỗi trực tiếp, không yêu cầu tôi đáp. Tôi nói đã nghe, nhưng lòng tin phải có thời gian và những cuộc gặp sẽ tiếp tục theo điều kiện chúng tôi thống nhất.

Ông gật đầu.

Khi về, An Nhiên vẫy tay vì thấy mọi người đều vẫy. Tạ Hoằng Viễn đứng cạnh chiếc ghế, mắt bỗng đỏ.

Tôi không thấy mình đã ban ơn cho ai.

Chúng tôi chỉ đang thử đặt một chiếc ghế vào đúng khoảng cách, thay vì để một người bước thẳng vào giữa nhà như trước.

39. Lần này, để em hỏi

Tạ Cảnh Thâm cầu hôn tôi lần đầu khi chúng tôi hẹn hò được gần một năm.

Không phải trước đám đông. Anh hỏi trong lúc hai người vừa đưa con ngủ, ngồi uống trà ở ban công căn hộ tôi thuê gần xưởng.

Tôi lắc đầu.

Anh im một lúc, rồi cất chiếc hộp.

“Anh có thể biết vì sao không?”

“Em chưa muốn đổi cuộc sống hiện tại. Không phải em không yêu anh. Em chỉ muốn chắc rằng kết hôn là điều mình muốn, không phải bước tiếp theo đến hạn phải làm.”

Anh gật đầu, giọng hơi khàn.

“Được.”

Tôi nắm tay anh.

“Anh buồn thì có thể nói.”

“Có. Nhưng anh không giận em.”

Chúng tôi ngồi thêm một lúc, tay vẫn nắm nhau. Sáng hôm sau, anh vẫn đến đón An Nhiên đúng giờ. Không lạnh nhạt, không rút lại sự chăm sóc, không để lời từ chối trở thành hình phạt.

Chính những ngày bình thường sau đó khiến tôi biết mình không cần sợ câu hỏi ấy nữa.

Nửa năm sau, Tinh Chỉ có thêm một không gian trưng bày nhỏ phía trước xưởng. Chúng tôi không phát triển thành một thương hiệu khổng lồ chỉ sau vài bộ áo. Vẫn có tháng hàng bán chậm, vẫn phải tính từng khoản, vẫn có đơn bị trả vì khách thấy không hợp.

Nhưng xưởng trả lương đúng hẹn, mẹ có ngày nghỉ cố định, dì Hứa đã không phải mang việc về làm đến khuya. Tôi phụ trách thiết kế và hình ảnh, thuê người hỗ trợ vận hành khi có đủ khả năng.

Ngày mở cửa khu trưng bày, Thẩm Dung tặng một chậu hoa nhỏ.

Tấm thiệp ghi: Chúc nơi này có nhiều mùa xuân.

Tạ Cảnh Thâm hỏi tôi có muốn anh tặng gì không.

Tôi nói muốn một ngày anh không xem điện thoại công việc.

Anh đồng ý, báo trước cho nhóm rồi tắt thông báo.

Chúng tôi gửi An Nhiên cho hai bà, cùng đi bộ ra ngoại ô nơi có một khu vườn công cộng mới mở. Hoa chưa nở hết, có luống chỉ vừa nhú mầm. Người trông vườn bảo nếu muốn ngắm đẹp thì chờ tháng sau.

Tôi nói bây giờ cũng đẹp.

Một thứ còn đang lớn không nhất thiết phải hoàn hảo mới đáng nhìn.

Trên chiếc ghế cạnh hàng cây, tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong không có nhẫn kim cương. Là hai chiếc vòng bạc mảnh, khắc ở mặt trong một ngày tháng mà chỉ tôi hiểu.

Ngày tôi mở cửa hàng.

Tạ Cảnh Thâm nhìn chiếc hộp rồi nhìn tôi, không dám thở mạnh.

Tôi nói đã chuẩn bị vài câu rất hay, nhưng bây giờ quên hết rồi.

Anh cười, mắt đã đỏ.

“Em nói thế nào cũng được.”

Tôi hít sâu.

“Em vẫn giữ tài khoản riêng. Công việc của em vẫn là của em. Em muốn chúng ta có chỗ sống đủ riêng tư, chia việc chăm con rõ ràng, không để mẹ hai bên phải mặc định gánh hết. Nếu sau này có chuyện, chúng ta nói thẳng, không dùng tiền để bảo người kia biến mất.”

Anh gật đầu, từng cái rất chậm.

Tôi nhìn anh.

“Em yêu anh. Là con người bây giờ đang ngồi ở đây, không phải người em đã tưởng tượng suốt bốn năm.”

Một giọt nước mắt rơi xuống tay anh.

“Vậy Tạ Cảnh Thâm, anh có muốn kết hôn với em không?”

Anh không nói ngay. Anh cúi đầu cười rồi khóc, mãi mới thốt ra được:

“Có. Anh muốn.”

Tôi lồng chiếc vòng vào tay anh. Anh cầm chiếc còn lại, hỏi có thể đeo cho tôi không.

Tôi đưa tay.

Trong khu vườn mới chỉ có vài bông hoa, chúng tôi quyết định bước tiếp.

Mùa xuân ấy, không ai dùng tiền mua được.

40. Người chờ tôi về nhà

Đám cưới diễn ra vào đầu thu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...