Tôi Không Cần Tiền Của Anh, Chỉ Muốn Một Mình Sinh Con

Chương 7



Tôi bỗng hiểu Tạ Cảnh Thâm học được cách nói chuyện như giao dịch từ đâu.

Nhưng tôi không có ý thương hại anh. Một người trưởng thành vẫn phải chịu trách nhiệm về cách mình đối xử với người khác.

“Tôi sẽ không ký giấy tờ khi chưa được tư vấn độc lập. Và hôm nay tôi cũng không tiếp tục cuộc nói chuyện này.”

Mẹ vừa đi lấy hàng về, đứng ở cửa nghe được câu cuối. Bà không lớn tiếng, chỉ cầm tập giấy đưa lại cho trợ lý.

“Nhà tôi chuẩn bị ăn trưa. Không tiện giữ khách.”

Đúng lúc ấy, điện thoại Tạ Hoằng Viễn reo.

Tôi nghe rõ giọng Tạ Cảnh Thâm vang lên dù ông chưa bật loa ngoài.

“Bố đang ở đâu?”

Tạ Hoằng Viễn không trả lời.

“Bố rời khỏi nhà Nguyễn Tinh ngay. Bất cứ giấy tờ nào bố mang tới, con đều không chấp nhận.”

Gương mặt ông cuối cùng cũng đổi sắc.

“Con vì một người đàn bà mà nói chuyện với bố như vậy?”

“Con đang nói chuyện với người đến nhà cô ấy khi chưa được mời.”

Lần đầu tiên, tôi nghe trong giọng Tạ Cảnh Thâm có sự giận dữ không nhắm về phía mình.

Nhưng sau khi chiếc xe đi khỏi, tôi vẫn lấy điện thoại gọi cho anh.

“Tạ Cảnh Thâm, nếu đây là điều cuộc sống của anh mang đến cho mẹ con tôi, tôi sẽ không để anh bước vào nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Tôi hiểu. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Không phải bằng việc bảo em nhịn.”

9. Bữa cơm ở Tạ gia

Tôi không có mặt trong bữa cơm tối hôm đó.

Những chuyện xảy ra, một phần do Thẩm Dung kể, một phần sau này tôi nghe chính Tạ Cảnh Thâm nói lại. Anh không dùng nó để kể công. Đó là những điều tôi hỏi khi đã đủ bình tĩnh muốn biết anh có thật sự làm như lời đã hứa hay không.

Tạ Hoằng Viễn đặt chiếc cặp xuống bàn ăn, hỏi con trai có biết mình đang đánh đổi thứ gì không.

“Nhà họ Lâm đã chờ câu trả lời từ tháng trước. Dự án khu Đông cần nguồn vốn của họ. Con tưởng đứng đầu một tập đoàn chỉ cần thích ai thì thích sao?”

Tạ Cảnh Thâm kéo ghế ngồi xuống, không động vào đũa.

“Con chưa từng đồng ý kết hôn với Lâm Mạn.”

“Nhưng con cũng chưa từng phản đối.”

“Vậy hôm nay con phản đối.”

Thẩm Dung đang gắp thức ăn chợt đặt đũa xuống.

Bà từng sống ba mươi năm trong cuộc hôn nhân mà mọi sự nhẫn nhịn đều được gọi là biết nghĩ cho đại cục. Đến khi ly thân, bà chỉ mang theo quần áo và một chiếc hộp ảnh cũ. Tạ Hoằng Viễn coi đó là một cơn giận dỗi kéo dài.

Hôm ấy, bà nhìn ông rất lâu rồi nói:

“Anh còn nhớ ngày tôi mất đứa con đầu tiên không?”

Không khí bàn ăn lập tức đông cứng.

Tạ Cảnh Thâm chưa từng biết chuyện ấy.

Tạ Hoằng Viễn cau mày.

“Đang nói chuyện của con, em lôi chuyện cũ ra làm gì?”

“Vì anh vẫn đang làm cùng một việc.”

Bà nhìn thẳng ông.

“Anh quyết định tôi phải đi dự tiệc khi tôi nói không khỏe. Anh quyết định điều tôi cần sau đó là một chuyến du lịch và một chiếc vòng. Bây giờ anh cũng quyết định một người mẹ khác cần bao nhiêu tiền để giao con cho nhà mình.”

Tạ Hoằng Viễn đứng dậy.

“Đủ rồi.”

“Chưa đủ.”

Đó là lần đầu tiên Thẩm Dung cắt lời ông trước mặt con.

“Ngày mai luật sư của tôi sẽ liên lạc. Chuyện ly hôn không thể kéo dài thêm chỉ vì anh thấy chưa thuận tiện.”

Tạ Cảnh Thâm ngẩng phắt lên.

Bà không nhìn con trai, chỉ nhặt khăn ăn đặt ngay ngắn cạnh bát.

“Mẹ đã định làm từ trước khi biết chuyện Tiểu Tinh. Không phải vì ai xúi giục. Mẹ chỉ thấy không còn lý do để chờ.”

Bữa cơm kết thúc mà không ai ăn hết một bát.

Trước khi rời đi, Tạ Cảnh Thâm để lại trên bàn văn bản thu hồi mọi ủy quyền liên quan đến việc thay anh xử lý chuyện cá nhân.

Anh nói với bố:

“Nếu dự án chỉ có thể tiếp tục bằng cách lấy hôn nhân ra đổi, con sẽ trình hội đồng phương án khác. Nếu họ không chấp nhận, họ có quyền thay con.”

Tạ Hoằng Viễn nhìn anh như nhìn một người xa lạ.

“Con sẽ hối hận.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...