Tôi Không Cần Tiền Của Anh, Chỉ Muốn Một Mình Sinh Con

Chương 6



Chúng tôi chỉ có sáu mẫu áo, mỗi mẫu ba màu. Tôi tính tiền vải, tiền chỉ, công may, cả điện và bao bì. Khi cộng lại, mẹ nhìn giá dự kiến rồi lắc đầu.

“Đắt quá. Khách không mua đâu.”

“Công của mẹ phải tính vào.”

“Người một nhà tính làm gì.”

Tôi đặt máy tính xuống, nhìn bàn tay mẹ.

“Vì là người một nhà nên càng phải tính.”

Bà im lặng, sau đó quay đi lấy kính. Tôi thấy khóe mắt mẹ hơi ướt.

Đơn hàng đầu tiên đến từ Hạ Vãn. Tôi không nhận ngay mà nhắn hỏi cô thực sự có nhu cầu hay chỉ muốn giúp. Cô gửi ảnh con gái đang mặc bộ đồ cũ đã chật ở cổ tay.

Khách hàng có nhu cầu thật. Chủ tiệm có nhận không?

Tôi bật cười, nhận đơn, giảm đúng mức ưu đãi đã niêm yết cho khách đầu tiên.

Đơn thứ hai là người hoàn toàn xa lạ.

Khi tiếng báo thanh toán vang lên, tôi và mẹ nhìn nhau rồi cùng cười như hai đứa trẻ.

Tạ Cảnh Thâm biết chuyện qua Thẩm Dung. Anh nhắn muốn mua một ít đồ.

Anh mua cho ai? tôi hỏi.

Cho con. Nếu em đồng ý.

Tôi nghĩ một lúc, gửi đường dẫn cửa hàng.

Đặt theo giá niêm yết. Không mua số lượng bất thường. Không nhờ nhân viên đặt hộ.

Nửa tiếng sau, có một đơn hàng gồm đúng hai bộ áo sơ sinh.

Tên người nhận là Tạ Cảnh Thâm.

Ghi chú: Không cần ưu tiên. Làm theo thứ tự đơn.

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Anh từng cho rằng chỉ cần chuyển năm trăm nghìn là đủ giải quyết tôi. Bây giờ lại cẩn thận mua hai bộ áo, sợ một đơn hàng cũng trở thành sự quấy rầy.

Nhưng tôi không vì thế mà mềm lòng ngay.

Có những người chỉ học được cách gõ cửa sau khi đã quen dùng chìa khóa mở mọi căn phòng.

Tôi cần biết anh có thật sự đợi được hay không.

Cuối tháng, tổng kết sổ sách, chúng tôi lãi hơn hai nghìn tệ. Con số nhỏ đến mức trước kia có lẽ không đủ trả một bữa tối xã giao của anh.

Mẹ bảo mua cho tôi một chiếc gối ôm dành cho bà bầu.

Tôi lắc đầu, mua cho bà chiếc đèn bàn mới có thể chỉnh góc chiếu.

“Gối tháng sau mua.”

Mẹ mắng tôi ngốc, nhưng tối đó bà cứ ngồi dưới chiếc đèn mới, sờ tới sờ lui công tắc.

Tôi chụp một bức ảnh lưu lại.

Trong ảnh, căn nhà chật hẹp có vải vóc, thước dây, một bình hoa mua ngoài chợ và bóng mẹ cúi xuống đường may.

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu, rồi viết vào sổ:

Hôm nay, cuộc sống của mình có thêm một điều không liên quan đến Tạ Cảnh Thâm.

8. Người đến cùng chiếc phong bì

Cuối tuần thứ mười bốn, một chiếc xe đen dừng trước ngõ.

Người đàn ông bước xuống khoảng ngoài năm mươi, mặc áo khoác xám, gương mặt có vài nét giống Tạ Cảnh Thâm. Đi cùng ông là một người trẻ cầm cặp tài liệu.

Tôi chưa từng gặp Tạ Hoằng Viễn, nhưng nhận ra ngay.

Bố của anh.

Ông ngồi xuống chiếc ghế mẹ thường dùng để thử áo cho khách, nhìn quanh căn nhà. Ánh mắt không lộ vẻ khinh thường, nhưng sự bình thản ấy còn khiến tôi khó chịu hơn.

“Cô Nguyễn, tôi nói thẳng để khỏi mất thời gian.”

Tôi đặt một cốc nước trước mặt ông.

“Vâng, ông cứ nói.”

“Đứa bé nếu đúng là con của Cảnh Thâm, Tạ gia sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Chi phí thai sản, sinh hoạt, giáo dục đều có thể thu xếp. Nhưng hôn nhân liên quan đến nhiều thứ.”

Tôi im lặng.

Người trợ lý đặt lên bàn một tập giấy.

“Tôi không yêu cầu cô rời khỏi thành phố. Cô vẫn có thể chăm con. Chỉ cần một số điều khoản về quyền nuôi dưỡng, thông tin đối ngoại và việc công bố quan hệ được thống nhất trước.”

Tôi mở trang đầu, đọc đến dòng đề nghị giao việc chăm sóc chính cho gia đình bên nội sau khi đứa trẻ đủ ba tuổi thì dừng lại.

“Ông đã nói với Tạ Cảnh Thâm chưa?”

“Cảnh Thâm gần đây hành xử cảm tính. Người làm bố như tôi phải nghĩ xa hơn.”

Tôi đóng tập giấy.

“Vậy ông có thể mang nó về.”

“Cô chưa xem mức hỗ trợ.”

“Tôi đã xem điều kiện.”

Tạ Hoằng Viễn nhìn tôi, đôi mắt hơi nheo lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...