Tôi Từng Nghĩ Chỉ Cần Anh Trả Lời Là Đủ

Chương 12



Tôi lập tức dừng bước.

“Sao vậy?” Tạ Hoài Châu hỏi.

Tôi đưa điện thoại cho anh.

Ánh mắt anh lạnh xuống.

“Ảnh chụp chiều nay. Người trong đoàn gửi ra ngoài.”

Tôi cũng nghĩ như vậy. Kho lưu trữ không mở cửa cho khách, chỉ người trong đoàn mới có thể chụp được.

Chưa đầy mười phút sau, Thanh Thanh gọi tới.

“An Nhiên, ảnh của cậu bị đăng lên diễn đàn trường rồi!”

Tiêu đề bài viết là: “Nữ nhân viên thư viện quyến rũ giảng viên phụ trách dự án để đổi đời”.

Bên dưới có hàng trăm bình luận. Người đăng kể tôi vừa đá bạn trai học trường top đầu, lập tức bám lấy học giả trẻ có gia thế. Họ nói tôi cố tình giả vờ bị thương để được chăm sóc, nói chuyến công tác này vốn không có tên tôi, là Tạ Hoài Châu dùng quan hệ đưa tôi vào.

Chi tiết thật giả trộn lẫn, rõ ràng người viết biết khá nhiều chuyện riêng của tôi.

Tôi đọc đến câu “loại phụ nữ chỉ làm thủ thư mà cũng mơ trèo cao”, bàn tay lạnh ngắt.

Tạ Hoài Châu lấy điện thoại khỏi tay tôi.

“Đừng đọc nữa.”

“Họ sẽ ảnh hưởng đến dự án.”

“Dự án có hồ sơ tuyển chọn, lịch công tác và camera giám sát. Không ai có thể dựa vào một bài viết để kết luận.”

“Nhưng danh tiếng của anh…”

“Tôi không quan tâm người lạ nghĩ gì.” Anh nhìn tôi. “Tôi quan tâm cô có chịu nổi không.”

Mũi tôi cay xè, nhưng lần này không phải vì yếu đuối.

“Tôi chịu được.”

“Được.” Anh trả điện thoại. “Vậy chúng ta xử lý.”

Tạ Hoài Châu gọi trưởng phòng, yêu cầu bộ phận pháp chế lưu bằng chứng và gửi công văn đến quản trị diễn đàn. Sau đó anh triệu tập cả đoàn ngay trong đêm.

“Bức ảnh được chụp trong khu vực hạn chế. Tôi cần biết ai đã chụp và gửi ra ngoài.”

Không ai lên tiếng.

Trình Khải nhìn quanh, đột nhiên nói:

“Chiều nay tôi thấy chị Lưu chụp ảnh báo cáo.”

Chuyên gia phục chế họ Lưu biến sắc:

“Tôi chụp tình trạng kho, không chụp người.”

Một kỹ thuật viên giơ tay:

“Trong nhóm công việc có ảnh tổng hợp tiến độ. Bức này hình như nằm ở góc một ảnh toàn cảnh, sau đó bị cắt ra.”

Chúng tôi kiểm tra lịch sử tải xuống. Tài khoản đã lưu ảnh là của Trình Khải.

Mặt cậu ta tái đi.

“Em tải cả thư mục để làm báo cáo, nhưng em không gửi cho ai.”

Tạ Hoài Châu không kết luận vội.

“Máy tính và điện thoại của cậu tạm thời giữ nguyên trạng. Sáng mai bộ phận kỹ thuật kiểm tra.”

Cuộc họp tan. Tôi quay về phòng, không thể ngủ.

Gần một giờ sáng, điện thoại lại rung.

Là Bùi Dục.

【Anh đã yêu cầu Hạ Dao xóa bài.】

Tôi nhìn dòng chữ, toàn thân lạnh toát.

【Bài đó là cô ta đăng?】

Anh im lặng vài phút mới trả lời.

【Anh chưa có bằng chứng. Nhưng tài khoản dùng email phụ của cô ấy.】

【Tại sao cô ta có ảnh?】

【Trình Khải là anh họ cô ấy.】

Mảnh ghép cuối cùng rơi đúng vị trí.

Tôi gọi thẳng cho anh.

Bùi Dục bắt máy ngay tiếng chuông đầu tiên.

“An Nhiên.”

“Anh biết Hạ Dao ghét em đến mức này từ bao giờ?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Trả lời em.”

“Sau khi chúng ta chia tay.”

“Cụ thể.”

Giọng anh khàn khàn:

“Cô ấy tìm anh, nói em có người khác nên mới chia tay. Anh không tin. Cô ấy đưa ảnh em và Tạ Hoài Châu ở thư viện. Anh cảnh cáo cô ấy không được làm phiền em.”

“Và anh không nói cho em biết.”

“Anh nghĩ anh có thể xử lý.”

Tôi nhắm mắt.

Lại là như vậy.

Anh luôn tự quyết định điều gì tôi cần biết, điều gì không. Anh cho rằng im lặng là bảo vệ, nhưng sự im lặng của anh hết lần này đến lần khác đẩy tôi vào thế bị động.

“Bùi Dục, anh không có quyền giấu em chuyện liên quan trực tiếp đến sự an toàn và danh dự của em.”

“Anh xin lỗi.”

“Em không cần xin lỗi. Em cần toàn bộ bằng chứng anh có.”

“Anh gửi ngay.”

Năm phút sau, tôi nhận được ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa anh và Hạ Dao. Trong đó, cô ta thừa nhận đã nhờ anh họ để ý tôi trong chuyến công tác, còn nói muốn “giúp đàn anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ấy”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...