Tôi Từng Nghĩ Chỉ Cần Anh Trả Lời Là Đủ
Chương 13
Tạ Hoài Châu đọc xong, chỉ nói:
“Đủ rồi.”
Sáng hôm sau, nhà trường ra thông báo tạm khóa bài viết, đồng thời mở cuộc điều tra chính thức. Trình Khải thừa nhận đã gửi ảnh cho Hạ Dao nhưng nói không biết cô ta sẽ đăng công khai. Cậu ta bị đình chỉ khỏi dự án.
Hạ Dao gọi cho tôi liên tục.
Tôi không nghe.
Cô ta chuyển sang nhắn tin:
【Em chỉ đăng sự thật. Nếu hai người trong sạch thì sợ gì?】
Tôi lưu lại tin nhắn, gửi cho pháp chế.
Sau đó đáp đúng một câu:
【Hẹn gặp tại buổi làm việc của nhà trường.】
Không phải mọi cuộc chiến đều cần cãi nhau.
Có những người chỉ hiểu hậu quả khi nó được viết bằng văn bản có dấu đỏ.
10
Buổi làm việc diễn ra ba ngày sau khi chúng tôi trở về.
Hạ Dao đến cùng cố vấn học tập. Cô ta mặc váy trắng, tóc buộc thấp, khuôn mặt nhợt nhạt như thể mình mới là người bị hại.
Bùi Dục ngồi ở hàng ghế đối diện.
Đây là lần đầu tôi gặp anh sau chuyến về quê. Anh gầy đi rõ rệt, ánh mắt dừng trên cổ tay đang băng của tôi vài giây rồi nhanh chóng rời đi.
Tạ Hoài Châu ngồi bên trái tôi, đại diện dự án. Trưởng phòng và cán bộ pháp chế ngồi bên phải.
Khi bằng chứng được trình chiếu, Hạ Dao vẫn cố biện minh:
“Em chỉ gửi bài ẩn danh để hỏi ý kiến mọi người. Em không ngờ họ lại chửi chị ấy. Những điều em viết đều do em nghe người khác nói.”
Cán bộ pháp chế hỏi:
“Cô viết cô Giang dùng quan hệ tình cảm để có tên trong dự án. Nghe ai nói?”
“Em… em không nhớ.”
“Cô viết cô ấy qua đêm trong phòng thầy Tạ tại khách sạn. Bằng chứng đâu?”
“Họ ở cùng một khách sạn.”
“Cả đoàn sáu người đều ở cùng khách sạn.”
Hạ Dao cắn môi.
“Em chỉ suy đoán.”
“Suy đoán không được trình bày như sự thật để làm nhục người khác.”
Cô ta bắt đầu khóc, quay sang Bùi Dục:
“Đàn anh, em làm tất cả vì anh. Em thấy chị ấy phản bội anh, em không chịu được…”
Bùi Dục không nhìn cô ta.
“Cô không có tư cách thay tôi làm bất cứ điều gì.”
“Nhưng anh từng nói anh rất mệt! Anh nói chị ấy không hiểu công việc của anh, lúc nào cũng làm phiền anh!”
Không khí trong phòng lặng đi.
Bùi Dục siết chặt tay.
“Tôi từng phàn nàn khi mất bình tĩnh. Đó là lỗi của tôi. Nhưng tôi chưa từng nói tôi muốn chia tay, càng chưa từng cho phép cô xúc phạm cô ấy.”
Hạ Dao nhìn anh không thể tin nổi:
“Anh còn bảo vệ chị ta? Chị ta đã có người mới rồi!”
“Chúng tôi đã chia tay.” Giọng anh trầm xuống. “Cô ấy yêu ai, ở bên ai, đều là quyền của cô ấy.”
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt anh.
Nếu là một tháng trước, nghe câu này có lẽ tôi sẽ đau lòng. Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy anh cuối cùng đã nói được một câu đúng.
Kết quả xử lý được công bố vào cuối buổi. Hạ Dao phải đăng bài xin lỗi công khai, bị cảnh cáo học vụ và đình chỉ tham gia phòng thí nghiệm ba tháng. Trình Khải bị loại khỏi dự án, chịu kỷ luật vì làm lộ tài liệu nội bộ.
Tôi giữ quyền khởi kiện nếu cô ta không thực hiện đầy đủ cam kết.
Ra khỏi phòng họp, Hạ Dao chặn tôi ở hành lang.
“Chị thắng rồi, hài lòng chưa?”
“Tôi chưa từng thi đấu với em.”
“Chị đừng giả vờ cao thượng! Chẳng qua chị quen đàn anh sớm hơn em. Nếu em gặp anh ấy trước…”
“Gặp trước thì sao?” Tôi nhìn cô ta. “Em cho rằng anh ấy là một món đồ, ai giành trước thì thuộc về người đó à?”
Cô ta nghẹn lời.
“Hạ Dao, người khiến em trở nên đáng thương không phải tôi. Là chính em.”
“Em biết anh ấy có bạn gái nhưng vẫn cố chen vào, lấy danh nghĩa đàn em để hưởng sự quan tâm, rồi tự thuyết phục mình đó là tình yêu. Khi anh ấy không chọn em, em không trách người đã cho em hy vọng mơ hồ, lại quay sang hủy hoại một người phụ nữ khác.”
Mặt cô ta đỏ rồi trắng.
“Còn chị thì sao? Chị dám nói chị chưa từng dựa vào tình cảm lâu năm để trói buộc anh ấy?”
Tôi im lặng một giây.