Tôi Từng Nghĩ Chỉ Cần Anh Trả Lời Là Đủ
Chương 25
“Em phải làm thế nào?”
Hoài Châu đưa tay, nhưng dừng giữa khoảng không.
“Anh có thể ôm em không?”
Tôi gật đầu.
Anh kéo tôi vào lòng.
“Không cần làm ngay điều gì lớn. Lần sau, hãy kể với anh từ vòng nộp hồ sơ.”
“Nếu em thất bại thì sao?”
“Anh cùng em thất vọng.”
“Nếu em thành công nhưng phải rời đi?”
“Chúng ta cùng tìm cách.”
“Nếu yêu xa khiến anh mệt?”
“Anh sẽ nói với em rằng anh mệt, chứ không nói với một cô gái khác.”
Tôi bật cười trong nước mắt.
Anh vuốt tóc tôi.
“Còn một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Anh không dễ dàng đồng ý.”
Tôi ngẩng lên.
“Anh rất không muốn em đi.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. “Anh sẽ nhớ em. Anh ghét việc không thể gặp em mỗi ngày. Anh lo yêu xa có thể khiến cả hai kiệt sức. Nếu chỉ nghĩ cho bản thân, anh muốn em chọn chương trình ở đây.”
Đây là lần đầu anh nói ra phần ích kỷ.
Không dùng tình yêu để ngăn cản tôi, cũng không giả vờ rộng lượng đến mức không có cảm xúc.
“Nhưng đó là cơ hội em muốn, và anh không muốn nỗi sợ của mình biến thành cái lồng của em.”
Tôi ôm chặt anh.
“Hai năm thôi.”
“Bảy trăm ba mươi ngày.”
“Anh lại tính số.”
“Tính để biết cần vượt qua bao lâu.”
Tôi hôn lên cằm anh.
“Chúng ta thử nhé?”
“Ừ. Chúng ta thử.”
Lần tranh cãi đầu tiên của chúng tôi không kết thúc bằng việc một người nhượng bộ.
Nó kết thúc bằng hai sự thật cùng được đặt lên bàn: tôi muốn đi, anh không muốn xa tôi.
Và chúng tôi chọn cùng chịu trách nhiệm cho quyết định ở bên nhau.
19
Trước ngày tôi nhập học một tuần, bà ngoại đột ngột ngất ở chợ.
Hàng xóm gọi khi tôi đang làm thủ tục bàn giao dự án. Tôi đánh rơi cả điện thoại.
Hoài Châu lập tức lái xe đưa tôi về quê. Đường cao tốc tắc vì tai nạn, bốn tiếng di chuyển kéo dài thành bảy tiếng.
Khi đến bệnh viện huyện, bà đã được chuyển lên phòng cấp cứu.
Người ngồi ngoài hành lang là Bùi Dục.
Anh về thăm nhà cũ đúng hôm đó, nghe hàng xóm kêu cứu nên đưa bà vào viện. Giấy nhập viện, xét nghiệm và tiền tạm ứng đều do anh lo.
Thấy tôi, anh đứng dậy:
“Bác sĩ nghi đột quỵ nhẹ. Đã dùng thuốc trong thời gian vàng, hiện tại dấu hiệu sinh tồn ổn định.”
Chân tôi mềm nhũn.
Hoài Châu đỡ lấy vai tôi.
“Có cần chuyển viện không?” anh hỏi.
“Bác sĩ đề nghị chuyển lên tỉnh để kiểm tra mạch máu. Xe cấp cứu đang chuẩn bị.”
Không ai có thời gian cho sự ngượng ngập.
Trên xe, tôi ngồi bên cạnh bà. Hoài Châu lái xe theo sau, Bùi Dục ở lại hoàn thiện giấy tờ rồi sẽ đến sau.
Bà ngoại tỉnh lại giữa đường, tay trái hơi yếu nhưng vẫn nhận ra tôi.
“Nhiên Nhiên…”
Tôi nắm tay bà, nước mắt không ngừng rơi:
“Cháu đây.”
“Đừng khóc. Bà chưa đi đâu.”
Tôi gật đầu liên tục.
Kết quả chụp cho thấy một mạch máu nhỏ bị tắc, may mắn điều trị kịp thời nên không để lại tổn thương nghiêm trọng. Bà cần nằm viện theo dõi hai tuần và phục hồi chức năng.
Đến khi bác sĩ nói qua giai đoạn nguy hiểm, tôi mới ngồi sụp xuống ghế hành lang.
Hoài Châu mang nước đến, ngồi xổm trước mặt tôi.
“Bà ổn rồi.”
“Nếu hôm nay không có Bùi Dục…”
Tôi không dám nghĩ tiếp.
“Cậu ấy đã làm đúng điều cần làm.”
Giọng Hoài Châu không có chút ghen tuông nào.
Gần nửa đêm, Bùi Dục tới. Anh đưa túi đồ cá nhân của bà cho tôi, giải thích từng loại thuốc đang dùng và số điện thoại người bán hàng đã chứng kiến bà ngất.
“Anh ăn gì chưa?” tôi hỏi.
Anh lắc đầu.
Hoài Châu đưa hộp cơm còn lại:
“Ăn đi. Đêm nay cần người thay ca.”
Bùi Dục nhận lấy.
Ba chúng tôi ngồi ở hành lang bệnh viện, không ai nói gì thêm.
Một người là quá khứ của tôi. Một người là hiện tại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ là hai người cùng thương một bà cụ đang nằm sau cánh cửa phòng bệnh.
Sáng hôm sau, bà ngoại tỉnh táo hơn. Vừa thấy cả Bùi Dục lẫn Hoài Châu, bà thở dài:
“Bà già này làm phiền hai đứa quá.”
Bùi Dục ngồi xuống:
“Bà không làm phiền cháu.”