TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA
Chương 1
Trên đường từ cục dân chính trở về, Trì Nghiễn bỗng nhiên cất lời:
“Anh ngoại tình rồi.”
Tôi đứng khựng lại, đầu óc trống rỗng còn chưa kịp tiêu hóa câu nói, anh ta đã nghiêng người chỉ về phía ghế phụ tôi vừa ngồi, khẽ bật ra một tiếng cười tàn nhẫn:
“Hôm qua cô ta ngồi ngay đây hôn anh, mặc đồ gợi cảm lắm. Anh không kìm được… nên đã ngủ với cô ta.”
Lần thứ hai bị phản bội.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, trái tim đau đớn đến mức không thể thốt ra nổi một lời.
Thế nhưng Trì Nghiễn lại như đang nhâm nhi dư vị: “Bây giờ thì anh hiểu Tề Trăn rồi. Lục Gia đúng là có nữ tính hơn em thật.”
Tề Trăn là chồng cũ của tôi, còn Lục Gia là người bạn thân từng gắn bó như tay chân.
Năm năm trước, chính mắt tôi bắt gặp hai kẻ đó quấn quýt trên giường. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, chính Trì Nghiễn đã xuất hiện kéo tôi ra khỏi đầm lầy.
Vậy mà giờ đây, anh ta lại vì chính người đàn bà đó mà phản bội tôi.
Cổ họng tôi nghẹn đắng như bị ai bóp chặt. Rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói run rẩy của mình: “Tại sao?”
*Tại sao đã ngoại tình rồi, anh vẫn còn dắt tôi đi đăng ký kết hôn?*
*Tại sao lại chọn đúng lúc tôi ngỡ mình hạnh phúc nhất để tàn nhẫn xé nát tất cả?*
Trì Nghiễn khựng lại một chút, rồi bất ngờ bật cười lớn: “Em thắng rồi nhé.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
Ngay giây tiếp theo, qua hệ thống loa trên xe, một giọng nói quen thuộc cất lên mị dọa: “Tối nay anh nhớ dùng loại vị dâu em thích nhé~”
Tôi trợn tròn mắt, toàn thân như bị dội một gáo nước đá lạnh ngắt, đóng băng từ trong ra ngoài.
“Anh với Lục Gia cá cược xem sau khi em biết chuyện anh ngoại tình sẽ phản ứng thế nào. Anh bảo em sẽ tát anh một cái, còn cô ta đoán em sẽ khóc lóc hỏi tại sao.”
Trì Nghiễn nhướng mày: “Anh thắng thì cô ta mặc tất đen, còn cô ta thắng thì… em nghe rồi đấy.”
Lời anh ta vừa dứt, giọng Lục Gia lại vang lên mỉa mai qua loa: “Lâm Sênh, năm năm không gặp, cậu vẫn y như trong trí nhớ của tôi — hèn nhát và vô dụng. Bỏ qua chuyện đó thì gu chọn đàn ông của cậu vẫn tốt như trước, anh chàng này tôi dùng thấy rất ưng.”
Tiếng cười chế giễu rợn người khiến chân tay tôi tê dại.
Trong cơn hoảng loạn, tôi như bị kéo xuyệt về quá khứ năm năm trước.
Hôm đó tôi xong việc sớm, định về nhà tạo bất ngờ mừng sinh nhật cho chồng cũ Tề Trăn. Nhưng vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi lại là cảnh Tề Trăn và Lục Gia đang quấn lấy nhau bên bậu cửa sổ.
Nhìn thấy tôi, Tề Trăn hoảng hốt mặt cắt không còn một giọt máu.
Còn Lục Gia lại thản nhiên châm một điếu thuốc, nhếch môi cười đắc ý: “Lâm Sênh, xin lỗi nha. Thời gian độc thân chán quá, mượn tạm chồng cậu dùng chút thôi mà.”
Lúc đó, tôi cũng hệt như bây giờ. Vừa khóc vừa ngơ ngác hỏi hai kẻ đó: “Tại sao?”
Nhưng khi họ mở miệng trả lời, tai tôi như bị nhét đầy bông, chẳng còn nghe rõ bất cứ chữ nào.
Cho đến khi sắc mặt họ biến dạng, gào lên thảm thiết. Bụng dưới đau thắt khiến tôi không thể đứng thẳng, tôi mới bừng tỉnh cúi đầu nhìn xuống — dòng máu tươi đỏ thẫm đã chảy đầm đìa dưới chân.
Chỉ trong một ngày, tôi mất đi ba người quan trọng nhất cuộc đời: người bạn thân mười năm, người chồng một năm, và cả đứa con mới tròn ba tháng trong bụng.
“Được rồi, biết em thích anh rồi, tối gặp nhé. Anh đưa Lâm Sênh về đã.”
Giọng nói của Trì Nghiễn thô bạo kéo tôi thoát khỏi ký ức đẫm máu. Anh ta cúp máy, không gian trong xe lập tức chìm vào khoảng lặng đè nén.
Một lúc sau, Trì Nghiễn lên tiếng trước, giọng dịu dàng như nước: “Đói rồi đúng không? Mua bánh kem em thích nhất trước nhé, rồi anh đưa em về nhà.”