TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA
Chương 2
Sự dịu dàng giả tạo ấy như thể tất cả tàn nhẫn vừa rồi chưa từng xảy ra. Nó biến đôi mắt đỏ hoe, thân thể run rẩy của tôi lúc này trở thành một trò đùa không hơn không kém.
“Trì Nghiễn, rốt cuộc tại sao anh lại làm như vậy?”
“Chính miệng anh đã hứa sẽ trân trọng tôi cả đời mà…”
Giọng tôi khàn đặc, nước mắt tuôn rơi không cách nào ngăn lại.
Nhưng lần này, Trì Nghiễn không còn dịu dàng lau nước mắt cho tôi như trước nữa. Anh ta tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên nửa cười nửa không:
“Lâm Sênh, nếu lần đầu tiên em chọn anh, có lẽ anh thật sự sẽ trân trọng em cả đời. Nhưng bây giờ… em chỉ là hàng đã qua tay, tại sao anh phải giữ mình vì em?”
Nói rồi, anh ta ra vẻ ban ơn rút một tờ giấy đưa qua.
Tôi hoảng sợ rụt người lại, nhìn người đàn ông trước mặt hệt như nhìn thấy ác quỷ.
Chúng tôi vốn là bạn học đại học. Nhiều năm trước, anh ta và Tề Trăn cùng lúc đuổi theo tôi. Khi ấy, tôi đã chọn Tề Trăn. Trì Nghiễn lịch sự chúc phúc rồi chủ động giữ khoảng cách.
Cho đến khi Tề Trăn ngoại tình, tôi không chịu nổi đả kích đã rạch cổ tay tự sát. Trì Nghiễn giáng thế như một vị thần cứu rỗi, kéo tôi từ tầng sâu địa ngục trở lại nhân gian.
Nghĩ đến những ân tình anh ta từng trao, tôi tuyệt vọng hỏi: “Nếu anh đã để ý đến vậy, tại sao còn theo đuổi tôi, còn ở bên tôi làm gì?”
Bốn mắt nhìn nhau, Trì Nghiễn khẽ thở dài: “Anh cứ tưởng mình không để ý. Nhưng đến khi chúng ta chuẩn bị cưới…”
Anh ta nhìn tôi, nụ cười đầy phiền muộn:
“Em quá thành thạo rồi. Chụp ảnh cưới thì biết mặc cả với nhiếp ảnh, mua nhẫn thì biết sắm thêm chiếc nhẫn giả đề phòng làm mất trong buổi lễ, đến cả hôm nay đi đăng ký, em cũng chẳng cần tra mạng đã biết rõ phải mặc đồ gì…”
Càng nói, sắc mặt anh ta càng sa sầm uất nghẹn: “Từng việc em làm đều nhắc nhở anh rằng — Trì Nghiễn anh đang phải cưới một người đàn bà từng thuộc về kẻ khác. Lâm Sênh, anh không cam lòng.”
Nước mắt làm mờ nhòe tầm nhìn, khiến tôi không còn thấy rõ gương mặt anh ta nữa, nhưng từng từ từng chữ lại lọt vào tai rành rọt:
“Nhưng anh yêu em.”
“Cho nên em kết hôn với Tề Trăn một năm, thì anh cũng buông thả một năm rồi quay về với gia đình — rất công bằng, đúng không?”
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi rồi rơi bộp xuống bàn tay Trì Nghiễn. Anh ta như bị bỏng giật rụt tay lại.
“Không công bằng!”
“Anh để ý thì có thể nói thẳng với tôi, chứ không phải giang tay cứu rỗi tôi rồi lại chính tay đâm một dao phản bội!”
“Trì Nghiễn, tôi muốn ly hôn!”
Tôi gào lên xé lòng, cảm giác như linh hồn mình đang bị xé thành từng mảnh vụn.
Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi trong cơn kích động. Đợi đến khi tôi trút hết mọi cảm xúc, anh ta mới hờ hững lên tiếng:
“Đã đăng ký rồi, công bằng hay không không đến lượt em quyết định.”
“Ly hôn? Em đừng có mơ. Chấp nhận được thì chấp nhận, không thì cũng phải cắn răng mà chịu.”
Nói xong, Trì Nghiễn đột ngột dẩy mở cửa xe phía bên tôi, giơ tay nhẹ nhàng đẩy một cái:
“Bây giờ em làm anh thấy rất khó chịu. Tự mình ra ngoài mà suy nghĩ lại đi.”
Bên ngoài, một trận mưa rào vừa mới trút xuống.
Tôi bị đẩy khỏi xe trong bộ váy trắng dùng để chụp ảnh đăng ký kết hôn; giày cao gót trượt khỏi mép đường, đầu gối đập xuống nền nhựa và chiếc xe đen lao đi không hề giảm tốc.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ nhịp tim mình nện từng tiếng vào lồng ngực.
Trước đây, mỗi khi gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của tôi luôn là tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
Tôi sợ người khác thất vọng, sợ bị bỏ lại, sợ một câu phản kháng sẽ khiến chút ấm áp hiếm hoi cũng biến mất.
Nhưng nỗi sợ không cứu được tôi.
Nó chỉ dạy những kẻ tàn nhẫn rằng họ có thể tiến thêm một bước mà không phải trả giá.
“Tôi sẽ không giả vờ chuyện này chưa từng xảy ra,” tôi nói.
Giọng không lớn, thậm chí còn hơi khàn, nhưng từng chữ đều do chính tôi lựa chọn.
Người đối diện nhìn tôi như thể lần đầu nhận ra con búp bê ngoan ngoãn cũng có xương sống.
Tôi không chờ một lời giải thích dễ nghe. Có những hành động đã tự là câu trả lời đầy đủ nhất.