TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA
Chương 12
Tôi siết chặt điện thoại.
“Anh giấu tôi chuyện Tề Trăn ngoại tình, theo dõi cuộc sống của tôi, chờ tôi đau khổ rồi mới xuất hiện. Anh gọi đó là yêu tôi sao?”
Giọng Trì Nghiễn bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Anh thừa nhận mình đã làm sai, nhưng anh chưa từng muốn làm tổn thương em. Anh chỉ muốn ở bên em. Chẳng lẽ những gì anh làm cho em suốt những năm qua đều không có ý nghĩa gì?”
Tôi nhắm mắt lại.
Đây chính là điều tôi từng sợ nhất. Tôi sợ phải nhìn nhận rằng những năm tháng mình trân trọng có thể đã bị phủ lên quá nhiều lời nói dối. Tôi sợ rằng nếu thừa nhận Trì Nghiễn đã đối xử tệ bạc với mình, tôi cũng phải chấp nhận rằng bản thân từng đặt lòng tin vào nhầm người.
Nhưng tôi không thể tiếp tục dùng những kỷ niệm tốt đẹp để che lấp những gì đang diễn ra trước mắt.
“Tôi không nói những gì anh làm đều không có ý nghĩa. Tôi chỉ không thể dùng những điều tốt đẹp ấy để tha thứ cho việc anh đã cố tình che giấu sự thật.”
Tôi dừng lại rồi hỏi câu cuối cùng:
“Còn đứa trẻ thì sao? Anh có liên quan gì đến chuyện đó không?”
Lần này, Trì Nghiễn trả lời gần như ngay lập tức. Anh ta phủ nhận việc có liên quan đến đứa trẻ, khẳng định mình không tham gia vào bất kỳ kế hoạch nào nhằm gây tổn hại cho tôi trong chuyện ấy.
Tôi không vội tin, cũng không lập tức kết luận anh ta đang nói dối.
Tôi chỉ yêu cầu anh ta cung cấp những thông tin có thể kiểm chứng. Nếu anh ta thực sự không liên quan, tôi sẽ để sự thật được xác minh. Còn nếu có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh ta đã che giấu hoặc tham gia vào chuyện đó, tôi sẽ không bỏ qua chỉ vì chúng tôi từng là vợ chồng.
“Lâm Sênh, em nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Người quyết định biến tình yêu thành một cuộc tính toán không phải tôi.”
Nói xong, tôi kết thúc cuộc gọi.
Căn hộ trở nên yên tĩnh. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, ngồi rất lâu mà không bật đèn.
Tôi từng nghĩ Trì Nghiễn là người đã giúp mình đứng dậy sau khi bị Tề Trăn phản bội. Tôi từng cho rằng giữa những tổn thương mình phải chịu, anh ta là ngoại lệ duy nhất, là người khiến tôi tin rằng trên đời này vẫn có một tình yêu đủ kiên nhẫn để chờ đợi mình hồi phục.
Nhưng nếu anh ta thực sự yêu tôi, tại sao lại chọn cách bắt đầu bằng việc che giấu sự thật?
Nếu anh ta tôn trọng tôi, tại sao lại âm thầm theo dõi cuộc sống của tôi, rồi chờ đợi tôi rơi vào thời điểm yếu đuối nhất để tiến lại gần?
Tôi dần hiểu rằng cái gọi là cứu rỗi năm ấy có lẽ đã bị anh ta biến thành một cách chiếm hữu.
Anh ta muốn trở thành người tôi cần đến mỗi khi đau khổ, muốn tôi tin rằng chỉ có anh ta mới hiểu mình, muốn tôi dựa vào anh ta đến mức không thể tưởng tượng được cuộc sống nếu thiếu anh ta.
Có thể anh ta từng có tình cảm thật lòng. Tôi không đủ khả năng đọc thấu suy nghĩ của người khác để khẳng định tất cả đều là giả dối.
Nhưng tình cảm không thể trở thành lý do để một người kiểm soát cuộc đời người khác.
Tôi không cần một người luôn xuất hiện đúng lúc để nhắc tôi rằng mình yếu đuối đến mức nào. Tôi cần một người có thể đứng bên cạnh mà không tước đi quyền tự quyết của tôi, một người không xem sự phụ thuộc của tôi là bằng chứng cho tình yêu.
Và Trì Nghiễn đã không làm được điều đó.
Tôi nhớ đến Hoài Châu.
Anh chưa bao giờ hỏi tôi đã sẵn sàng tin tưởng anh chưa, cũng không dùng những gì mình từng làm để yêu cầu tôi phải đáp lại. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, anh thường hỏi tôi muốn được lắng nghe, muốn nhận lời khuyên hay chỉ cần một khoảng yên tĩnh.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến tôi hiểu rõ sự khác biệt giữa quan tâm và kiểm soát.
Hoài Châu không quyết định thay tôi. Anh để tôi tự lựa chọn, kể cả khi lựa chọn ấy không phải điều anh mong muốn.
Tôi không vì thế mà vội vàng nghĩ đến một mối quan hệ mới. Tôi vẫn cần thời gian để hồi phục, để hiểu rõ bản thân và học cách tin tưởng một người mà không đánh mất chính mình.
Nhưng ít nhất, tôi đã biết tình yêu không nên khiến một người cảm thấy mình phải trả giá bằng quyền tự do để được ở lại.
Sáng hôm sau, tôi gặp Chu Mạn để bổ sung những tài liệu mới vào hồ sơ.
Tôi yêu cầu cô ấy rà soát các hành vi theo dõi trái phép nếu có đủ căn cứ, lưu giữ những thư điện tử liên quan và xác minh xem thông tin thu thập được đã được sử dụng vào những mục đích nào. Tôi cũng đề nghị bổ sung những bằng chứng có thể kiểm chứng về hành vi lừa dối và kiểm soát tài chính vào hồ sơ ly hôn.