TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA
Chương 13
Chu Mạn nhắc tôi rằng mỗi vấn đề cần được xem xét dựa trên chứng cứ cụ thể, không nên gộp tất cả những nghi ngờ thành kết luận. Tôi hiểu điều đó và đồng ý để cô ấy tiến hành từng bước.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, tôi bắt đầu chuẩn bị trở lại công ty của cha.
Đã lâu rồi tôi không trực tiếp tham gia vào công việc điều hành. Trước đây, tôi từng nghĩ mình có thể dành toàn bộ thời gian cho gia đình, còn những chuyện liên quan đến cổ phần và công việc cứ để Trì Nghiễn giúp đỡ. Tôi tin anh ta sẽ bảo vệ những gì thuộc về mình như cách tôi tin tưởng anh ta trong tình yêu.
Giờ đây, tôi không thể tiếp tục phó mặc cuộc sống của mình cho bất kỳ ai.
Tôi liên hệ với những người từng làm việc cùng cha, tìm hiểu lại tình hình công ty, rà soát các báo cáo và lên kế hoạch từng bước để trở lại vị trí của mình. Có rất nhiều thứ tôi phải học lại, cũng có không ít khó khăn đang chờ phía trước.
Nhưng lần này, tôi không còn xem việc cần đến sự giúp đỡ là một điều đáng xấu hổ. Tôi có thể nhờ luật sư tư vấn, hỏi những người có kinh nghiệm và học hỏi từ những sai lầm của mình mà không cần giao toàn bộ quyền quyết định cho họ.
Tôi vẫn còn tức giận khi nghĩ đến những gì Trì Nghiễn đã làm. Tôi cũng chưa thể hoàn toàn bình thản khi nhớ lại những năm tháng mình từng đặt niềm tin vào anh ta.
Nhưng tôi không muốn dành phần đời còn lại để chứng minh mình đã từng bị tổn thương nhiều đến mức nào.
Tôi muốn công lý, muốn lấy lại những gì thuộc về mình và muốn có thể sống mà không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai để quyết định bước tiếp theo.
Vì thế, tôi tiếp tục làm những việc nhỏ nhất: lưu giữ chứng cứ, làm việc với luật sư, tham gia trị liệu, ăn uống đúng giờ và cố gắng ngủ đủ giấc.
Từng việc một, tôi kéo cuộc đời mình trở lại trong tầm tay.
Trì Nghiễn từng nghĩ rằng chỉ cần trở thành người tôi dựa dẫm nhất, anh ta sẽ có được vị trí không ai thay thế được trong lòng tôi.
Nhưng anh ta đã quên mất một điều.
Được một người cần đến không có nghĩa là được quyền sở hữu người đó.
Và tôi, cuối cùng cũng không còn muốn sống như một người phải dựa vào tình yêu của bất kỳ ai để chứng minh rằng mình xứng đáng được hạnh phúc.
07. Vết máu năm năm trước
Tôi vừa bắt đầu tiếp quản lại công việc ở công ty của cha thì Tề Trăn bất ngờ tìm đến.
Nếu không phải anh ta chủ động gọi tên tôi, có lẽ tôi đã không nhận ra người đàn ông đứng trước cửa quán cà phê ấy chính là chồng cũ của mình. Anh ta gầy đi trông thấy, hai mắt trũng sâu, vẻ mặt hoảng loạn như thể chỉ cần chậm thêm một bước, mọi thứ sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tôi không có ý định gặp lại Tề Trăn, nhưng khi nghe anh ta nhắc đến Lục Gia, tôi vẫn đồng ý ngồi xuống.
“Cô ta đang dùng chuyện năm năm trước để ép anh chuyển tiền.” Tề Trăn liên tục nhìn ra ngoài cửa kính, giọng nói khàn đặc. “Nếu anh không làm theo, cô ta sẽ công khai tất cả.”
Tôi khuấy nhẹ cốc nước trước mặt, bình thản hỏi:
“Chuyện gì mà khiến anh sợ đến thế?”
Tề Trăn nhìn tôi, môi mấp máy nhưng mãi không nói thành lời. Cuối cùng, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại cũ, mở một thư mục đã được sao lưu rồi đẩy sang phía tôi.
“Em tự xem đi.”
Trên màn hình là những đoạn tin nhắn từ năm năm trước. Thời gian hiển thị đã cũ, nhưng nội dung vẫn còn nguyên vẹn. Tôi kéo xuống từng dòng, ban đầu chỉ nghĩ đó là những trao đổi vụn vặt giữa Tề Trăn và Lục Gia, cho đến khi nhìn thấy một đoạn khiến đầu ngón tay tôi đột ngột lạnh buốt.
Lục Gia từng nhắn rằng cô ta đã nghiền thuốc, sau đó bỏ vào cốc vitamin dành cho phụ nữ mang thai của tôi.
Tôi đọc lại dòng chữ ấy lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba.
Trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng động của chiếc thìa chạm vào thành cốc, mùi vị nhàn nhạt của thứ vitamin tôi từng uống mỗi sáng, cùng những ngày tháng tôi đã cẩn thận làm theo lời dặn của bác sĩ vì nghĩ mình sắp được làm mẹ.
Tôi từng nâng niu đứa trẻ ấy bằng tất cả những gì mình có. Tôi đã tưởng tượng đến ngày con chào đời, nghĩ xem nên đặt tên gì, nên chuẩn bị căn phòng nhỏ ra sao. Thế rồi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả những dự định ấy biến mất.
Năm đó, tôi đã tự trách mình rất lâu.
Tôi trách bản thân không đủ cẩn thận, trách mình không bảo vệ được con, thậm chí từng nghĩ có lẽ chính tôi đã làm điều gì sai nên mới phải chịu đựng chuyện ấy.
Bây giờ, khi nhìn thấy những dòng tin nhắn kia, tôi mới biết có thể nỗi đau mà mình mang theo suốt năm năm qua không hoàn toàn là một tai nạn.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tề Trăn.
“Anh biết chuyện này từ bao giờ?”