TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 19



09. Cái thai không thuộc về ai
Sau cuộc họp cổ đông, dự án của Lục Gia bị đưa vào diện kiểm tra độc lập. Trì Nghiễn cũng không còn có thể tùy ý quyết định mọi chuyện như trước. Tôi tưởng rằng ít nhất trong thời gian này, họ sẽ tập trung giải quyết những rắc rối đang bủa vây mình.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp quyết tâm kéo tôi trở lại vũng bùn của họ.

Sáng hôm ấy, một người bạn gửi cho tôi đường dẫn đến bài đăng mới nhất của Lục Gia.

Cô ta công khai tuyên bố mình đang mang thai, kèm theo một bức ảnh Trì Nghiễn nằm ngủ bên cạnh. Góc chụp được tính toán vừa đủ để người xem nhận ra gương mặt anh ta, còn dòng chú thích phía dưới lại đầy ẩn ý, khiến ai cũng mặc định đứa trẻ trong bụng cô ta là con của Trì Nghiễn.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền.

Những lời chúc mừng, suy đoán và bình luận ác ý xuất hiện liên tục. Có người nói Lục Gia cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Trì, có người thương hại tôi vì chưa kịp ly hôn đã phải chứng kiến chồng có con với người khác. Thậm chí, một số tài khoản còn lấy chuyện tôi từng sảy thai ra làm đề tài bàn tán.

Tôi tắt điện thoại.

Tôi đã từng mất rất nhiều thời gian để tự hỏi mình có gì không tốt, tại sao người mình yêu lại lựa chọn phản bội. Nhưng giờ đây, tôi không còn muốn dùng cuộc đời mình để so sánh với một người phụ nữ khác, càng không muốn tranh giành một người đàn ông đã nhiều lần chứng minh rằng anh ta không xứng đáng với lòng tin của tôi.

Cái thai của Lục Gia là chuyện cô ta phải tự chịu trách nhiệm. Đứa trẻ có quan hệ huyết thống với ai cũng cần được xác minh bằng những phương pháp phù hợp, chứ không thể chỉ dựa vào một bức ảnh trên mạng.

Tôi không định tham gia vào trò suy đoán ấy.

Thế nhưng, mẹ Trì Nghiễn lại tìm đến tôi ngay trong buổi chiều.

Bà đến căn hộ tôi đang thuê, ăn mặc chỉnh tề, mang theo vẻ mặt của một người đã quen với việc người khác phải nghe theo lời mình. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, bà lập tức đi thẳng vào vấn đề.

“Lâm Sênh, mẹ biết con đang giận Trì Nghiễn. Nhưng vợ chồng sống với nhau, ai chẳng có lúc mắc sai lầm? Con cứ nhất quyết làm lớn chuyện, cuối cùng người mất mặt vẫn là cả hai gia đình.”

Tôi rót cho bà một cốc nước, không đáp.

Thấy tôi im lặng, bà tiếp tục:

“Lục Gia đã mang thai rồi. Chuyện này không thể giải quyết bằng cách ép con bé rời đi. Nếu con còn chút tình nghĩa với Trì Nghiễn, hãy rút đơn ly hôn trước. Sau này hai đứa có thể từ từ bàn bạc, còn đứa trẻ cứ để nó sinh ra. Nhà họ Trì sẽ tự biết cách sắp xếp.”

Tôi đặt cốc nước xuống.

“Ý bà là muốn tôi tiếp tục làm vợ Trì Nghiễn, chấp nhận anh ta có con với người phụ nữ khác, rồi giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì?”

Bà cau mày.

“Con đừng nói khó nghe như vậy. Đàn ông có lúc sai lầm, nhưng gia đình vẫn quan trọng nhất. Con đã kết hôn với Trì Nghiễn, ít nhiều cũng phải nghĩ đến danh dự nhà họ Trì.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, chợt hiểu tại sao Trì Nghiễn luôn cho rằng chỉ cần dùng vài lời giải thích là có thể khiến tôi nhượng bộ.

Trong mắt họ, hôn nhân không phải mối quan hệ giữa hai người bình đẳng. Nó giống một bản hợp đồng mà người phụ nữ phải có trách nhiệm giữ gìn bằng mọi giá, kể cả khi người đàn ông đã tự tay phá vỡ nó.

Tôi đứng dậy, lấy giấy đăng ký kết hôn và bản báo cáo tài chính đã được Chu Mạn chuẩn bị, đặt ngay ngắn trước mặt bà.

“Bà nói tôi phải nghĩ đến danh dự nhà họ Trì. Vậy tôi muốn hỏi, một gia đình coi con dâu là vật sở hữu, cho rằng chỉ cần kết hôn thì người phụ nữ phải chấp nhận mọi sự phản bội, còn có danh dự gì để giữ?”

Sắc mặt bà lập tức thay đổi.

“Con đang nói chuyện với người lớn đấy!”

“Tôi biết. Vì vậy tôi vẫn đang nói chuyện với bà một cách lịch sự.”

Tôi kéo ghế ngồi xuống, giọng bình tĩnh.

“Bà có thể không đồng ý với quyết định ly hôn của tôi, nhưng bà không có quyền ép tôi rút đơn. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải chấp nhận một cuộc hôn nhân mà người còn lại liên tục lừa dối, tự ý can thiệp vào tài sản và xem sự nhẫn nhịn của tôi là điều đương nhiên.”

Bà nhìn tập tài liệu trên bàn, dường như lúc này mới nhận ra tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết cúi đầu nghe lời.

Tôi không tranh cãi thêm. Tôi chỉ nói rõ rằng mọi vấn đề liên quan đến hôn nhân và tài sản sẽ được giải quyết thông qua luật sư, còn việc Lục Gia mang thai không phải lý do để tôi thay đổi quyết định.

Sau khi bà rời đi, tôi ngồi một mình rất lâu.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...