TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 20



Tôi không biết đứa trẻ kia có thực sự là con của Trì Nghiễn hay không. Tôi cũng không muốn dùng sự nghi ngờ để làm tổn thương một sinh mệnh chưa có khả năng tự lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra.

Nhưng tôi biết mình sẽ không để chuyện ấy trở thành cái cớ buộc bản thân quay lại cuộc hôn nhân đã đổ vỡ.

Đúng lúc đó, Tề Trăn lại liên lạc.

Anh ta nói mình vừa biết tin Lục Gia mang thai, đồng thời khẳng định hai người họ chưa từng thực sự cắt đứt quan hệ. Anh ta không thể chắc chắn đứa trẻ là của ai, nhưng cho rằng khả năng đứa trẻ là con mình cũng không thể bị loại trừ.

Tôi nghe hết, không bình luận.

Hóa ra, ngay cả chuyện cái thai cũng trở thành một cuộc tranh giành giữa những người từng phản bội tôi. Trì Nghiễn có thể cho rằng mình sắp có người nối dõi, Tề Trăn lại không muốn đứa trẻ mang danh con của người khác, còn Lục Gia dường như đang tận dụng sự mập mờ ấy để giữ lợi thế cho bản thân.

Một liên minh tưởng chừng vững chắc bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Tôi không có ý định giúp bất kỳ ai giành phần thắng trong cuộc tranh chấp ấy.

“Tề Trăn, nếu anh có căn cứ chứng minh điều gì, hãy cung cấp cho luật sư. Đừng đến tìm tôi để yêu cầu tôi phán xét ai mới là cha của đứa trẻ.”

“Nhưng em không muốn biết sự thật sao?”

“Tôi muốn biết sự thật về những chuyện đã xảy ra với mình. Còn chuyện của anh và Lục Gia, hai người tự chịu trách nhiệm.”

Tôi kết thúc cuộc gọi.

Tối hôm ấy, tôi tiếp tục làm việc với Chu Mạn để hoàn thiện hồ sơ ly hôn và những tài liệu liên quan đến chuyện năm năm trước. Tôi không muốn bỏ sót bất kỳ bằng chứng nào, nhưng cũng không định để những chuyện ngoài phạm vi của mình chiếm hết thời gian và sức lực.

Tôi vẫn đau khi nhớ đến đứa con đã mất. Có những đêm, tôi vẫn tỉnh giấc giữa chừng, cảm thấy căn phòng quá yên tĩnh và lòng mình trống rỗng. Nhưng tôi đang học cách chấp nhận rằng hồi phục không có nghĩa là phải quên đi tất cả.

Tôi có thể nhớ con mà không tự trách mình mỗi ngày. Tôi có thể tức giận với những người đã làm tổn thương mình mà không cần biến cuộc đời thành một cuộc trả thù không có điểm dừng.

Tôi cũng có thể từ chối tham gia vào cuộc tranh giành cái thai của Lục Gia.

Tôi không cần biết đứa trẻ ấy thuộc về ai để quyết định rằng mình sẽ không quay lại với Trì Nghiễn. Tôi không cần họ thừa nhận mình đã sai mới có thể bước tiếp.

Điều tôi cần là một chữ ký kết thúc cuộc hôn nhân, sự thật được làm rõ và công lý cho những gì đã xảy ra với đứa con của mình.

Những điều còn lại, tôi không muốn tiếp tục gánh thay họ nữa.

10. Phiên hòa giải
Ngày hòa giải được ấn định, tôi đến cùng Chu Mạn.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối thoại căng thẳng, nhưng không ngờ Trì Nghiễn lại mang theo cả một chiếc hộp lớn. Bên trong là album ảnh cưới, chiếc nhẫn anh ta từng đeo vào tay tôi và một đoạn video cầu hôn được lưu trên máy tính bảng.

Anh ta đặt từng món đồ lên bàn, giống như đang sắp xếp lại những năm tháng chúng tôi từng có.

“Lâm Sênh, em còn nhớ những chuyện này không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn những bức ảnh đã ngả màu.

Tất nhiên tôi nhớ.

Tôi nhớ ngày chúng tôi chụp ảnh cưới, nhớ vẻ hồi hộp của Trì Nghiễn khi đứng trước mặt mọi người, nhớ cả lời hứa rằng anh ta sẽ không bao giờ để tôi phải chịu tổn thương một mình.

Tôi đã từng tin vào những lời ấy.

Nhưng ký ức không phải bằng chứng cho thấy một mối quan hệ vẫn còn có thể cứu vãn. Chúng chỉ chứng minh rằng trong quá khứ, chúng tôi từng có những khoảnh khắc hạnh phúc.

Trì Nghiễn nhìn tôi, giọng dịu xuống.

“Anh biết mình đã làm em thất vọng. Anh cũng biết những chuyện trước đây không thể dễ dàng xóa bỏ. Nhưng chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ em thật sự muốn vứt bỏ tất cả sao?”

Tôi không trả lời ngay.

Anh ta mở đoạn video cầu hôn. Trên màn hình, một Lâm Sênh của nhiều năm trước đang mỉm cười, đôi mắt sáng lên khi nghe Trì Nghiễn nói những lời mà khi ấy tôi cho là chân thành nhất trên đời.

Tôi nhìn chính mình trong video, bỗng cảm thấy xa lạ.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...