TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 29



Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh. Ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa, rơi xuống chiếc chăn còn hơi ấm.

Đêm qua, Trì Nghiễn đã quỳ xuống, lần đầu thừa nhận những điều anh từng che giấu. Nhưng điều thay đổi cuộc đời tôi không phải là việc anh cuối cùng cũng chịu cúi đầu.

Mà là tôi đã có thể đóng cánh cửa ấy lại, không cần chờ anh đồng ý, cũng không cần tự hỏi liệu mình có quá tàn nhẫn hay không.

Tôi ngủ một giấc thật sâu.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn cảm thấy mình phải thức dậy để cứu vãn một mối quan hệ đã kết thúc từ lâu.

15. Bản án cho cuộc hôn nhân
Ngày ra tòa, trời âm u, gió thổi dọc hành lang khiến những tán cây bên ngoài không ngừng lay động.

Tôi đến cùng Chu Mạn, trên tay là tập hồ sơ đã được sắp xếp cẩn thận. Suốt quãng đường, cô không hỏi tôi có hồi hộp hay không. Cô biết tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, cũng hiểu điều tôi cần không phải vài lời động viên sáo rỗng, mà là một cơ hội để tự mình khép lại cuộc hôn nhân đã khiến tôi tổn thương.

Trì Nghiễn đến muộn hơn chúng tôi mười phút.

Anh mặc bộ vest màu đen, gương mặt gầy đi trông thấy. Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức bước tới, nhưng bị Chu Mạn ngăn lại.

“Có chuyện gì, anh có thể trao đổi thông qua luật sư.”

Trì Nghiễn nhìn cô rồi nhìn tôi, cuối cùng vẫn lùi lại.

Phiên tòa bắt đầu.

Ban đầu, phía Trì Nghiễn vẫn cố giữ lập trường rằng những giấy tờ liên quan đến cổ phần chỉ là thỏa thuận nội bộ giữa vợ chồng, còn việc quản lý tài sản là do tôi tự nguyện giao phó. Anh ta cho rằng những mâu thuẫn trong hôn nhân không đủ để chứng minh có hành vi chiếm đoạt, đồng thời phủ nhận việc cố ý kiểm soát cuộc sống của tôi.

Nhưng từng tài liệu được đưa ra đã khiến lời biện hộ ấy dần mất đi sức thuyết phục.

Bản giám định chữ ký cho thấy chữ ký trên giấy ủy quyền có dấu hiệu giả mạo. Những hồ sơ liên quan đến quá trình chuyển quyền biểu quyết cũng bộc lộ nhiều điểm bất thường. Báo cáo tài chính thể hiện việc tài sản của tôi bị sử dụng theo cách không phù hợp với thỏa thuận ban đầu. Các tin nhắn, email và tài liệu về hành vi theo dõi, đe dọa cũng lần lượt được trình bày.

Tôi ngồi yên lắng nghe.

Có những câu nói từng khiến tôi mất ngủ nhiều đêm, đến hôm nay được nhắc lại bằng giọng điệu bình thản của luật sư. Những lời hứa hẹn, những lần anh nói rằng mọi việc đều vì lợi ích của tôi, những lần tôi bị yêu cầu phải tin tưởng mà không được phép đặt câu hỏi.

Giờ đây, tất cả đều phải đối diện với chứng cứ.

Phía Trì Nghiễn cố giải thích rằng anh làm những việc ấy vì muốn bảo vệ tôi, rằng trong thời gian chung sống, anh chưa từng có ý định khiến tôi mất đi những gì thuộc về mình.

Luật sư của tôi chỉ hỏi lại một câu:

“Nếu thân chủ của ông hoàn toàn có ý tốt, tại sao những thỏa thuận quan trọng lại không được giải thích rõ ràng cho người có quyền lợi trực tiếp? Và tại sao chữ ký trên giấy ủy quyền lại có dấu hiệu giả mạo?”

Trì Nghiễn không trả lời được ngay.

Tôi nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đầu gối. Chúng không còn run như trước, nhưng lòng bàn tay vẫn hơi lạnh.

Tôi từng nghĩ ngày đứng trước tòa, chỉ cần nhìn thấy anh phải trả giá, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng, khi những chuyện đã qua được nhắc lại, tôi vẫn nhớ mình từng yêu người đàn ông ấy như thế nào.

Tôi nhớ những ngày đầu, khi anh chủ động đón tôi sau giờ làm, nhớ những bữa ăn anh chuẩn bị, nhớ cả những lúc tôi từng tin rằng chỉ cần có anh bên cạnh, mình sẽ không phải chịu đựng bất kỳ tổn thương nào nữa.

Những ký ức ấy vẫn tồn tại.

Chỉ là tôi không còn dùng chúng để biện minh cho những việc anh đã làm.

Sau khi xem xét hồ sơ và các ý kiến của hai bên, tòa giải quyết việc chấm dứt quan hệ hôn nhân theo quy định. Những vấn đề về quyền sở hữu tài sản trước hôn nhân được xác định trên cơ sở giấy tờ hợp pháp; giấy ủy quyền có dấu hiệu giả mạo không được công nhận là căn cứ để tước bỏ quyền lợi của tôi. Các dấu hiệu có thể liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục xác minh, xử lý.

Tôi nghe từng nội dung được công bố, đến khi Chu Mạn khẽ chạm vào tay mình mới nhận ra phiên xử đã đi đến phần cuối.

Cuộc hôn nhân của tôi và Trì Nghiễn cuối cùng cũng chấm dứt.

Trước đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc anh sẽ tiếp tục phản đối đến cùng. Nhưng ngay khi phiên tòa sắp kết thúc, Trì Nghiễn bất ngờ đứng dậy.

“Tôi đồng ý ly hôn.”

Mọi người đều quay sang nhìn anh.

Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng.

“Lâm Sênh, anh chỉ xin em một chuyện. Sau khi kết thúc phiên tòa, cho anh nói chuyện riêng với em một lần.”

Tôi không cần suy nghĩ.

“Không cần thiết.”

“Chỉ vài phút thôi.”

“Những gì cần nói, luật sư của anh có thể trao đổi với luật sư của tôi. Còn chuyện riêng giữa chúng ta, tôi không muốn nói thêm nữa.”

Anh đứng bất động, như thể chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời ấy.

Tôi không quay đầu nhìn lại khi cùng Chu Mạn rời khỏi phòng xử.

Bước xuống bậc thềm, tôi mới nhận ra hai vai mình đã căng cứng suốt cả buổi sáng. Tôi đứng lại, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

Chu Mạn không thúc giục, chỉ đứng bên cạnh chờ tôi.

“Cô ổn chứ?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...