TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA
Chương 30
“Tôi nghĩ là ổn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn khoảng trời xám phía trên. Không có pháo hoa, không có cảm giác chiến thắng vang dội. Tôi cũng chẳng muốn chạy đi kể với bất kỳ ai rằng mình đã thắng.
Tôi chỉ cảm thấy như vừa đặt xuống một chiếc vali nặng mà bản thân đã mang quá lâu.
Một lúc sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn của Hoài Châu hiện trên màn hình.
“Xong việc chưa? Tôi đang ở gần đó. Nếu cô muốn, chúng ta có thể đi ăn.”
Tôi trả lời rằng mình sẽ ra ngay.
Khi đến bãi đỗ xe, Hoài Châu không hỏi kết quả thế nào. Anh chỉ mở cốp, lấy ra một túi giấy đưa cho tôi.
Bên trong là một đôi giày đế bằng.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
“Giày của tôi vẫn đi tốt mà.”
“Đầu gối cô vẫn đau mỗi khi trời trở lạnh. Đôi giày kia đế cứng, đi lâu sẽ khó chịu.”
Anh nói xong liền đóng cốp xe, không đợi tôi phải đưa ra phản ứng gì đặc biệt.
Tôi cúi xuống nhìn đôi giày trong tay, chợt thấy lòng mình dịu lại.
Hoài Châu không tặng hoa để chúc mừng tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân. Anh cũng không nói rằng từ nay tôi có thể dựa vào anh. Anh chỉ nhớ một điều nhỏ nhặt mà tôi từng vô tình kể, rồi âm thầm làm một việc thiết thực.
Sự quan tâm ấy không khiến tôi cảm thấy mắc nợ.
Nó chỉ khiến tôi muốn mỉm cười.
Trì Nghiễn từng nghĩ mọi thứ đều có thể thương lượng. Khi tôi muốn rời đi, anh đưa ra tiền bạc. Khi tôi không chịu quay đầu, anh tìm cách chứng minh mình đã hy sinh bao nhiêu. Đến cuối cùng, ngay cả lúc quỳ dưới mưa, anh vẫn mong tôi cho anh một cơ hội để sửa chữa.
Anh chưa từng hiểu rằng có những thứ không thể lấy lại bằng cách trả giá cao hơn.
Niềm tin không phải món đồ có thể mua lại. Tình cảm cũng không phải một bản hợp đồng mà chỉ cần bồi thường đầy đủ thì hai bên sẽ trở về vị trí ban đầu.
Tôi không biết Trì Nghiễn sẽ sống những ngày sau này ra sao. Tôi cũng không cần phải biết.
Từ hôm nay, anh có cuộc đời của anh, còn tôi có cuộc đời của mình.
Tôi mang đôi giày mới lên xe, ngồi cạnh Hoài Châu rồi nói:
“Chúng ta đi ăn nhé. Tôi đói rồi.”
Anh khởi động xe, khóe môi hơi cong lên.
“Được. Hôm nay cô chọn món.”
Tôi nhìn con đường phía trước, lần đầu tiên cảm thấy một ngày bình thường cũng có thể đáng mong đợi đến vậy.
Cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc.
Nhưng cuộc đời tôi thì chưa.
16. Đế chế dựng trên cát
Sau khi những tranh chấp về tài sản bước đầu được giải quyết, cuộc kiểm toán độc lập tại Trì Group tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát.
Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ vấn đề nằm ở dự án do Lục Gia phụ trách. Những khoản chi vượt ngân sách, các hợp đồng thiếu minh bạch và những khoản thanh toán không có đủ hồ sơ giải trình đã khiến hội đồng quản trị phải yêu cầu kiểm tra toàn diện.
Nhưng càng đi sâu, nhóm kiểm toán càng phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ.
Một công ty trung gian liên tục nhận tiền từ dự án, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác nhau. Trên giấy tờ, đây là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và truyền thông. Tuy nhiên, địa chỉ đăng ký không rõ ràng, nhân sự thực tế gần như không có, còn các hợp đồng được lập với nội dung chung chung đến mức khó xác định giá trị công việc.
Khi đối chiếu các khoản thanh toán, kiểm toán viên phát hiện công ty này có liên hệ với những người thân cận của Lục Gia.
Đáng chú ý hơn, một phần tiền sau khi được chuyển qua các tài khoản trung gian đã được sử dụng cho những khoản chi không thuộc phạm vi dự án. Những giao dịch khác lại có dấu hiệu liên quan đến việc tiếp cận hồ sơ và dữ liệu tại một cơ sở y tế.
Thông tin ấy lập tức được chuyển đến bộ phận pháp chế và cơ quan có thẩm quyền để xác minh.
Tôi ngồi trong phòng họp, nhìn bảng tổng hợp giao dịch trên màn hình. Những con số nối tiếp nhau, mỗi khoản tiền đều có thời gian, tài khoản nhận và tài liệu đối chiếu đi kèm.
Tôi không còn nhìn chúng như những dòng số vô tri.
Đằng sau mỗi giao dịch bất thường có thể là một quyết định đã được tính toán, một người bị lợi dụng hoặc một dấu vết mà ai đó tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện.
Chu Mạn ngồi bên cạnh, thấp giọng nhắc tôi: