TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 4



Anh đặt bánh kem lên bàn, tự tay cắm hoa vào bình rồi quay sang nhìn tôi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chúng tôi vẫn đang sống những ngày tháng bình yên trước kia.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, chợt nhận ra mình đã quá quen với cách anh ta dùng sự dịu dàng để xoa dịu mọi chuyện. Chỉ cần một bó hoa, một món quà nhỏ hay vài câu dỗ dành, tôi lại tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ anh ta vẫn còn yêu tôi, rằng những tổn thương kia chẳng qua chỉ là hiểu lầm.

Nhưng lần này, tôi không muốn tiếp tục như thế nữa.

Tôi không hỏi anh ta về đêm hôm trước, cũng không nhận lấy bó hoa. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn chiếc bánh kem dâu tây, trong lòng không còn chút vui mừng nào như những lần trước.

Trì Nghiễn dường như nhận ra sự khác thường của tôi, nhưng anh ta không hỏi thêm. Anh chỉ cho rằng tôi vẫn còn giận dỗi, cứ để mặc tôi im lặng rồi quay sang xử lý công việc của mình.

Chính thái độ ấy khiến tôi hiểu ra một điều. Trong mắt anh ta, cảm xúc của tôi chưa bao giờ là chuyện cần được nghiêm túc đối diện. Chỉ cần anh ta chịu xuống nước một chút, tôi sẽ lại ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.

Tôi đã từng nghĩ hôn nhân là nơi hai người có thể tin tưởng nhau mà không cần đề phòng. Vì vậy, tôi giao cho Trì Nghiễn quá nhiều quyền hạn, từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống đến cả những việc liên quan trực tiếp đến tài sản của mình.

Tôi tin anh ta, nên chưa từng nghĩ đến chuyện phải giữ lại đường lui.

Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy sự tin tưởng của mình đã trở thành thứ dễ dàng bị lợi dụng đến mức nào.

Tôi không vạch trần anh ta ngay lập tức. Tôi cần biết mình đã đánh mất những gì, và quan trọng hơn cả, phải lấy lại chúng bằng cách nào.

Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là căn hộ đứng tên mình.

Đó là tài sản cha để lại cho tôi trước khi qua đời, cũng là nơi tôi từng nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn luôn có một chỗ để trở về.

Tôi không ngờ rằng ngay cả nơi ấy cũng chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

03. Những thứ vốn thuộc về tôi
Sau buổi sáng hôm ấy, tôi không còn chủ động tìm Trì Nghiễn như trước.

Tôi vẫn sống trong căn nhà chung, vẫn trả lời khi anh ta hỏi chuyện, nhưng không còn cố gắng tìm một lời giải thích cho những điều khiến mình bất an. Tôi bắt đầu xem lại những giấy tờ quan trọng, từ hồ sơ tài sản cha để lại đến các hợp đồng tôi từng ký trong hai năm yêu nhau.

Ban đầu, tôi chỉ muốn xác nhận xem có phải mình đã quá đa nghi hay không.

Nhưng càng kiểm tra, tôi càng nhận ra có những chuyện mình chưa từng thực sự để tâm.

Căn hộ đứng tên tôi, vốn là tài sản cha để lại trước khi qua đời, đã bị Trì Nghiễn tự ý thay khóa. Khi tôi gọi điện hỏi, anh ta thản nhiên giải thích rằng gần đây có người lạ ra vào khu nhà, đổi khóa chỉ để bảo đảm an toàn. Anh ta còn nói mình đã định báo cho tôi, chẳng qua công việc quá bận nên quên mất.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã tin.

Nhưng lần này, tôi không hỏi thêm, chỉ lập tức đến căn hộ.

Đứng trước cánh cửa không còn mở được bằng chìa khóa của chính mình, tôi bỗng cảm thấy nực cười. Một căn nhà thuộc quyền sở hữu của tôi, vậy mà muốn bước vào, tôi còn phải nhờ người khác mở cửa.

Tôi gọi thợ khóa, xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu rồi yêu cầu thay lại ổ khóa. Trong lúc chờ, tôi gọi cho Trì Nghiễn, thông báo mình đang ở căn hộ và hỏi tại sao anh ta lại tự ý đổi khóa.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng anh ta trầm xuống.

“Em làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề thế? Chúng ta đã kết hôn rồi, tài sản của em chẳng lẽ không phải tài sản của anh sao?”

Tôi siết chặt điện thoại.

Trước đây, mỗi khi nghe những lời như vậy, tôi thường tự hỏi liệu mình có quá tính toán hay không. Tôi sợ người khác thất vọng, sợ bị bỏ lại, sợ chỉ một câu phản kháng sẽ khiến chút ấm áp hiếm hoi cũng biến mất.

Nhưng nỗi sợ không cứu được tôi. Nó chỉ khiến người khác tin rằng tôi sẽ luôn nhượng bộ, bất kể họ đi quá giới hạn bao nhiêu lần.

“Căn hộ này đứng tên tôi. Anh muốn thay khóa thì ít nhất cũng phải hỏi ý kiến tôi trước.”

“Lâm Sênh, chúng ta là vợ chồng. Em nhất thiết phải phân biệt rạch ròi đến thế à?”

Tôi không tranh luận thêm, chỉ đáp rằng sau này mọi chuyện liên quan đến tài sản của tôi, anh ta không được tự ý quyết định.

Nói xong, tôi cúp máy.

Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ nhịp tim mình nện từng tiếng vào lồng ngực. Tôi không biết Trì Nghiễn đang nghĩ gì, cũng không chắc việc mình làm sẽ dẫn đến chuyện gì. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi không còn ép bản thân phải nhượng bộ chỉ để giữ yên ổn cho cuộc hôn nhân này.

Khi thợ khóa hoàn thành công việc, tôi bước vào căn hộ, kiểm tra từng phòng rồi mở két sắt cất giữ giấy tờ quan trọng.

Tập hồ sơ cổ phần do cha để lại vốn được đặt ngay ngắn bên trong đã biến mất.

Thay vào đó là một bản ủy quyền mà tôi chưa từng thấy.

Tôi cầm tờ giấy lên, đọc đi đọc lại từng dòng. Nội dung trên đó cho phép một bên khác thay mặt tôi thực hiện những quyền liên quan đến số cổ phần ấy. Cuối văn bản là chữ ký mang tên tôi, nét bút thoạt nhìn gần như không có điểm khác biệt.

Nếu không phải chính mình là người ký tên suốt bao nhiêu năm, có lẽ tôi cũng sẽ bị đánh lừa.

Tôi không lập tức kết luận ai đã làm chuyện này. Tôi chụp lại toàn bộ giấy tờ, kiểm tra ngày tháng, số văn bản và những thông tin liên quan, sau đó liên hệ với người phụ trách hồ sơ để xác minh.

Càng kiểm tra, tôi càng thấy bất an.

Những tài liệu này không thể tự nhiên xuất hiện trong két sắt của tôi. Muốn lấy được chúng, người đó phải biết tôi cất giữ giấy tờ ở đâu, đồng thời hiểu rõ những thủ tục cần thiết để tạo ra một bản ủy quyền có vẻ hợp lệ.

Tôi nghĩ đến Trì Nghiễn.

Rồi tôi tự buộc mình dừng lại.

Tôi không muốn biến nghi ngờ thành kết luận chỉ vì người ấy là chồng mình. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, tôi cần chứng cứ chứ không phải một cuộc cãi vã khác, càng không cần thêm những lời giải thích mà bản thân chẳng còn biết nên tin đến đâu.

Tôi tìm lại các hợp đồng đã ký trong thời gian chuẩn bị kết hôn. Những tập tài liệu ấy trước đây đều do Trì Nghiễn sắp xếp. Anh ta thường nói tôi không cần mất công đọc từng trang, chỉ cần ký vào những chỗ đã đánh dấu. Tôi từng nghĩ đó là sự chu đáo của một người muốn san sẻ gánh nặng với vợ.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...